Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nhiều trường đại học nổi tiếng bất ngờ xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu

Nhiều trường đại học nổi tiếng bất ngờ xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu

Xã hội

GiadinhNet - Do chưa tuyển sinh đủ ở đợt I, nhiều trường đại học nổi tiếng đã phải công bố xét tuyển bổ sung với nhiều chỉ tiêu.

Tuyển sinh đại học năm 2019: Vì sao một số thí sinh “trượt oan”?

Tuyển sinh đại học năm 2019: Vì sao một số thí sinh “trượt oan”?

Xã hội

GiadinhNet - Đủ điểm trúng tuyển, song một số thí sinh đã phải ngậm ngùi bị trượt do trường bất ngờ nâng điểm chuẩn, hoặc quy định điểm sàn riêng…

Điểm chuẩn các trường khối công an giảm nhẹ so với năm 2018

Điểm chuẩn các trường khối công an giảm nhẹ so với năm 2018

Xã hội

GiadinhNet - Ba trường khối công an gồm Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019.

Cố ý nâng điểm chuẩn cao chót vót để đánh rớt toàn bộ thí sinh

Cố ý nâng điểm chuẩn cao chót vót để đánh rớt toàn bộ thí sinh

Xã hội

Số thí sinh trúng tuyển quá ít, có trường ĐH đã cố tình nâng điểm chuẩn lên thật cao để không thí sinh nào trúng tuyển.

Hơn 405.000 thí sinh đỗ đại học theo kết quả thi THPT quốc gia

Hơn 405.000 thí sinh đỗ đại học theo kết quả thi THPT quốc gia

Xã hội

Số thí sinh trúng tuyển đạt 115% chỉ tiêu, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau lọc ảo lúc 18h ngày 8/8.

Hoà Bình công bố 5 cán bộ có con được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018

Hoà Bình công bố 5 cán bộ có con được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018

Xã hội

Dù khẳng định không can thiệp để nâng điểm cho con, 5 lãnh đạo đều bị đề nghị kỷ luật vì vi phạm trách nhiệm nêu gương.

Bị chấm nhầm điểm 0, thí sinh sốc, hoang mang vì suýt trượt tốt nghiệp

Bị chấm nhầm điểm 0, thí sinh sốc, hoang mang vì suýt trượt tốt nghiệp

Xã hội

"Hoảng sợ, bật khóc, ám ảnh" là cảm giác mà thí sinh có bài thi bị chấm nhầm 0 điểm ở Tây Ninh trải qua từ khi biết mình có thể rớt tốt nghiệp đến lúc nhận kết quả phúc khảo.

Bộ Giáo dục thanh tra 4 trường đại học có điểm sàn xét tuyển thấp?

Bộ Giáo dục thanh tra 4 trường đại học có điểm sàn xét tuyển thấp?

Xã hội

GiadinhNet - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, vừa qua cả nước có 288.303 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học. Bộ GD&ĐT cũng đã lập đoàn thanh tra công tác tuyển sinh tại 4 trường đại học.

Nhìn lại điểm kỳ thi THPT Quốc gia 3 năm qua

Nhìn lại điểm kỳ thi THPT Quốc gia 3 năm qua

Xã hội

GiadinhNet - Điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 đến 2019 có nhiều thay đổi, cho thấy điểm thi có ảnh hưởng nhiều từ đề thi và ít dần điểm 10 qua từng năm.

Cập nhật điểm sàn xét tuyển vào các trường đại học năm 2019

Cập nhật điểm sàn xét tuyển vào các trường đại học năm 2019

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm, phổ điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2019, hàng loạt trường đại học “tốp đầu” đã thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

Sớm xác định hàng nghìn thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2019

Sớm xác định hàng nghìn thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2019

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, đã sớm xác định được hàng nghìn thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2019.

Điểm thi THPT Quốc gia 2019: “Được mùa” điểm 10 môn Giáo dục công dân

Điểm thi THPT Quốc gia 2019: “Được mùa” điểm 10 môn Giáo dục công dân

Xã hội

GiadinhNet - Theo phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019 mà Bộ GD&ĐT công bố sáng 14/7, cả nước có 1.270 điểm 10. Trong đó, môn nhiều điểm 10 nhất lại là Giáo dục công dân.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Môn tự luận duy nhất vắng điểm cao, nhiều “liệt”

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Môn tự luận duy nhất vắng điểm cao, nhiều “liệt”

Xã hội

GiadinhNet - Đến thời điểm cuối giờ chiều ngày 12/7, phần lớn địa phương trên cả nước đã hoàn tất công tác chấm thi THPT Quốc gia 2019 để công bố điểm thi vào ngày 14/7. Đáng ngạc nhiên là ở môn Ngữ văn, trong khi điểm cao rất hiếm và chưa có điểm 10, song điểm không cao, đặc biệt là điểm “liệt” (từ 0 – 1 điểm) lại có khá nhiều.

Hàng nghìn thí sinh sớm "có vé" vào đại học năm 2019

Hàng nghìn thí sinh sớm "có vé" vào đại học năm 2019

Xã hội

GiadinhNet - Hiện tại, điểm thi THPT Quốc gia 2019 chưa được công bố, tuy nhiên đã có hàng nghìn thí sinh vui mừng sớm đỗ đại học theo phương thức tuyển thẳng.

Phụ huynh “chạy” điểm thi THPT Quốc gia 1 tỷ đồng có thể phải chịu mức án ra sao?

Phụ huynh “chạy” điểm thi THPT Quốc gia 1 tỷ đồng có thể phải chịu mức án ra sao?

Pháp luật

GiadinhNet - Nếu mỗi trường hợp 1 tỷ đồng để “chạy điểm” trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La thì cả phụ huynh, các đối tượng sửa, nâng điểm sẽ bị xử lý tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ.

“Choáng” với tỷ lệ “chọi” vào một số trường đại học

“Choáng” với tỷ lệ “chọi” vào một số trường đại học

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường đại học “bội thu” thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào trường, điều này cho thấy kỳ tuyển sinh đại học 2019 cạnh tranh gắt gao ở những trường “tốp đầu”.

Top