Vượt sóng làm dân số

| Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Cù lao Xanh thuộc đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn, Bình Định), cách đất liền 20 hải lý. Người dân trên đảo phần lớn làm nghề biển, sống dựa vào biển như nuôi tôm, mua bán hải sản, làm mắm, muối cá...

Sinh đẻ... tự phát

Ra Cù lao Xanh những ngày trời yên, biển lặng đi thuyền máy mất khoảng 2 giờ, ngày sóng to gió lớn muốn ra biển cũng rất khó khăn. Chúng tôi ra đảo đúng vào những ngày chiến dịch truyền thông DS- KHHGĐ, đi cùng chúng tôi còn có đại diện Hội Phụ nữ TP Quy Nhơn và ông Nguyễn Ngọc Điểm, nguyên Phó Chủ nhiệm UBDSGĐTE Bình Định (cũ). Ngay đêm đầu tiên trên đảo, chúng tôi được nghe chuyện về một cô giáo trẻ mới ra trường, được phân công về dạy ở Cù lao Xanh. Cô ăn phải con cá lạ và bị ngộ độc. Đảo quá xa đất liền, và cô giáo phải xa đàn học trò nhỏ mãi mãi.  
 

Cuộc sống đời thường của phụ nữ Cù lao Xanh (Ảnh: Mai Thìn).

Trạm đèn biển ở Cù lao Xanh là đèn hoa tiêu cho các con tàu đi qua vùng biển từ Đà Nẵng vào Nha Trang. Những cư dân Việt đầu tiên tới đảo là những người đi đánh cá nghỉ lại, sau đó tạo thành làng và ngày nay đã thành một xã với dân số cũng tăng dần theo thời gian. Ông Nguyễn Ngọc Điểm cho biết: “Cuộc sống cứ tự nhiên, việc sinh đẻ cũng tự phát, dân số cứ tăng dần nên trẻ em không được chăm sóc chu đáo. Đảo xa đất liền nên lũ trẻ còn thiệt thòi lắm!”.

Chiều xuống, trẻ con rủ nhau ra chơi kín bãi biển. Không ngờ đảo có nhiều trẻ em thế, và việc cần làm nơi xã đảo này là phải hạn chế sinh đẻ để phụ nữ bớt vất vả hơn. Nhưng làm cách nào thì không hề đơn giản bởi người dân vùng biển rất cần có con trai, nhu cầu sinh con trai là chuyện... không thể đừng...

Vệ sinh và môi trường cũng là một vấn đề lớn. Phụ nữ Cù lao Xanh hàng ngày đi gánh nước ở một giếng chung trên đảo. Nước ở đây rất quý vì mạch nước rất mau cạn, bà con cứ phải chen nhau múc từng gàu nước, mất rất nhiều thời gian. Nước hiếm, tắm giặt và vệ sinh đều phải tiết kiệm. Diện tích đảo rất nhỏ, khu vực nhà ở chật hẹp, trong nhà chỗ ăn - ở - vệ sinh sát nhau nên nhiều nhà không có nhà vệ sinh. Có “nhu cầu” thì cứ ra bãi biển, hoặc lên hốc núi mà giải quyết.

Chuyện về những người làm dân số trên đảo

Cô cán bộ chuyên trách dân số xã đảo - Ngô Thị Trúc Mai dẫn chúng tôi đi thăm đảo. Cô kể, lấy chồng ở đảo là “cả một vấn đề” bởi đảo nhỏ, phần lớn toàn người thân, họ hàng. Khi đi truyền thông, vận động KHHGĐ, nhiều người còn bảo: “Cô chưa lấy chồng, chưa sinh con, làm sao mà vận động được”(?!).

Một chàng trai ở TP Quy Nhơn để mắt mỗi khi Mai về họp giao ban ở thành phố. Và họ đã nên duyên, chuẩn bị đón đứa con chào đời. Cô vui bởi được “trời se duyên”, niềm vui công tác dân số gắn với hạnh phúc gia đình.

Được mùa tôm (Ảnh: Vĩnh Cát).

Mỗi năm xã đảo được làm 2- 4 đợt chiến dịch và chị em mong chờ từng ngày. Để chuẩn bị cho chiến dịch, Chi cục DS-KHHGĐ Bình Định phải bàn bạc rất kỹ với Trung tâm Truyền thông, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... để các hoạt động lồng ghép đạt hiệu quả cao. UBND xã chuẩn bị chu đáo từ khâu đón cán bộ về thực hiện dịch vụ, đến những việc nếu ở đất liền là “chuyện nhỏ” thì ở đảo là cả “một vấn đề”- đó là nước sạch để vệ sinh. Để khắc phục khó khăn đó, Trạm Y tế phải huy động người gánh nước về chứa đầy các chum, vại trong trạm từ 2 hôm trước.

Những buổi truyền thông trên đảo thu hút hàng trăm bà con tham dự. Đây cũng là dịp lồng ghép chương trình dân số rất hiệu quả. Bãi biển trước trụ sở UBND xã trở thành sân khấu, dân đảo đến từ sớm, háo hức nghe thông tin DS-KHHGĐ xen lẫn những câu hò, bộ tuồng và xao lòng nghe hát “Sao em nỡ vội lấy chồng”...

Đảo cũng có điện - Nguồn từ máy phát điện chạy dầu cung cấp mỗi tối vài giờ chung cho cả xã. Kinh phí rất khó khăn, nhưng xã vẫn dành ngân sách cho xăng dầu chạy máy nổ, hỗ trợ các cộng tác viên đi tuyên truyền vận động, hỗ trợ dân  đến cơ sở y tế chăm sóc SKSS. Dịp chiến dịch, Trạm y tế được trang bị một máy phát điện nhỏ tại chỗ và cũng để đi lưu động tới các điểm thực hiện chiến dịch.

Ở Cù lao Xanh còn có nhiều hộ gia đình  sống rải rác trên núi nên việc đi lại rất khó khăn. Khuya lắc, cán bộ DS, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên còn lọ mọ đến tận từng nhà vận động bà con tham gia chiến dịch. Các anh Bộ đội Biên phòng cũng tích cực tham gia. Ngày thường, các anh còn đón những ca cấp cứu của dân, kiêm luôn chăm sóc SKSS và KHHGĐ.

Chúng tôi rời đảo. Ngọn hải đăng đảo Nhơn Châu nhấp nháy định đường đi cho những chuyến tàu xa. Phía xa, đảo chỉ còn là một dải xanh mờ. Ở đấy có những con người âm thầm kiên trì bám đảo, làm công tác dân số, bền bỉ vận động KHHGĐ để cuộc sống của người dân trên Cù lao Xanh ngày một khởi sắc hơn...
 

Việc đi lại trên đảo Nhơn Châu khá khó khăn, phần lớn ngư dân nghèo sống rải rác; Năm nay sản phẩm đánh bắt ven bờ sụt giảm, một số ngư dân đi nơi khác làm ăn nên việc tập hợp người tham gia chiến dịch đợt I khá khó khăn. Đội dịch vụ KHHGĐ lưu động do Sở Y tế Bình Định điều đi tăng cường ở đảo kéo dài 4-5 ngày (mọi năm chỉ 2-3 ngày), với phương châm “Chờ người dân đến”. Chiến dịch đợt I cho thấy: Tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa của phụ nữ tại đảo khá cao (50-60% tổng số người khám), một số ca bị viêm nhiễm nặng không thể đặt vòng tránh thai. Nhờ những nỗ lực vận động nên các chỉ tiêu KHHGĐ đều đạt kế hoạch. Đặc biệt lần đầu tiên sau nhiều năm, Nhơn Châu đã có 1 ca đình sản nữ.

Chiến dịch đợt II tại xã đảo Nhơn Châu đã được thực hiện sớm trước tháng 10 để tránh mùa mưa bão.

Trà Giang

thuhuyen
Ý kiến của bạn

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Thoái hóa đốt sống lưng tình trạng nặng có thể gây liệt nửa người, nhiều người bệnh rồi mà không biết rèn luyện thể lực, cũng không biết "Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (S-Health)" để được nhắc nhở, hướng dẫn, hay cấp cứu kịp thời.

Cho tương lai phát triển bền vững

Cho tương lai phát triển bền vững

Nghiên cứu - Trao đổi -

GiadinhNet - Báo cáo số liệu Thanh niên Thế giới năm 2013 của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ (PRB) cho thấy, trên thế giới hiện nay, thanh niên (nhóm dân số từ 10-24 tuổi) là hơn 1,8 tỷ người, chiếm 25% tổng dân số thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.