WHO khuyến cáo kiểm soát quảng cáo với đồ uống có đường

| Y tế

GĐXH - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam khuyến cáo, cần bắt buộc công bố nhãn dinh dưỡng, nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì sản phẩm; kiểm soát quảng cáo khuyến mại và tài trợ các sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm dành cho trẻ em đối với đồ uống có đường.

Chiều 28/4 tại Hà Nội, Vụ Pháp chế – Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Cung cấp thông tin báo chí về tác hại của đồ uống có đường và vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt trong kiểm soát tiêu dùng. Hội thảo nhằm cung cấp thông tin cho báo chí về tác động của đồ uống có đường (ĐUCĐ) đối với sức khỏe và vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) trong kiểm soát tiêu dùng.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Angela Pratt – Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh tác hại và nguy cơ của ĐUCĐ đến sức khỏe cộng đồng, trong đó đặc biệt nguy hại đến đối tượng là trẻ em.

WHO khuyến cáo kiểm soát quảng cáo với đồ uống có đường - Ảnh 1.

TS. Angela Pratt – Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh, ĐUCĐ tác động đến sức khỏe cộng đồng, trong đó đặc biệt nguy hại đến đối tượng là trẻ em.

Theo thông tin từ hội thảo, tiêu thụ nước giải khát có đường bình quân đầu người của Việt Nam đang tăng rất nhanh qua các năm. Tăng gấp 4 lần từ 18.5 lít/người năm 2009 và lên tới 66.5 lít/người năm 2023. Trung bình một người Việt Nam tiêu thụ khoảng 46.5g đường tự do/ngày, gần bằng mức giới hạn tối đa 50g/ngày và cao gần gấp đôi so với mức khuyến cáo <25g/ngày của WHO.

Từ thực tế này, bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế cảnh báo: "Tiêu thụ nhiều đồ uống có đường thiếu kiểm soát được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây ra thừa cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa cả ở người trưởng thành và trẻ em, làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp cũng như các biến chứng về bệnh tim mạch, đột quy...

WHO khuyến cáo kiểm soát quảng cáo với đồ uống có đường - Ảnh 2.

Các đại biểu tại hội thảo.

WHO cũng khuyến cáo cần giảm lượng đường tự do tiêu thụ mỗi ngày với cả người lớn và trẻ em xuống dưới 10% tổng năng lượng nạp vào và giảm xuống dưới 5%, tương đương 5-6 muỗng cà phê để có lợi hơn cho sức khỏe. Riêng với trẻ em từ 2 - 18 tuổi nên hạn chế lượng đường tiêu thụ thêm xuống dưới 5 muỗng cà phê mỗi ngày; trẻ em dưới 2 tuổi không nên tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm hoặc đồ uống nào có thêm đường.

Ngoài ra, tổ chức này cũng khuyến cáo nên đánh thuế TTĐB đối với ĐUCĐ và bắt buộc công bố nhãn dinh dưỡng, nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì sản phẩm; kiểm soát quảng cáo khuyến mại và tài trợ các sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm dành cho trẻ em. "Trên thế giới, khoảng 110 chính phủ đánh thuế đồ uống có đường" - TS.Pratt cho biết.

WHO khuyến cáo kiểm soát quảng cáo với đồ uống có đường - Ảnh 3.

Tiêu thụ nhiều đồ uống có đường thiếu kiểm soát được xác định là một trong những nguyên nhân gây nên nhiều bệnh lý cho con người.

WHO và các chuyên gia cũng đưa ra các bằng chứng khoa học, các khuyến nghị và kinh nghiệm quốc tế trong áp dụng chính sách thuế với ĐUCĐ, cho thấy tác động tích cực của thuế ĐUCĐ trong việc giảm tiêu dùng và cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Chương trình khép lại bằng lễ khởi động chiến dịch truyền thông được khởi động từ hôm nay trên đa nền tảng, bao gồm cả các kênh phát sóng tin tức như truyền hình, phát thanh, báo giấy và báo điện tử, màn hình LCD và mạng xã hội, với hai thông điệp chính là: "Hãy chọn thức uống lành mạnh vì sức khỏe của chúng ta" và "Thuế góp phần bảo vệ sức khỏe bằng cách hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường".

Ngoài ra, chương trình cũng phát động cuộc thi báo chí truyền thông về giải pháp phòng chống các bệnh không lây nhiễm. Thời gian nhận bài từ 28/4 đến 11/6. Cơ cấu giải gồm: 01 giải nhất (5 triệu đồng), 02 giải nhì, mỗi giải 3 triệu đồng và 03 giải ba, mỗi giải 2 triệu đồng.

M.N
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.