WHO phát cảnh báo "khẩn cấp" về đậu mùa khỉ

| Y tế

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan chóng mặt của bệnh đậu mùa khỉ ở châu Âu.

"Hôm nay, chúng tôi kêu gọi các chính phủ tăng cường nỗ lực trong những tuần tới, tháng tới nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ đang bùng phát ở châu Âu" - tiến sĩ Hans Henri Kluge, người đứng đầu WHO khu vực châu Âu, nhấn mạnh.

Lời kêu gọi của tiến sĩ Hans Henri Kluge diễn ra trong bối cảnh số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở lục địa già đang tăng gấp 3 lần trong 2 tuần qua.

Cho đến nay, hơn 5.000 trường hợp mắc đậu mùa khỉ đã được báo cáo từ 51 quốc gia trên toàn thế giới, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Riêng số ca mắc ở châu Âu chiếm hơn 90%, bệnh hiện đã ghi nhận ở 31 quốc gia trong khu vực. Anh là nơi đang hứng chịu đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ lớn nhất ngoài châu Phi.

Bệnh đậu mùa khỉ “hoành hành”, châu Âu kêu gọi “hành động khẩn cấp” - Ảnh 1.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay trên thế giới đã có hơn 5.000 người mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: Reuters.

"Các bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Anh có các triệu chứng khác biệt đáng kể so với những triệu chứng đã thấy trong các đợt bùng phát trước đó" - hãng Reuters dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học tại London - Anh khẳng định.

Nghiên cứu trên 54 bệnh nhân tại các phòng khám sức khỏe tình dục ở London vào tháng 5 cho thấy các bệnh nhân ít sốt và mệt mỏi hơn. Đồng thời, các bệnh cũng có nhiều tổn thương da ở vùng sinh dục và hậu môn hơn thường thấy ở bệnh đậu mùa khỉ.

Phát hiện này làm dấy lên lo ngại rằng các ca bệnh đang bị bỏ sót, dẫn tới dịch ngày càng lây lan khó dập. Đặc biệt, bệnh đậu mùa khỉ có thể "bắt chước" các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) thông thường khác như herpes và giang mai. Nghiên cứu cũng cho thấy ¼ số bệnh nhân đậu mùa khỉ dương tính với HIV và ¼ mắc STI khác.

Tiến sĩ Hans Henri Kluge dẫn dữ liệu của WHO cho biết hơn 99% trường hợp mắc bệnh là ở nam giới và phần lớn trong số đó là ở nam có quan hệ tình dục đồng giới. Tuy nhiên, hiện vẫn có số ít các hợp mắc bệnh do tiếp xúc với người thân trong gia đình, bao gồm cả trẻ em. Hầu hết người bệnh đều có các triệu chứng bao gồm phát ban, sốt, mệt mỏi, đau cơ, nôn mửa và ớn lạnh.

Các nhà khoa học cảnh báo bất kỳ ai tiếp xúc gần với người bị bệnh đậu mùa khỉ đều có khả năng mắc bệnh. Thậm chí, kể cả dùng chung quần áo, ga trải giường.

Bất kể khuynh hướng tình dục nào cũng đều có khả năng nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em và phụ nữ mang thai được cho là có nhiều khả năng bị bệnh nặng hơn, theo Medical xpress.

Châu Phi coi bệnh đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp

Cơ quan y tế châu Phi hiện cũng coi đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp và kêu gọi các nước giàu chia sẻ nguồn vắc-xin phòng bệnh.

Người dân ở các khu vực Trung và Tây Phi đã và đang phải sống chung với bệnh đậu mùa khỉ trong nhiều thập kỷ. Nguyên do bởi các quốc gia khu vực này thiếu nhiều nguồn lực để phát hiện cũng như điều trị bệnh.

Tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2022, các quốc gia ở châu Phi đã báo cáo hơn 1.800 trường hợp "nghi ngờ" mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó chỉ có 109 trường hợp được phát hiện nhờ xét nghiệp. Các ca bệnh tại các quốc gia châu Phi đã khiến hơn 70 trường hợp tử vong.

Phát hiện bệnh nhi nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trên thế giớiPhát hiện bệnh nhi nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trên thế giới

Ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ đã được phát hiện ở Pháp. Thông báo của Cơ quan Y tế Khu vực (ARS) Île-de-France cho biết bệnh nhi không biểu hiện triệu chứng nghiêm trọng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.