Xử lý nghiêm hành vi kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Chính phủ vừa có chỉ đạo, giao Bộ Y tế nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản hướng dẫn thi hành luật về chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay số người nhiễm HIV là 204.019 người, số bệnh nhân AIDS là 59.569 người và số người nhiễm HIV đã tử vong là 61.856 người. So với cùng kỳ năm 2011, số trường hợp nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS và tử vong do AIDS tiếp tục giảm (HIV giảm 2.872 trường hợp, số bệnh nhân AIDS giảm 1.589 trường hợp, số người tử vong do AIDS giảm 596 trường hợp).

Tình trạng kỳ thị những người có HIV/AIDS ở Việt Nam còn rất phổ biến. Vì thế Luật phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đã được ban hành, đưa ra quy định chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định ban hành những văn bản hướng dẫn thi hành luật về chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV theo Luật phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Bộ Y tế cũng cần phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện luật và chính sách, xử lý nghiêm vi phạm có liên quan đến tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.         
 
V.Khánh
 
Đẩy mạnh hợp tác phòng chống HIV/AIDS
Ngày 18/12, tại thành phố Huế, Cục phòng chống AIDS Việt Nam, Tổ chức Diễn đàn Xã hội Dân sự hợp tác phòng chống HIV/AIDS (gọi tắt là VCSPA) và Quỹ toàn cầu hợp phần tiểu dự án của Viện Nghiên cứu và Phát triển xã hội đã khai mạc hội nghị thường niên của VCSPA, với sự tham gia của gần 500 đại biểu đến từ các tổ chức, dự án cộng đồng phòng chống AIDS ở 33 tỉnh, thành phố.

Ngoài nghe báo cáo về tình hình HIV ở Việt Nam và chiến lược quốc gia phòng chống AIDS đến 2020 và tầm nhìn đến 2030, các phiên thảo luận tại hội nghị đề cập vấn đề điều trị đặc hiệu HIV, các bệnh đồng nhiễm lao, viêm gan B, viêm gan C, chăm sóc tại nhà, vai trò của các nhóm tự lực trong công tác cai nghiện tại cộng đồng, tạo việc làm cho người có HIV và người dễ bị tổn thương do HIV. Hội nghị cũng xây dựng khung dàn ý chiến lược ưu tiên cho ứng phó về HIV ở Việt Nam từ góc nhìn của xã hội dân sự.

Phát biểu tại hội nghị Ông Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng, Cục phòng chống AIDS Việt Nam cho biết: Đại dịch HIV/AIDS vẫn đang là một thảm họa của loài người, trung bình mỗi ngày có 7.000 người nhiễm mới HIV, với hơn 34 triệu người nhiễm HIV còn sống, trong đó có 16 triệu trẻ em dưới 15 tuổi mồ côi do AIDS. Ở nước ta dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan và tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ dịch ở một số địa phương, trong khi đó kinh phí đầu tư chỉ đáp ứng 50% nhu cầu, chủ yếu dựa vào nguồn vốn nước ngoài (70%), mức độ tiếp cận với các chương trình bơm kim tiêm, bao cao su, điều trị methadone, ARV còn hạn chế, chỉ có 50% cơ sở đáp ứng các dịch vụ điều trị HIV, thiếu hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ trình độ đại học chỉ đáp ứng 22% … Vì vậy, để đẩy lùi đại dịch, chúng ta cần tăng cường hợp tác giữa các tổ chức, đoàn thể đồng thời xã hội hoá công tác phòng chống HIV/AIDS để khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,3% trong cộng đồng dân cư vào năm 2020; hướng tới ứng dụng kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững cho công tác phòng chống HIV và hướng tới tầm nhìn ba không: Không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và Không kỳ thị và phân biệt đối xử với HIV/AIDS.     
 
T.T
baoin
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.