Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động hình ảnh bác sĩ ngả lưng lần cuối ở bệnh viện dã chiến Vũ Hán

Chủ nhật, 20:40 15/03/2020 | Bốn phương

Đó là ca trực đêm cuối cùng đối với bác sĩ Jiang Wenyang tại bệnh viện dã chiến Wuchang, nơi điều trị tạm thời cho các bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ.

Nằm giữa chiếc giường trống, trên người vẫn mặc đồ bảo hộ và đeo kính bảo vệ, vị bác sĩ được điều động tới từ bệnh viện Renmin của Đại học Vũ Hán, cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, bác sĩ Jiang cũng các đồng nghiệp của ông tham dự một buổi lễ ngắn để ăn mừng việc đóng cửa bệnh viện tạm thời Wuchang khi 49 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng đã được xuất viện.

Khi bệnh nhân cuối cùng rời khỏi bệnh viện được chuyển đổi từ sân vận động này, sứ mệnh của nó cũng chấm dứt. Việc đóng cửa bệnh viện dã chiến Wuchang cũng đánh dấu chiếc cuối cùng trong số 14 bệnh viện dã chiến đóng cửa ở Vũ Hán.

“Các bạn không bay nhưng là siêu anh hùng đối với chúng tôi”, cư dân mạng Trung Quốc bình luận vào bức ảnh đầy cảm động.

Xúc động hình ảnh bác sĩ ngả lưng lần cuối ở bệnh viện dã chiến Vũ Hán - Ảnh 1.

Bác sĩ Jiang ngả lưng tại bện viện dã chiến Wuchang. Ảnh: China Media Group.


Giữa lúc Vũ Hán đóng cửa toàn bộ bệnh viện dã chiến và những bệnh nhân cuối cùng xuất viện, thế giới đang chứng kiến sự gia tăng đáng sợ của những ca nhiễm Covid-19.

Nhiều quốc gia đang theo chân Trung Quốc xây dựng những bệnh viện tạm thời để chăm sóc bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và cách ly để những bệnh nhân này không lây truyền virus.

Iran đã xác nhận hơn 11.000 ca nhiễm Covid-19, theo Bộ Y tế nước này. Để đáp ứng nhu cầu chữa trị dâng cao, nhiều khu vực và chính quyền địa phương đã tuyên bố sẵn sàng chuyển đổi các trung tâm triển lãm và sân vận động thành bệnh viện dã chiến.

Một bệnh viện tạm với 200 giường đã được xây dựng ở Tây Azerbaijan, phía tây bắc Iran hồi đầu tuần này, theo trang Fars.

Tại Israel , số bệnh nhân Covid-19 tới nay đã vượt quá con số 140, với 2.479 nhân viên y tế phải cách ly.

Hôm 13/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett tuyên bố sẽ xây dựng ba cơ sở phục hồi tập trung - tương tự như một bệnh viện dã chiến - để chữa trị bệnh nhân nghi nhiễm và bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.

Ông Bennett cho biết các khách sạn và các trường nội trú trống sẽ được chuyển đổi và có thể chăm sóc 1.000 bệnh nhân, với công suất tối đa là 3.000 bệnh nhân.

Giovanni Leonardi, một quan chức từ Bộ Y tế Italy, nói với China Media Group hôm 12/3 rằng họ đang xây dựng các bệnh viện dã chiến kế bên Milan, cung cấp 500 giường phục vụ bệnh nhân Covid-19.

Quyết định xây dựng bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán đưa ra hôm 3/2 khi số giường bệnh tại thành phố tâm dịch của Trung Quốc này không đủ sức phục vụ lượng bệnh nhân gia tăng nhanh chóng. 12 ngày sau, 14 tòa nhà được chuyển đổi thành bệnh viện tạm thời và cung cấp hơn 10.000 giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19.

“Nếu chúng tôi không có 10.000 giường bệnh này, những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ có thể đã lang thang trong cộng đồng, gây lây lan tại gia đình và cho những người xung quanh”, ông Ma Yonggang, giám đốc của đội y tế thuộc bệnh viện dã chiến Wuchang nói với Beijing News. “Tôi không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào”.

Xúc động hình ảnh bác sĩ ngả lưng lần cuối ở bệnh viện dã chiến Vũ Hán - Ảnh 2.

Bệnh viện dã chiến Wuchang. Ảnh: China Media Group.


Trong suốt hơn 20 ngày qua, bệnh viện dã chiến Wuchang đã là mặt trận cho 14 đội y tế với 868 người, đến từ 9 tỉnh thành khác nhau ở Trung Quốc.

Không có nhân viên y tế nào trong số đó nhiễm virus trong quá trình làm việc và không có bất cứ ca tử vong nào tại bệnh viện này.

“Xây dựng bệnh viện dã chiến là chiến lược kịp thời đã giúp giải quyết vấn đề thiếu giường vệnh và tránh lây lan virus trong thành phố”, theo ông Ma.

Cũng theo lời ông Ma, tất cả bệnh viện dã chiến sẽ được khử trùng sau khi đóng cửa và tất cả nhân viên y tế tại đây sẽ có một kỳ nghỉ.

Theo Zing/Tri Thức Trực Tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
“Thập tự Einstein” làm lộ thứ bí ẩn nhất vũ trụ

“Thập tự Einstein” làm lộ thứ bí ẩn nhất vũ trụ

Tiêu điểm - 2 giờ trước

Một cấu trúc kỳ lạ từ khu vực rất xa xôi trong vũ trụ đã tiết lộ nơi ẩn náu của loại vật chất ma quái mà các nhà khoa học luôn tìm kiếm.

Phát hiện "kho báu" quý giá trong ngôi nhà bị cháy

Phát hiện "kho báu" quý giá trong ngôi nhà bị cháy

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được kho báu quý giá bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy của một gia đình thời La Mã.

Lấy dấu vân tay của người đã khuất làm giả giấy nợ, người phụ nữ lĩnh án tù

Lấy dấu vân tay của người đã khuất làm giả giấy nợ, người phụ nữ lĩnh án tù

Bốn phương - 13 giờ trước

Người phụ nữ Đài Loan bị bắt quả tang tại nhà tang lễ khi dùng dấu vân tay của người đàn ông đã khuất để làm giả giấy vay nợ 7,2 tỷ đồng, khiến dư luận phẫn nộ.

Giả vờ mù suốt 50 năm để trục lợi tiền an sinh

Giả vờ mù suốt 50 năm để trục lợi tiền an sinh

Bốn phương - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở Italy bị buộc tội giả vờ mù suốt hơn 50 năm để trục lợi, thu về hơn 30 tỷ đồng tiền trợ cấp khuyết tật.

Lý do bất ngờ về ngôi nhà được đền bù 29 tỷ đồng nhưng gia chủ quyết không di dời, chấp nhận sống 2 năm không điện nước

Lý do bất ngờ về ngôi nhà được đền bù 29 tỷ đồng nhưng gia chủ quyết không di dời, chấp nhận sống 2 năm không điện nước

Tiêu điểm - 20 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi nỗ lực giữ lại ngôi nhà nằm trong diện giải tỏa, chấp nhận sống cảnh không điện, nước vì lý do bất ngờ phía sau.

'Đội quân robot' của Trung Quốc đang từng bước thành hiện thực thế nào?

'Đội quân robot' của Trung Quốc đang từng bước thành hiện thực thế nào?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Trung Quốc nắm giữ hai phần ba số bằng sáng chế robot toàn cầu, đang xuất xưởng robot hình người với chi phí chỉ bằng một phần mười so với các đối thủ cạnh tranh.

26 con vẹt gây tranh cãi toàn cầu

26 con vẹt gây tranh cãi toàn cầu

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trong hơn hai năm, các quan chức ở ba châu lục đã phải vào cuộc.

Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học nức tiếng một thời hiện ra sao ở tuổi ngoài 30?

Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học nức tiếng một thời hiện ra sao ở tuổi ngoài 30?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Tôn Thiên Xương từng được mệnh danh là thần đồng Trung Quốc khi 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đã đỗ đại học nhưng sau 18 năm, do không thể kiểm soát được cám dỗ, nên cuộc đời anh ‘tuột dốc không phanh’.

NASA công bố 1 điều con người chưa từng biết về chính mình

NASA công bố 1 điều con người chưa từng biết về chính mình

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Những gì NASA đang khám phá không chỉ là về việc bay vào vũ trụ.

Tranh của Picasso biến mất 80 năm được công bố tại Paris

Tranh của Picasso biến mất 80 năm được công bố tại Paris

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một bức chân dung Dora Maar của Pablo Picasso, bị thất lạc suốt 80 năm, vừa được nhà đấu giá Lucien Paris giới thiệu.

Top