Xung quanh việc bán thuốc tăng cân cho trẻ trên facebook ở Hải Phòng: Cơ quan điều tra vào cuộc
GiadinhNet - Trước những thông tin tố giác hành động bán thuốc tăng cân gây nguy hại cho trẻ qua facebook của hơn trăm thành viên trong Hội Mẹ và Bé ở Hải Phòng, PV Báo GĐ&XH đã về Hải Phòng tận mục sở thị cơ sở bán thuốc và gặp những người có liên quan nhằm tìm hiểu sự việc.
![]() |
|
Không ít bà mẹ đã liều lĩnh cho con uống những viên thuốc “nhiều không” như thế này với hy vọng con sẽ khỏe mạnh (ảnh to). Tin nhắn được cho là của chồng Ha Pham gửi một số bà mẹ đã “trót” mua thuốc với lời xin lỗi và hứa sẽ hoàn lại tiền. Ảnh: PV |
Sáng 3/4, tại trụ sở Công an phường Vĩnh Niệm (đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng), danh tính nhân vật bán thuốc tăng cân cho trẻ bị các thành viên trong Hội Mẹ và Bé tố giác có nick name là Ha Pham đã dần được hé lộ.
Cũng theo nguồn tin các thành viên trong Hội Mẹ và Bé cung cấp, người thường kê đơn cho họ đến mua thuốc của Ha Pham là bà Phạm Thị T (SN 1947, ở khu tập thể Lâm Tường, Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng). Để xác minh thông tin, chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà bà T. Tại đây, sau khi biết rõ lý do cuộc gặp gỡ, bà T cho phóng viên biết: “Ha Pham hay đưa con đến nhà tôi khám. Nhưng cô ấy đã lợi dụng đơn thuốc của tôi ghi cho con cô ấy để kinh doanh...”.
Đang nói chuyện, bất ngờ một người đàn ông hùng hổ đi vào quát tháo, cấm không cho bà T “nói chuyện với báo chí”. Chúng tôi được biết đấy chính là em trai của bà T.
Công an phường Hồ Nam (quận Lê Chân, Hải Phòng), nơi bà T sinh sống và có phòng khám cho biết: Bà Phạm Thị T từng là bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng, về hưu năm 2002. Trước đó, khi còn công tác tại đây, bà được lãnh đạo bệnh viện cắt cử giữ chức Phụ trách Khoa Tai-Mũi- Họng của bệnh viện (do Trưởng khoa đi học và đào tạo tại nước ngoài một thời gian- PV). Trước khi nghỉ hưu, bà T được luân chuyển về phòng khám Nhi Hồ Sen (đơn vị thuộc Bệnh viện Nhi Hải Phòng), khoảng 3 tháng sau thì bà nghỉ hưu. Trước khi nghỉ, bà T đã được cấp chứng chỉ hành nghề tại nhà. Năm 2005, chứng chỉ hành nghề của bà đã hết hạn. Dù vậy, phòng khám của bà T vẫn hoạt động bình thường.
Một cán bộ Công an phường Hồ Nam cho biết thêm: “Chúng tôi cũng có nghe nhiều đến vị bác sĩ này nhưng chủ yếu họ khen bà T có “biệt tài cho thuốc chữa rất mau khỏi”.
Chuyển hồ sơ vụ bán thuốc sang cơ quan điều tra
Ngay sau khi sự việc hàng loạt bà mẹ mua thuốc tăng cân không rõ nguồn gốc trên mạng Internet cho con uống, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đã ngay lập tức vào cuộc.
Ông Nguyễn Đình Trình - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng cho biết, Sở đã xuống kiểm tra tại cơ sở khám bệnh của bà Phạm Thị T và nhà của Ha Pham (tức Phạm Ngân Hà - PV). Theo ông Nguyễn Đình Trình, khi kiểm tra khu khám bệnh tại nhà bà T, Thanh tra Sở đã phát hiện giấy phép hành nghề của bà này đã hết hạn từ năm 2005, ngoài ra phát hiện một số thuốc hết hạn sử dụng, không có nhãn mác. Thanh tra Sở đã niêm phong 1 lọ thuốc Prednisolon khoảng 100 viên đang dùng dở. Đây là loại thuốc có đặc điểm rất giống với loại thuốc tăng cân mà Ha Pham đã bán.
Theo tường trình của bà T với cơ quan chức năng, bà thường chỉ khám, kê đơn thuốc cho những người quen biết chứ không khám mở rộng và không bán thuốc. Theo lời bà T thì Ha Pham từng cho con đến khám tại nhà bà và được bà kê đơn có loại thuốc Prednisolon. Thấy con ăn được nhiều hơn khi uống loại thuốc này nên sau đó Ha Pham đã tự ý quảng cáo để bán hàng còn bà thì không liên quan. Thanh tra Sở cũng đã kết hợp với cơ quan công an đến nhà Ha Pham tại 270, đường Thiên Lôi nhưng không gặp được người này.
Ông Trình cho biết, Prednisolon là loại thuốc kháng viêm chỉ được bán theo đơn. Thuốc được dùng phối hợp với kháng sinh để điều trị chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch. Tuy nhiên, nếu dùng thuốc này quá liều và lâu dài có thể dẫn đến một số biểu hiện lâm sàng như chảy máu dạ dày, loét dạ dày, tăng đường huyết, thậm chí gây teo cơ…
|
Không nên quá lo lắng khi đã trót cho con uống thuốc Hiện hàng trăm bà mẹ (công khai danh tính) mua thuốc “tăng trọng” nói trên của Ha Pham đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe của con em mình. Nhiều người đã vội vã đưa con đến các cơ sở y tế để khám và làm các xét nghiệm. Hiện vẫn chưa có thông tin nào về phản ứng của loại thuốc này gây ra cho trẻ đã sử dụng, nhưng điều các bà mẹ băn khoăn nhất vẫn là những biến chứng có thể xảy ra về sau này đối với con em của họ. Ông Nguyễn Đình Trình - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng cho rằng, các bà mẹ không nên quá lo lắng nếu đã trót cho con uống loại thuốc nói trên. Theo ông Trình, thông tin các bà mẹ thông báo lại đều cho thấy các cháu uống thuốc trong khoảng 2 -3 tuần. Với liều lượng này thì trong điều kiện các cháu có sức khỏe bình thường, thuốc sẽ được đào thải ra ngoài. |
