Y tá cưỡng ép trẻ sinh non ngậm ti giả

| Bốn phương

Một em bé sinh non được điều trị tại Bệnh viện Stafford (Anh) đã bị y tá “dán” núm vú giả vào miệng để cậu bé khỏi khóc.

Y tá cưỡng ép trẻ sinh non ngậm ti giả 1
Cặp song sinh Fellows Mason và Reece sinh sớm 11 tuần và cả 2 đều khỏe mạnh
cho đến khi Mason bị viêm tiểu phế quản và phải nhập lại viện vào hồi đầu tháng 1.

Sự việc được các chuyên gia cho là rất nghiêm trọng vì trẻ sơ sinh sẽ phải cố gắng thở và phía bệnh viện đã phải xin lỗi gia đình em bé. Còn y tá đã bị đình chỉ để chờ kết quả điều tra của cảnh sát.

Mẹ của bé, chị Fellows đã rất lấy làm ngạc nhiên khi nhận 1 cuộc điện thoại từ 1 y tá cho biết phát hiện cậu bé 4 tháng tuổi chỉ nặng có 3,6kg này trong tình trạng ngậm ti giả với miếng băng dán phẫu thuật gắn chặt ti giả vào miệng bé.

Mẹ bé cho biết Mason đã gặp nhiều sự cố nghiêm trọng trong suốt 3 đêm nằm viện. Cậu bé được xuất viện vào ngày hôm sau nhưng 48 tiếng trước đó, y tá đã gọi cho Fellows và nói những gì cô nhìn thấy. “Tôi không thể tin vào những gì mình nghe được”.

Theo một chuyên gia nhi khoa, việc cưỡng ép ngậm ti giả này là “vô cùng nguy hiểm vì ức chế hô hấp khi trẻ không thể tự đẩy ra khi bị nôn trớ, khó chịu”.

Vụ bê bối này xảy ra trước khi công bố kết quả điều tra tại 1 bệnh viện nổi tiếng, nơi có thể hơn 1.200 bệnh nhân đã chết vì chăm sóc nghèo nàn hoặc bị bỏ bê.

Theo Dân trí

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.