Y tế TPHCM: Dẫn đầu khối địa phương thực hiện Đề án 1816
Theo báo cáo của Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua ngành Y tế thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân, triển khai nhiều kỹ thuật mới áp dụng trong khám và điều trị cho bệnh nhân.
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế trọng điểm của cả nước, có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm giao dịch kinh tế thương mại, đầu tư phát triển, trao đổi và chuyển giao công nghệ kỹ thuật cao …Y tế TP. Hồ Chí Minh được coi như "trái tim" của y tế phía Nam. Tại đây có 10 bệnh viện trung ương và các bộ, ngành; 10 bệnh viện đa khoa, 21 bệnh viện chuyên khoa, 23 bệnh viện quận/huyện, 322 trạm y tế, 32 bệnh viện tư nhân, 194 phòng khám đa khoa tư nhân và hơn 1.000 phòng khám chuyên khoa…
Theo báo cáo của Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua ngành Y tế thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân, triển khai nhiều kỹ thuật mới áp dụng trong khám và điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh những thuận lợi, những năm trước đây, Y tế TP. Hồ Chí Minh gặp không ít khó khăn vì tình trạng quá tải, mỗi năn các bệnh viện thành phố phải tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 30% bệnh nhân từ các tỉnh/thành chuyển về. Do tác động của cơ chế thị trường và biến động về mặt tổ chức của y tế cơ sở, nhất là y tế tuyên quận/huyện trong thời gian vừa qua, cùng với chất lượng hoạt động của y tế cơ sở sa sút, tình trạng bệnh nhân bỏ qua tuyến dưới dồn về tuyến trên gây nên quá tải đối với các bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện tuyến tỉnh/thành phố là khá phổ biến. Vấn đề 2 đến 3 bệnh nhân nằm một giường diễn ra ở nhiều bệnh viện. Trong lúc chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu để giảm quá tải tại các bệnh viện thì Đề án 1816 được Bộ Y tế phát động triển khai.
Ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh đã tích cực hưởng ứng Đề án 1816 ngay từ những ngày đầu. Ban Chỉ đạo cấp thành phố đã chỉ đạo 24 bệnh viện thành phố tham gia thực hiện Đề án, chủ động nghiên cứu, đề xuất chương trình hành động và thống nhất về nội dung, thời gian với sự đồng thuận cao từ cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên. Các bệnh viện tiến hành khảo sát nhu cầu, đề xuất của bệnh viện tuyến tỉnh sau đó thống nhất ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn. Đánh dấu sự ra quân đầu tiên là ngày 19/8/2008, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân thực hiện Đề án 1816 khu vực phía Nam và tiễn 166 cán bộ của 2 bệnh viện trung ương (đóng tại thành phố) và 21 bệnh viện của thành phố được cử đi luân phiên đợt đầu hỗ trợ cho y tế 24 tỉnh phía Nam.
Sau gần 3 năm thực hiện Đề án 1816, đã có 24 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố tham gia hỗ trợ cho 64 đơn vị của 28 tỉnh/thành. Cử 2.719 lượt cán bộ đi luân phiên chuyển giao được 1.859 kỹ thuật của 26 chuyên ngành. Đào tạo tập huấn được 1.040 lớp cho 15.872 lượt học viên. Tổ chức khám và điều trị cho 137.599l lượt bệnh nhân và 5.459 phẫu thuật đã được thực hiện. Ước tính giảm tỷ lệ chuyển tuyến của bệnh viện tuyến dưới khoảng 17%.
Ngoài việc hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh, Sở Y tế thành phố còn cử cán bộ từ tuyến thành phố hỗ trợ tuyến quận/huyện. Đã có 152 lượt cán bộ luân phiên, chuyển giao 43 kỹ thuật, mở 28 lớp tập huấn cho 142 lượt cán bộ tham gia, tổ chức khám chữa bệnh cho 9.615 lượt bệnh nhân, phẫu thuật cho 129 bệnh nhân. Đặc biệt, khoảng 90% kỹ thuật sau khi chuyển giao đã được tuyến quận/huyện thực hiện tốt.
Tại hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Đề án 1816, PGS. TS.Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận kết quả to lớn mà ngành Y tế TP.Hồ Chí Minh đã đạt được, khẳng định Y tế TP.Hồ Chí Minh là đơn vị dẫn đầu khối địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án 1816. Vinh dự vào dịp này, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 24 tập thể và 122 cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ Y tế.
Mở đầu cho kế hoạch tiếp theo, tại Hội nghị sơ kết 2,5 năm, Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành lễ ra quân cho cán bộ y tế của 10 bệnh viện trực thuộc thành phố luân phiên tới 4 bệnh viện quận/huyện. Đợt ra quân lần này nhằm giúp các bệnh viện quận/huyện tăng cường chất lượng khám chữa bệnh của tuyến y tế cơ sở trong thời gian từ 1 đến 2 năm.