Bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả số tiền "khủng" nhất lên tới 38,3 tỉ đồng

| Y tế

GiadinhNet - Đây là bệnh nhân đã được điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy trong 11 năm qua, trải qua 26 lần phẫu thuật và được BHYT chi trả hơn 38,3 tỷ đồng.

Bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả số tiền khủng nhất lên tới 38,3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chia sẻ ca bệnh đặc biệt vào chiều nay (13/4). Ảnh: Kim Vân

Chiều 13/4, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về ca bệnh đặc biệt đầu tiên ở Việt Nam. Đó là trường hợp bệnh nhân Phan Hữu Nghiêm (sinh năm 1984, ngụ ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Anh Nghiêm mắc bệnh chảy máu di truyền (Hemophilia) từ khi sinh ra và đã trải qua 26 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. 

TS.BS Trần Thanh Tùng - Trưởng khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, bệnh nhân Phan Hữu Nghiêm nhập viện vào tháng 1/2010 với vết thương nhiễm trùng hoại tử hông, đùi, bụng phải. Các bác sĩ đã phải tiến hành hội chẩn liên khoa trong bệnh viện đến hơn 10 lần, tính mạng của Nghiêm thường xuyên bị đe dọa. 

Bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả số tiền khủng nhất lên tới 38,3 tỉ đồng - Ảnh 2.

TS.BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy chúc mừng anh Nghiêm lành bệnh. Ảnh: Kim Vân

TS.BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình - Bệnh viện Chợ Rẫy - đơn vị phối hợp điều trị ca bệnh đặc biệt này cho hay, lần đầu tiên ông gặp và tiếp xúc với bệnh nhân Nghiêm là vào năm 2014. Mặc dù thường xuyên tiếp xúc với các ca bệnh nặng, đến Nghiêm, ông vẫn rất sốc. Nghiêm nhập viện với khối u như tổ ong, sốt do nhiễm trùng, khối u có mùi hôi thối, các phẫu thuật viên bệnh viện ban đầu không dám phẫu thuật vì máu bệnh nhân chảy liên tục, không cầm được. 

Tuy nhiên, các bác sĩ đã quyết định mổ khẩn cấp khối máu tụ trong bụng của Nghiêm. 

Tháng 5/2014, cuộc mổ đầu tiên diễn ra. Sau 3 giờ, các bác sĩ đã lấy ra được 2,5kg máu tụ, mô mủn nát, để lại một "hố" sâu, rộng ngay bên hông bệnh nhân. 

Từ đó đến nay, 7 năm trôi qua, Nghiêm sống hoàn toàn trong bệnh viện. Anh đã trải qua 26 cuộc phẫu thuật, hơn chục lần hội chẩn và hàng chục lần bị nhiễm khuẩn huyết mới giành lại được sự sống.

Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân Phan Hữu Nghiêm được điều trị lành bệnh và xuất viện có thể nói là ca bệnh Hemophilia nặng nhất đầu tiên của Việt Nam được điều trị thành công. Đây cũng là ca bệnh được quỹ bảo hiểm xã hội chi trả số tiền lớn nhất từ trước đến nay với số tiền lên tới 38,3 tỷ đồng (tổng chi phí là 40,8 tỷ đồng).

"Qua trường hợp này cho thấy Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi chăm lo rất tốt đời sống cho người bệnh. Nó cũng cho thấy chính sách Bảo hiểm Xã hội của Việt Nam tuyệt vời như thế nào. Một bệnh nhân, không phải tốn nhiều tiền cho bảo hiểm lại có thể hưởng tổng chi phí chữa bệnh lên đến vài chục tỷ đồng", BS CKII Phạm Thanh Việt - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay.

Theo TS.BS Trần Thanh Tùng, anh mừng nhất là các bác sĩ đã giải quyết lành vết thương cho Nghiêm, hiện tại Nghiêm không còn bị chảy máu. Nhưng Nghiêm bị Hemophilia thể nặng, vẫn có nguy cơ chảy máu do chấn thương nhẹ, đi đứng không khéo... Ngoải ra, bệnh Hemophilia không thể chữa dứt điểm, do đó cuộc sống sau này Nghiêm vẫn phải duy trì điều trị thuốc yếu tố VIII.

Chia sẻ về việc Bảo hiểm Xã hội TP.HCM chi trả số tiền "khủng" lên tới 38,3 tỷ đồng cho một bệnh nhân, bà Đỗ Thu Hà - Trưởng phòng Giám định BHYT 1, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM cho biết trong tình huống này, BHXH không thể không chi trả, mặc dù chi trả quá nhiều tiền.

"Đối với những bệnh nhân bị bệnh nặng như trường hợp Nghiêm, chúng tôi không thể tính theo định mức nào hết. Với bệnh nhân ung thư, những bệnh nhân máu như thế này, đương nhiên vẫn phải thanh toán theo chi phí của ngành y tế, có nghĩa là theo phí dịch vụ, như vậy là đảm bảo được quyền lợi cho bệnh nhân, trong phạm vi luật cho phép", bà Hà nói.

Bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả số tiền khủng nhất lên tới 38,3 tỉ đồng - Ảnh 3.

Theo bà Đỗ Thu Hà - Trưởng phòng Giám định BHYT 1, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM thì với trường hợp bệnh nhân nặng như anh Nghiêm, đương nhiên BHXH vẫn phải thanh toán theo chi phí của ngành y tế.

Cũng theo bà Đỗ Thu Hà, trước đó BHXH TP.HCM đã nhiều lần chi trả BHYT cho người dân lên đến hàng tỷ đồng. Trong số đó có bệnh nhân Danh Văn (30 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, Kiên Giang), cũng mắc bệnh thiếu máu di truyền - Hemophilia, được chi trả lên tới 10 tỷ đồng.

Theo TS Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thì Hemophilia là một bệnh chảy máu di truyền gây ra do giảm hoặc bất thường chức năng yếu tố VIII (Hemophilia A) hoặc yếu tố IX (Hemophilia B).

Bệnh Hemophilia gặp ở khắp nơi trên thế giới với tỉ lệ 1/10.000 trẻ trai mới sinh.

Tại Việt Nam, ước tính có trên 6.000 người bệnh. Gen quy định tổng hợp yếu tố VIII và IX nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, di truyền lặn vì vậy đa số người bệnh là nam giới, còn nữ giới là người mang gen bệnh.

Đặc điểm nổi bật của bệnh là chảy máu khó cầm ở bất kì vị trí nào trên cơ thể nhưng hay gặp nhất là chảy máu khớp, cơ. Chảy máu cơ khớp tái phát nhiều lần dẫn tới biến dạng khớp, teo cơ, tàn tật, thậm chí tử vong. Máu không chỉ chảy do chấn thương mà ở trường hợp nặng có thể tự chảy. Trung bình người bệnh mức độ nặng bị chảy máu 40 lần/năm và có những trường hợp bị nặng thì chi phí cho một lần điều trị là 1 - 2 tỷ đồng.

Hiện nay, người bị bệnh Hemophilia hoàn toàn có thể lập gia đình, sinh con. Tuy nhiên, trước khi tiến tới hôn nhân, cần phải đến một cơ sở chuyên khoa về bệnh này để được tư vấn trước hôn nhân, xét nghiệm chẩn đoán toàn thể, mức độ bệnh và có thể được tư vấn trước sinh để có thể sinh ra được con khỏe mạnh và triệt tiêu được gen bệnh đang tồn tại.

Kim Vân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.