Hà Nội chuẩn bị phương án bệnh viện dã chiến số 2 chống dịch COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện dã chiến số 2 của Hà Nội (ở Thạch Thất) sẽ là cơ sở chuyên khoa truyền nhiễm được tổ chức, xây dựng và triển khai trên cơ sở khi có trên 1.000 ca mắc COVID-19.


Hà Nội chuẩn bị phương án bệnh viện dã chiến số 2 chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến 18h ngày 10/3, Việt Nam đã ghi nhận 34 ca mắc COVID-19, riêng ngày 10/3 có 3 ca (cô gái 24 tuổi ở TP HCM trở về từ Anh trên máy bay riêng; người đàn ông người Anh là hành khách chuyến bay VN0054 (ở Quảng Nam) và người phụ nữ Việt trở về từ Mỹ, hiện ở Bình Thuận). 16 ca/34 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn.

Riêng trên chuyến bay VN0054 bay từ London (Anh) về Hà Nội (Việt Nam) rạng sáng 2/3 đã ghi nhận 13 ca mắc (2 người Việt Nam là bệnh nhân thứ 17, 21; 11 người nước ngoài bao gồm 10 người Anh, 1 người Ireland).

Tại Hà Nội, Sở Y tế cho biết đến thời điểm 17h ngày 10/3, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19, hiện đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, tính đến 17h ngày 10/3 đã tiếp nhận cách ly 3.710 công dân. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc 2.277 người về từ vùng dịch tại các khu cách ly và kết quả tất cả đều âm tính với virus gây COVID-19.

Hà Nội chuẩn bị phương án bệnh viện dã chiến số 2 chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Nguồn: CDC Hà Nội

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và các trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách F1 (là những người tiếp xúc gần với người bệnh) và F2 (là những người tiếp xúc với F1).

Đến thời điểm hiện tại đã có 191 người F1; 569 người F2. Trong đó, đã lấy mẫu làm xét nghiệm cho 151 người và có kết quả 106 trường hợp âm tính, 45 trường hợp chưa có kết quả.

Các bệnh viện Thanh Nhàn, đa khoa Đức Giang, đa khoa Hà Đông, Bắc Thăng Long, đa khoa Đống Đa, đa khoa Vân Đình đã tiếp nhận 186 người F1 từ các quận, huyện chuyển đến để cách ly, theo dõi sức khoẻ.

Sở Y tế Hà Nội cuối giờ chiều 10/3 cho biết chiều nay (10/3), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã kiểm tra Trung tâm sát hạch lái xe nằm trên xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Đây sẽ là bệnh viện dã chiến số 2 của Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh khi dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng.

Bệnh viện dã chiến số 2 sẽ là cơ sở chuyên khoa truyền nhiễm được tổ chức, xây dựng và triển khai trên cơ sở khi tình hình dịch COVID-19 gây ra ở cấp độ 4 (cấp độ khi có trên 1.000 ca bệnh).

Bệnh viện dã chiến này có quy mô 600 ca bệnh với 20 khoa, phòng chức năng, sẽ thu dung cấp cứu điều trị cách ly cho các bệnh nhân COVID-19 trong khu vực theo chỉ đạo. Bệnh viện được thi công trong 10 ngày trên cơ sở những hạng mục đã có nhưng phải đảm bảo nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn, trang bị các thiết bị chủ yếu như máy thở, máy X-quang di động, máy xét nghiệm sinh hoá, huyết học, xe điện chở bệnh nhân nội viện, xe cứu thương...

Theo Sở Y tế, khả năng thu dung tối đa của các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội khi có dịch xảy ra khoảng 5.000 giường. Hà Nội đã lên phương án xây dựng 2 bệnh viện dã chiến cấp 2. Bệnh viện số 1 sẽ nằm trên địa bàn xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, quy mô 600 giường bệnh.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.