1001 lý do đi gửi..."con giống"
Có người khi đi công tác xa tận nước ngoài nhiều năm để vợ ở nhà, nhưng lại muốn trong thời gian mình đi công tác ở nhà vợ sinh con, nên đã đến khoa sơ sinh gửi “con giống”.
Nơi “để dành” con giống
![]() |
|
Bác sĩ Nguyễn Xuân Hợi. |
Có người cẩn thận hơn, sợ một ngày nào đó chẳng may mình sẽ “ra đi” vĩnh viễn, nhưng lại không muốn vợ đi bước nữa mà vẫn có con với mình nên đã lưu lại “nguồn” tại khoa hỗ trợ sơ sinh và các “ngân hàng” tinh trùng.
Mới đây, Bệnh viện Phụ sản TƯ có một người đàn ông tuổi trung niên sau khi lên quai bị, sợ bị teo tinh hoàn không thể sinh con nên đã vội vàng đến bệnh viện để gửi mẫu tinh trùng, đề phòng sau này nếu chẳng may không có con thì sẽ sử dụng nguồn tinh trùng đã gửi để "bơm" cho vợ có thai.
Theo tìm hiểu của PV, tại Bệnh viện Nam học và Bệnh viện phụ sản TƯ, có khá nhiều người sau khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư đã đến gửi “con giống” tại bệnh viện.
Theo tiến sĩ Vệ, đối với những trường hợp người đàn ông mắc bệnh ung thư, nếu chưa di căn vào hệ thống tinh trùng thì không lo ngại yếu tố di truyền. Bởi, trước khi xạ trị họ lấy tinh trùng ra thì “con giống” không bị ảnh hưởng.
"Thậm chí, ngay với những trường hợp người hiến tinh trùng bị viêm gan B, qua quá trình lọc rửa tinh trùng thì 3 người hiến chỉ cùng lắm có một người bị nên không đáng ngại” ông Vệ cho biết.
Mức chi phí cho những người gửi “con giống” ở “ngân hàng” tinh trùng theo ông Vệ là không quá đắt. Mỗi năm, một người gửi chỉ phải chi khoảng 3-4 triệu đồng/người.
"Kẻ ăn không hết người lần không ra"
![]() |
“Người hiến được chỉ định hiến 3 lần, mỗi lần 1 đến 2 mẫu để làm cho người phụ nữ có thai và nếu hiến một hai mẫu cho kết quả thì thôi và mẫu tinh trùng còn lại sẽ vứt đi vì luật quy định như thế”, ông Vệ cho biết.
Ông Vệ còn khẳng định, nguồn tinh trùng ở bệnh viện nơi ông công tác luôn thiếu, và người tự nguyện đến hiến tinh trùng hầu như không có, mà chỉ có chuyện người nhà cho nhau, "ông anh" không có thì "ông em" cho để duy trì giống nòi.
Giải thích về lý do khiến cho ngân hàng tinh trùng thiếu “vốn”, ông Vệ cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý của người hiến hiện còn lo ngại nảy sinh vấn đề phức tạp sau này.
Ông Vệ dẫn chứng: “Trong khi mỗi ngày có hàng vạn thanh niên Hà Nội có thể “đổ đi” hàng trăm, hàng nghìn lít tinh trùng nhưng bảo hiến thì họ lại nhất quyết không, vì tất cả có tâm lý sợ sau này nảy sinh vấn đề phức tạp. Điều này khiến cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn khó khăn trong việc tìm “nguồn”.
Tại Bệnh viện Phụ sản TƯ, khi được hỏi về nguồn tinh trùng được hiến trong thời gian qua, ông Hợi cũng khẳng định, việc có người tự nguyện đến hiến là rất hiếm. Chính vì vậy, để đảm bảo “nguồn” tinh trùng, bệnh viện quy định cứ một người được hiến thì phải có một người thân, hoặc bạn bè đến hiến lại cho ngân hàng một mẫu tinh trùng khác đảm bảo chất lượng.

