GiadinhNet - Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Già hóa nhanh đã tạo áp lực rất lớn đối với hệ thống an sinh xã hội cũng như công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Để thích ứng với già hóa dân số, các chuyên gia nhận định, Việt Nam cần ứng dụng công nghệ số vào trong việc cung cấp thông tin chăm sóc người cao tuổi.
Đúng 14h ngày 16/11 chương trình giao lưu bắt đầu. Khai mạc chương trình, ông Nguyễn Chí Long, Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống (đầu tiên bên phải) đã phát biểu về tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình giao lưu trực tuyến về ứng dụng S-Health và tặng hoa lưu niệm cho khách mời tham giao gia lưu. Các khách mời từ trái qua: Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và chất lượng dân số (Tổng cục Dân số, Bộ Y tế); Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Chuyên gia về an sinh xã hội Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và TS.BS Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Trưởng khoa Nội tiết và Cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương.
Trong thời gian 2 tiếng diễn ra giao lưu, vì thời lượng chương trình có hạn nên các chuyên gia đã giải đáp những câu hỏi gửi đến sớm nhất và có nội dung bao trùm. Các câu hỏi còn lại xin hẹn quý bạn đọc trong chương trình giao lưu sau.
Quý bạn đọc vui lòng theo dõi các câu hỏi đã được trả lời ở phần giao lưu ngay phía dưới.
Theo nghiên cứu của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, trung bình 1 người cao tuổi Việt Nam mắc từ 3-5 bệnh, chủ yếu là bệnh mãn tính phải điều trị kéo dài, thậm chí suốt đời. Trong khi đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dù bước đầu được hình thành từ Trung ương đến địa phương nhưng vẫn chưa đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng của người cao tuổi.
Việt Nam cần ứng dụng công nghệ số vào trong việc cung cấp thông tin chăm sóc người cao tuổi. Ảnh minh họa
Để thích ứng với già hóa dân số, các chuyên gia nhận định, Việt Nam cần ứng dụng công nghệ số vào trong việc cung cấp thông tin chăm sóc người cao tuổi. Thông qua ứng dụng, người cao tuổi và gia đình của họ có thể được cập nhật nhiều nội dung hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như: Hướng dẫn một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi; chế độ dinh dưỡng và các bài tập thể dục cho người cao tuổi... thậm chí là cả hướng dẫn cách phòng chống COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.
Chăm sóc sức khỏe từ xa qua ứng dụng di động cho người cao tuổi là giải pháp hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Ảnh; PV
Để tìm hiểu rõ hơn về ứng dụng này nhằm giúp người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò một cách tốt nhất, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Tổng cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Ứng dụng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi S-Heath" vào lúc 14h00 ngày 16/11/2021 trên chuyên trang điện tử Giadinh.net.vn.
Quý bạn đọc vui lòng theo dõi các câu hỏi đã được trả lời ở phần giao lưu ngay phía dưới.
GĐXH - Các bác sĩ đã phẫu thuật cho sản phụ mang thai 36 tuần với nhiều yếu tố nguy cơ: vết mổ đẻ cũ lần 2, khối u xơ tử cung kích thước 15x15cm và tình trạng dây rốn bám màng.
GĐXH - Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội vừa tổ chức hai hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác trẻ em cho cán bộ phụ trách lĩnh vực này tại các xã, phường trên địa bàn.
GĐXH - Hội viên phụ nữ và bà con nhân dân vùng biên được phổ biến những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
GĐXH - Sau hơn 3 năm mong con, người phụ nữ phát hiện tắc cả hai vòi trứng, ứ dịch. Sau khi xử lý tổn thương và chuyển phôi IVF, chị đậu thai ngay lần đầu.
GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám sàng lọc sức khỏe sinh sản cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nữ trên địa bàn phường.
GĐXH - Người đàn ông 40 tuổi từng định từ bỏ giấc mơ làm cha. Khi điều trị lại tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, anh được tìm thấy lượng tinh trùng đủ cho chu kỳ IVF và trữ đông, vợ mang thai sau lần chuyển phôi đầu tiên.
GĐXH - Đến bệnh viện khám vì đau bụng dưới sau đợt điều trị rong kinh, một phụ nữ có tiền sử lạc nội mạc trong cơ tử cung được phát hiện ổ bụng chứa khoảng 500 ml máu.
GĐXH - Bé gái sinh non mới 27 ngày tuổi, nặng 2,8 kg, được gia đình đưa đi khám sau khi phát hiện vùng kín sưng bất thường. Tại bệnh viện, trẻ được chẩn đoán thoát vị bẹn hai bên.
GĐXH - Công tác dân số Hà Nội đang đứng trước yêu cầu đổi mới cả về tư duy và phương thức triển khai. Bên cạnh những nhiệm vụ truyền thống như duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi 60 giây nữa.