2 nam sinh 15 tuổi tra tấn bạn học dã man ở Trung Quốc
Năm học sinh của một trường thể thao bị bắt nạt bằng nhiều hình thức bạo lực khác nhau. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối tiếp nhận vụ án vì cho rằng vết thương không quá nghiêm trọng.
Cha mẹ của 5 nạn nhân bị Liu Hao và Wang Jie (Trung Quốc) - cả hai đều 15 tuổi - bắt nạt cho biết con họ bị tra tấn dã man liên tục nhiều ngày. Thế nhưng, các thủ phạm vẫn chưa bị trừng trị bằng hình phạt pháp lý.
Điều này gây phẫn nộ cho nhiều phụ huynh vì con cái họ không nhận được bồi thường thích đáng từ nhà trường hoặc gia đình của những kẻ bắt nạt.
Đây là một trong những vụ bê bối bắt nạt học đường mới nhất tại Trung Quốc, phản ánh những khó khăn trong việc truy tố tội phạm nhỏ tuổi, theo SCMP.
Năm cậu bé đều là học sinh nội trú tại một trường thể thao do Cục Thể dục Thể thao tỉnh Hà Bắc quản lý.
Vết bỏng nặng trên người của nạn nhân. Ảnh: SCMP.
Cụ thể, sự việc diễn ra vào cuối tháng 9/2020, Liu Hao, Wang Jie và một nhóm học sinh được giáo viên dẫn đến tham dự một sự kiện thể thao.
Trong khoảng thời gian 5 ngày, các nạn nhân đã bị 2 nam sinh 15 tuổi đè bàn ủi nóng lên người, đánh đập và đổ lòng đỏ trứng, chất tẩy rửa vào mũi. Hai thủ phạm còn bị cáo buộc thêm nhiều hành vi bạo lực khác như bóp cổ nạn nhân liên tục cho đến khi bất tỉnh rồi dội nước sôi vào đầu, đánh đập bằng gậy gỗ...
Theo SCMP, có ít nhất 2 cậu bé bị vỡ mạch máu trong tai, gây tổn thương thính giác nghiêm trọng. Các học sinh còn lại bị bỏng mông, cháy lông tay, bầm tím ở nhiều chỗ. Thời điểm xảy ra vụ việc không có sự giám sát của người lớn.
Các nạn nhân bị đe dọa phải nói dối với cha mẹ, giáo viên rằng những vết thương trên người là do đánh nhau gây ra. Tuy nhiên, sự thật nhanh chóng bị phơi bày khi các cậu bé được đưa đến bệnh viện chữa trị.
Dưới áp lực của phụ huynh, nhà trường đã mở một cuộc điều tra. Hao và Jie đã thừa nhận hành vi bắt nạt của mình và bị đuổi học.
Theo luật hình sự của Trung Quốc vào thời điểm đó, trẻ em dưới 14 tuổi không bị truy tố trách nhiệm hình sự, chỉ những người trên 16 tuổi mới đủ điều kiện để cân nhắc hình phạt pháp lý.
Những tội phạm chưa đủ tuổi sẽ bị đưa đến các trung tâm, cơ sở cải tạo giáo dục. Vì thế, cảnh sát từ chối tiếp nhận vụ án này. Bên cạnh đó, họ cho rằng vết thương không quá nghiêm trọng để khởi tố.
Hình phạt của 2 nam sinh được cho là nhẹ, chưa đủ răn đe. Điều này gây nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Ảnh: Inkstonenews. |
"Cha của Wang Jie cầu xin chúng tôi tha thứ cho con trai ông ấy nhưng gia đình Liu Hao thì thờ ơ, họ nói rằng mình cũng lớn lên theo cách này. Thái độ của họ khiến chúng tôi thất vọng", Qiao Qizhen, mẹ của một nạn nhân, nói với SCMP.
Gia đình Wang Jie đã ký một thỏa thuận vào ngày 4/10 cam kết bồi thường tổng cộng 450.000 nhân dân tệ (69.000 USD) cho 5 nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi trả 65.000 nhân dân tệ (10.000 USD), người cha cho biết anh không còn đủ tiền cho khoản còn lại.
Gia đình của các nạn nhân vẫn đang trong quá trình kiện 2 thủ phạm để đòi mức bồi thường thích đáng.
Ngoài ra, nhiều phụ huynh khác cũng yêu cầu nhà trường phải chịu trách nhiệm vì không giám sát học sinh của mình chặt chẽ. Đại diện phía nhà trường nói rằng họ chỉ có thể đáp ứng điều này sau khi có sự chấp thuận của cơ quan tài chính tỉnh.
Sau nhiều vụ bạo lực học đường, trẻ em giết người, cuối tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc xem xét thay đổi luật pháp đối với tội phạm vị thành niên.
Theo đó, chính phủ của quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn đang cân nhắc giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống 12 và mở rộng mức khung xử phạt với đối tượng này nếu cố ý giết người hoặc có hành vi bạo lực, theo Inkstonenews.
Theo Zingnews
Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara
Tiêu điểm - 3 giờ trướcMột thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông
Tiêu điểm - 14 giờ trướcNam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Tiêu điểm - 1 ngày trướcThế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcTập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác phát hiện địa chất mới cuối cùng đã tiết lộ ranh giới thực sự của lục địa thứ tám của Trái đất, làm thay đổi những gì chúng ta biết về quá khứ cổ đại của hành tinh.
Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcỞ độ cao hơn 5.000m, lượng oxy trong không khí tại thị trấn này chỉ bằng khoảng một nửa so với mực nước biển. Với người mới tới chỉ vài bước đi ngắn cũng có thể gây chóng mặt, khó thở và kiệt sức.
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 17 năm nổi tiếng
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - 'Hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên dường như "bị thời gian bỏ quên" khi vẫn giữ nét trẻ trung như thời mới nổi tiếng dù đã bước vào tuổi 33.
"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcCác nhà khoa học đã xác định được một trong các nhà máy sản xuất hành tinh đầu tiên của hệ Mặt Trời.
Phát hiện nơi Mỹ thả rông 400.000 con gà nhưng kỳ lạ không ai ăn, vì sao?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcHòn đảo Kauai thuộc bang Hawaii từ lâu đã nổi tiếng với một hiện tượng sinh thái độc nhất vô nhị. Đó là số lượng loài gà hoang dã bùng nổ.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.