3 nữ doanh nhân "dỏm" ở Thanh Hóa thuê xe tự lái rồi mang bán

| Pháp luật

Nợ nần không có tiền, 3 cô gái ở Thanh Hóa đã giả danh nữ doanh nhân, "CEO bất động sản" đi thuê xe ôtô tự lái rồi câu kết với một người khác làm giả giấy tờ mang bán

Ngày 20-8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người trong đường dây thuê hàng loạt xe ôtô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang bán. Trong số này có 3 cô gái giả danh là doanh nhân thành đạt.

3 nữ doanh nhân "dỏm" ở Thanh Hóa thuê xe tự lái rồi mang bán - Ảnh 1.

3 nữ doanh nhân "dỏm" và Đinh Văn Cường cùng tang vật. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1990); Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, cùng ngụ TP Thanh Hóa); Trương Thị Thủy (SN 1991) và Đinh Văn Cường (SN 1981, cùng ngụ xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nợ nần nên 3 cô gái trên đã giả vờ làm các nữ doanh nhân, "CEO bất động sản" rủ nhau đi thuê xe tự lái, sau đó câu kết với Đinh Văn Cường làm giả giấy tờ để mang đi cầm cố hoặc bán xe rồi chiếm đoạt tiền.

Điển hình, từ tháng 4 đến tháng 6-2024, ba nữ doanh nhân "dỏm" đến nhà anh L.V.C. (ngụ phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn) thuê 2 xe ôtô tự lái, sau đó liên hệ với Đinh Văn Cường để làm giả 2 bộ giấy tờ xe của 2 chiếc xe này, đem đi cầm cố và bán tại huyện Hoằng Hóa lấy tiền chia nhau.

Quá thời hạn thuê xe không thấy khách tới trả xe, anh C. mới "tá hỏa" đi tìm thì mới biết mình đã bị các "kiều nữ" lừa nên đã đến công an trình báo sự việc.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Sầm Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt người phụ nữ chuyên thuê xe tự lái rồi mang đi bánBắt người phụ nữ chuyên thuê xe tự lái rồi mang đi bán

Công an xác định, Hoàng Thị Huyền có khó khăn về tài chính nên nảy sinh ý định thuê xe tự lái rồi mang đi bán, thế chấp.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.