4 người về từ Anh, Mỹ mắc COVID-19, thêm 18 người khỏi bệnh

| Y tế

GiadinhNet - 4 ca mắc mới COVID-19 chiều 18/11 đều là ca nhập cảnh, trong đó có 2 người ở Hà Nội.


4 người về từ Anh, Mỹ mắc COVID-19, thêm 18 người khỏi bệnh  - Ảnh 1.

4 ca mắc mới (BN1301-1304) vừa được Bộ Y tế công bố chiều 18/11 đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Hà Nam (2) và Nam Định (2). Cụ thể: 

- CA BỆNH 1301 (BN1301): nữ, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- CA BỆNH 1302 (BN1302): nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 

Ngày 16/11/2020, BN1301-1302 từ Canada nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5028, được cách ly ngay tại tỉnh Hà Nam. Lấy mẫu ngày 17/11, kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. 

- CA BỆNH 1303 (BN1303): nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

- CA BỆNH 1304 (BN1304): nam, 67 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. 

Ngày 06/11, BN1303-1304 từ London (Vương quốc Anh) nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN56, được cách ly ngay tại Trung đoàn 180, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định. Lấy mẫu lần 1 ngày 7/11, kết quả xét nghiệm nghiệm âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 17/11, kết quả xét nghiệm ngày 19/11/2020 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 

4 người về từ Anh, Mỹ mắc COVID-19, thêm 18 người khỏi bệnh  - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Hiện có gần 16.900 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có thêm 18 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1122-BN1123-BN1131-BN1145-BN1146-BN1166-BN1159-BN1157-BN1196-BN1193-BN1200-BN1198-BN1167-BN1199-BN1195-BN1165-BN1173-BN1179. 

Như vậy, đến nay Việt Nam đã điều trị khỏi 1.142 ca/1.1304 ca bệnh. 35 ca tử vong, 4 ca tử vong sau âm tính đã 3-4 lần. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 23 bệnh nhân âm tính ít nhất một lần với SARS-CoV-2.

Hiện thế giới đã có hơn 56,6 triệu người nhiễm COVID-19 với 1,36 triệu người tử vong. Mỹ là quốc gia có số người nhiễm cao nhất với hơn 11,8 triệu người nhiễm trong đó 256.300 người đã thiệt mạng vì loài virus mới mẻ này.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.