4 nhóm bệnh nguy hiểm mùa nắng nóng trẻ thường mắc phải
GiadinhNet - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 15/5 đến hết tuần, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục bước vào thời kỳ nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 38-40oC. Điều kiện thời tiết này rất dễ ảnh hưởng sức khỏe người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người có sức đề kháng, miễn dịch kém…
Chăm sóc trẻ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: T.Nguyên
“Nắng mới”, người già, trẻ con ùn ùn nhập viện
Tuần qua, tại miền Bắc có nơi ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C. Tại các bệnh viện lớn, số lượng bệnh nhân là người già và trẻ nhỏ tới khám, nhập viện tăng đột biến. Tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Lão khoa Trung ương, số người cao tuổi mắc bệnh mãn tính đến khám được ghi nhận tăng từ 30% - 50%. BS Nguyễn Hoàng Phương, Phụ trách Trung tâm Dị ứng, miễn dịch lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, chỉ riêng bệnh nhân hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã có hàng chục người đến khám mỗi ngày. BS Phương cho hay, bệnh hen phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nhiệt độ trong ngày dao động nhiều khiến bệnh nhân rất dễ có nguy cơ lên cơn hen, kịch phát, cơn hen nặng. Đề phòng bệnh trở nặng, khi có các triệu chứng ho khò khè, cần liên lạc với thầy thuốc hoặc đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, điều trị đúng phác đồ.
Còn tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Thanh Trì, Hà Nội), nếu bình thường, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 700 bệnh nhân thì trong tuần qua có hơn 1.000 người bệnh đến khám/ngày, tăng 30%. Rất nhiều trong số đó là bệnh nhân cao tuổi mắc các bệnh mãn tính như: Cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch bị tai biến phải điều trị nội trú. Nhiều bệnh nhân cho biết rất mệt mỏi với thời tiết nắng nóng. Bà D.K.M (60 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, bà bị huyết áp cao, tiểu đường và xơ vữa động mạch. Bình thường bà vẫn điều trị ngoại trú, uống thuốc hàng năm trời, nhưng vì thời tiết nắng nóng khiến huyết áp của bà có khi tăng vọt, lại thêm các bệnh về tim mạch nữa nên lần đi khám gần đây nhất, bác sĩ yêu cầu bà nằm viện nội trú.
Nắng nóng và nhiệt độ các buổi trong ngày chênh lệch cao cũng khiến trẻ em mắc các bệnh về hô hấp, tiêu chảy, sốt... tăng cao. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Khoa Nhi các bệnh viện khác mấy ngày qua lượng bệnh nhân đến khám tăng từ 20% trở lên.
Bệnh nào trẻ dễ mắc khi trời nắng nóng?
BS Trần Thu Thủy (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, để hoạt động bình thường, cơ thể phải liên tục duy trì nhiệt độ ở mức 37 độ C. Khi nắng nóng, mồ hôi không thể bốc hơi nhanh, cơ thể không giải phóng đủ nhiệt, thân nhiệt tăng lên nhanh chóng, có thể gây tổn thương cho não và các cơ quan quan trọng khác.
Với trẻ nhỏ, bệnh chủ yếu liên quan tới nắng nóng là mất nước, tăng nguy cơ mắc các bệnh do nắng nóng khác. Khi trẻ bị mất nước, thường có biểu hiện như: Môi khô, khát nước, tiểu ít hoặc không tiểu, nước tiểu cô đặc, sẫm màu; khóc không có nước mắt; trẻ quấy khóc, khó chịu, mệt mỏi. Thậm chí, khi mất nước nặng, mắt trẻ trũng, thóp trũng, buồn nôn, nôn, lờ đờ hay hôn mê.
Khi nắng nóng, trẻ cũng dễ bị chuột rút nếu vận động quá mức, vã mồ hôi nhiều gây mất nước, muối. Một tình trạng nguy hiểm khác khi trời nắng nóng là trẻ có thể kiệt sức với các dấu hiệu cảnh báo như: Vã mồ hôi như tắm, người nhợt nhạt, chuột rút, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, nôn, ngất; da lạnh và ẩm ướt; mạch nhanh và yếu; thở nhanh, nông. Nếu không được điều trị, kiệt sức vì nóng có thể tiến triển thành say nắng. Lúc này, cần giúp trẻ hạ thân nhiệt bằng các biện pháp: Cho uống nước mát, tắm nước mát, lau người bằng khăn mát, đưa trẻ tới nơi có quạt mát, điều hòa, mặc quần áo nhẹ nhàng, thoáng mát. Sau một giờ nếu tình trạng này không biến chuyển tích cực, cần đưa trẻ tới cơ sở y tế.
Theo BS Thủy, một trong những bệnh nghiêm trọng nhất do nắng nóng là say nắng. Bệnh xuất hiện khi cơ thể không còn khả năng kiểm soát nhiệt độ: Thân nhiệt gia tăng nhanh chóng, ra mồ hôi không đủ để giải tỏa nhiệt, cơ thể không thể tự làm mát. Thân nhiệt có thể lên tới 39,5 độ C hoặc cao hơn trong vòng 10-15 phút. Say nắng là tình trạng cấp cứu, có thể dẫn tới tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn nếu không được điều trị cấp cứu kịp thời.
Khi say nắng, trẻ thường có các dấu hiệu như: Thân nhiệt lên cao (trên 39,5 độ C); Da nóng, đỏ và khô (không ra mồ hôi). Trẻ có mạch nhanh, mạnh, đau đầu nhức nhối, chóng mặt, buồn nôn. Có trẻ còn rơi vào tình trạng mê sảng, mất ý thức. Lúc này, cần chuyển trẻ tới khu vực râm mát và nhanh chóng hạ thân nhiệt của trẻ bằng bất cứ biện pháp nào, ví dụ: Dùng vòi nước mát hay xô nước mát xối lên người, dùng khăn ướt lau người… Nếu độ ẩm không khí thấp, cần bọc trẻ trong một tấm vải ướt và mát rồi quạt thật mạnh. Người lớn cần theo dõi thân nhiệt và tiếp tục các biện pháp làm mát cho tới khi nhiệt độ trẻ xuống còn 38,5 - 39 độ C.
Cũng theo BS Thủy, nguy cơ mắc bệnh do nắng nóng tăng cao ở các nhóm trẻ dưới 4 tuổi. Đó là do tỷ lệ diện tích bề mặt cơ thể trên cân nặng cao hơn so với người lớn khiến lượng nhiệt hấp thu từ môi trường và lượng nhiệt sản sinh khi vận động đều cao hơn. Trẻ quá nhỏ chưa thể tự vận động để lấy nước uống sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm trẻ. Trẻ đủ lớn để tự lấy nước cũng thường hay quên, không uống đủ nước.
Ngoài ra, trẻ bị bệnh cấp tính, đặc biệt là sốt và bệnh đường tiêu hóa hay trẻ vận động quá nhiều, nhất là nếu chưa quen với nắng nóng, lại quá mập hoặc không thật khỏe mạnh cũng là đối tượng nguy cơ cao mắc các bệnh nắng nóng. Bên cạnh đó, bệnh do nắng nóng cũng “đe dọa” những trẻ đang dùng các loại thuốc làm giảm khả năng điều hòa nhiệt của cơ thể, ví dụ thuốc kháng histamin chống dị ứng, thuốc lợi tiểu hay thuốc điều trị bệnh tâm thần hoặc trẻ từng có tiền sử bị bệnh liên quan tới nắng nóng.
Để phòng bệnh nắng nóng cho trẻ nhỏ, chuyên gia y tế khuyến cáo cha mẹ cần tham khảo dự báo thời tiết để lập kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời của trẻ. Cho trẻ đội mũ rộng vành, mặc quần áo thoáng mát, rộng rãi, sáng màu, bôi kem chống nắng 30 phút trước khi ra đường; tránh những nơi nắng gắt, không đứng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hay đứng ở nơi đông người; hạn chế hoạt động thể lực mạnh. Cần cho trẻ uống đủ nước, dùng các loại dịch không gây lợi tiểu, ví dụ nước lọc, tránh các loại nước có cồn vì chúng càng làm gia tăng tình trạng mất nước. Khi hoạt động thể lực trong môi trường nóng bức, trẻ có thể uống 0,5-1 lít nước mát mỗi giờ; tắm nước mát.
Quỳnh An
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.