An Giang: Nâng cao chất lượng giữ trẻ mùa lũ
Giadinh.net - Mùa lũ năm 2009, Sở LĐ, TB&XH tỉnh An Giang củng cố 70 điểm giữ trẻ của mùa lũ 2008, nuôi giữ trên 2.000 trẻ.
Chi phí hoạt động của các điểm giữ trẻ do ngân sách tỉnh cấp, cô nuôi dạy chủ yếu là người lớn tuổi, giáo viên nghỉ hưu... tự nguyện tham gia. Nét mới của năm nay là mỗi em được chi hưởng tiền ăn 300.000 đồng/tháng và 700.000 đồng/tháng/cô nuôi dạy trẻ, tăng gấp đôi so năm trước, trong thời gian 3 tháng cao điểm mùa lũ.
Trước đó, tỉnh tập huấn cho các cô nuôi về kiến thức nuôi dạy trẻ khoa học đảm bảo vệ sinh môi trường, tâm lý chăm sóc trẻ, dạy múa, hát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cách nấu bữa ăn dinh dưỡng và đề phòng tai nạn thương tích... Phân công đoàn thanh niên cơ sở đảm nhận việc tổ chức đưa rước các các em từ nhà đến điểm giữ trẻ mùa lũ. Ngoài ăn ngủ, vui chơi giải trí, các em còn được dạy múa hát học chữ. Các điểm giữ trẻ được chăm sóc nuôi dạy theo chương trình mẫu giáo bán trú nông thôn vùng lũ do Vụ Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức UNICEF biên soạn, để sau lũ các cháu đủ khả năng tiếp tục trở lại trường học tập kịp chương trình. Các địa phương chỉ đạo trạm y tế cơ sở thường xuyên đến khám, cấp thuốc điều trị miễn phí cho các em phòng trị các bệnh dịch nguy hiểm trong và sau mùa lũ.
Thu Trang