Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắc Giang triển khai xây dựng thôn, bản không có người sinh con thứ 3: Mô hình cần nhân rộng

Thứ hai, 09:19 06/02/2012 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Do khéo lồng ghép hoạt động của cán bộ hội phụ nữ với cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ và cộng tác viên dân số, huyện Yên Thế đã trở thành điển hình của tỉnh Bắc Giang trong việc xây dựng các thôn, bản không có người sinh con thứ 3.

Một buổi truyền thông chăm sóc SKSS cho phụ nữ vùng cao tại huyện Yên Thế, Bắc Giang. Ảnh: PV.

Nhiệt tình với công việc

Trong một lần về xã Tam Hiệp (huyện Yên Thế) dự buổi truyền thông về công tác DS-KHHGĐ và tư vấn chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân cho hội viên phụ nữ của Hội KHHGĐ tỉnh, tôi tình cờ ngồi gần chị Mai Thị Minh, cộng tác viên (CTV) dân số bản Thép.

Chị Minh năm nay 40 tuổi, đã có "thâm niên" 10 năm làm CTV dân số, 11 năm làm Chi hội trưởng chi hội phụ nữ và 3 năm làm Trưởng bản. Chị rất tự hào vì 10 năm nay, bản Thép không có người sinh con thứ ba, các phong trào thi đua do cấp trên phát động đều được cán bộ, hội viên, nhân dân trong bản hưởng ứng tích cực và đạt thành tích cao.

Chị chia sẻ: "Có được thành công đó là do bản thân được tham gia nhiều lĩnh vực, mà công việc nào cũng liên quan đến nhau. Làm Trưởng bản, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung, chính sách DS-KHHGĐ nói riêng mình phải thông suốt trước tiên rồi truyền đạt cho bà con thật rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Làm CTV dân số và Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thì việc vận động hội viên thực hiện KHHGĐ là một trong những hoạt động chính của tổ chức Hội". Ngồi kế bên chị Minh, chị Mè Thị Châu, CTV dân số kiêm Chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản Yên Thượng cho biết thêm: Ở bản Thượng nhiều năm liền không có người sinh con thứ ba dù có 5/62 hộ sinh con một bề là gái đang ở độ tuổi sinh đẻ. Có được kết quả đó là do các chị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như thăm hộ, tư vấn trực tiếp hoặc thông qua các cuộc hội họp, sinh hoạt CLB, chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ hàng năm, sử dụng các tài liệu tuyên truyền do Hội phụ nữ và Ban dân số xã cung cấp.

Đặc biệt, các chị thành lập được CLB chăm sóc sức khỏe của thôn có 100% hội viên tham gia, cùng ký cam kết gia đình không có người sinh con lần 3, không vi phạm pháp luật. Thiết thực hơn, để giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, chị em phụ nữ còn thành lập Tổ tiết kiệm, sinh hoạt bằng hình thức mỗi năm tổ viên đóng góp 200kg thóc cho 2 tổ viên trong tổ vay làm vốn sản xuất, kinh doanh. Qua đó tăng thêm mối quan hệ đoàn kết, tình cảm ngày càng gắn bó, hỗ trợ cho các hoạt động của hội, của bản rất tích cực.

Khi công tác dân số được quan tâm
 
Từ hoạt động lồng ghép của cán bộ hội phụ nữ với cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ và CTV dân số của các cấp Hội phụ nữ đã góp phần xây dựng nên các thôn, bản không có người sinh con thứ 3 trong toàn huyện. Năm 2011 vừa qua, qua kiểm tra, bình xét thi đua, huyện Yên Thế có 128/209 thôn, bản không có người sinh con thứ 3, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn toàn huyện xuống còn 6,4% (giảm 0,15% so với năm 2010). Điển hình những thôn bản không có người sinh con thứ 3 nhiều năm là thôn Đền Quan, xã Tam Hiệp có 20 năm liên tục; thôn Thiều, xã Đồng Lạc có 15 năm và thôn Mạc, thôn Thành Chung, xã Phồn Xương có 14 năm. Các thôn, bản đạt thành tích xuất sắc trên đều do có bàn tay của những "chị hai đảm đang": Chi hội trưởng phụ nữ làm CTV dân số.                 
Đem chuyện của chị Minh, chị Châu trao đổi với chị Phùng Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Thế, chị Ngọc cho biết: Trong những năm qua, việc thực hiện công tác DS - KHHGĐ luôn được gắn với nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua của Hội.
 
Ngay từ đầu những năm 1990, khi có chủ trương thành lập CTV dân số từ thôn, bản, Hội phụ nữ huyện phối hợp với Ủy ban DS-KHHGĐ tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn khi lựa chọn CTV dân số thôn, bản nên gắn với cán bộ Hội phụ nữ (có thể là chi hội trưởng, chi hội phó chi hội phụ nữ). Thời điểm đó công tác Hội và phong trào phụ nữ có 2 phong trào thi đua sôi nổi là nuôi con khoẻ, dạy con ngoan và thực hiện 5 chương trình công tác trọng tâm (trong đó có chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc).
 
Việc lồng ghép vai trò CTV dân số với cán bộ Hội phụ nữ ở các chi hội có rất nhiều thuận lợi. Trước hết, giúp cho việc tổ chức tuyên truyền, thực hiện chính sách DS- KHHGĐ đến tận hội viên và hộ gia đình trong thôn, bản. Thứ hai là có thêm thu nhập cho cán bộ Hội (lúc này cán bộ Hội phụ nữ ở các chi hội chưa có phụ cấp và CTV dân số mới được hưởng phụ cấp 20 nghìn đồng/tháng).
 
Hàng năm, Trung tâm DS- KHHGĐ và các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền thực hiện chính sách dân số nhân Tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam, Ngày dân số thế giới và Tháng hành động quốc gia về dân số. Thực hiện tốt phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", có tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ ba, tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, nghiên cứu và đăng ký thực hiện, vào dịp 20/10 tổ chức bình xét các tiêu chuẩn trên.
 
Từ năm 1999, toàn huyện có 100% tổ hội đăng ký thực hiện tổ phụ nữ 4 không: Không có người vi phạm pháp luật; không có người sinh con thứ 3; không có trẻ em suy dinh dưỡng và không có hộ đói, giảm hộ nghèo. Năm 1999, qua bình xét, toàn huyện có 110 tổ đạt danh hiệu tổ phụ nữ 4 không và đến năm 2011 có 122 tổ đạt danh hiệu này. Được biết, hiện nay ở huyện Yên Thế, số cán bộ Hội tham gia làm CTV dân số trên tổng số chi, tổ hội của phụ nữ là 130/209 thôn, bản (chiếm 62,2%); số cán bộ Hội làm chuyên trách dân số là 7/21 xã, thị trấn (chiếm 33,3%). Tất cả các chi hội đều thành lập CLB, tổ phụ nữ không có người sinh con thứ 3.      
Ngọc Anh
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Mặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vú vẫn đang được nghiên cứu nhưng chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú.

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.

Top