Bạch hải đường lên "cơn sốt" như lan đột biến, cả tỷ đồng một cây, dân buôn lùng mua khiến làng quê "dậy sóng"
GiadinhNet - Sau lan đột biến, bạch hải đường nổi lên như một “ngôi sao” trong làng cây cảnh khi được nhiều người săn lùng và sẵn sàng trả mức giá siêu cao để sở hữu.
Gần đây, nhiều người săn lùng cây bạch hải đường (cây hải đường có hoa màu trắng, thuộc chi trà) như săn lùng vàng ròng. Người mua cho biết sẵn sàng trả giá rất cao đối với những cây trưởng thành, có thân thoát. Bạch hải đường vì thế cũng được chào bán từ vài chục cho đến vài trăm triệu đồng một cây trên các trang mạng xã hội. Cá biệt, có cây còn lên đến tiền tỷ.

Bạch hải đường được rao bán trên các hội nhóm với giá cả trăm triệu đến bạc tỉ - Ảnh chụp màn hình
"Thu mua hoa Bạch Hải Đường số lượng lớn, bất chấp giá cả"; "Cần mua hoa Bạch Hải Đường"; "Tìm mua Hải Đường trắng nguyên bản, không ghép, giá cả không quan trọng"… Đó là những dòng quảng cáo ngập tràn trên mạng xã hội trong những ngày qua khiến "nhà nhà, người người nói chuyện làm giàu từ hoa Bạch Hải Đường".
Chỉ một thời gian ngắn sau những quảng cáo thu mua là hàng loạt lời mời chào bán hoa Bạch Hải Đường với đủ kiểu dáng, kích cỡ và giá cả cũng rất… "trên trời".

Anh Q. ở Vĩnh Phúc cho biết trên báo Tuổi trẻ, vì mê sinh vật cảnh nên hai năm trước cũng mua 6 cây bạch hải đường với giá 1,2 triệu đồng. Chưa thấy nở hoa nhưng một tháng trước một nhóm người ở Hà Nội đã đến nhà và mua với giá 300 triệu đồng/6 cây (vòng thân trung bình 20cm, cao tầm 2m).
"Tôi quá sốc với giá này, chốt bán. Hôm qua tôi điện hỏi mua lại 1 cây, người này nói chỗ tình cảm để lại 300 triệu đồng/cây, nếu người khác phải 800 triệu đồng mới bán. Thiệt ảo diệu", anh Q. nói.

"Cơn sốt" bạch hải đường hiện lan ra khắp các tỉnh phía Bắc và bao trùm các hội nhóm cây cảnh trên mạng xã hội. Trong một hội nhóm gần 130.000 thành viên trên Facebook, những bài đăng về bạch hải đường bài nào bài đấy nhận về hàng trăm, hàng nghìn lượt tương tác.
Hầu hết là những bài đăng tìm mua. Còn những bài đăng của người bán thì rất ít và giá bán cũng ở mức cao ngất ngưởng.
Một trong số đó là bài đăng về cây bạch hải đường của tài khoản H.N. Cây thoát thân 80cm, cao 3m tán rộng 1,5m được chủ tài khoản niêm yết mức giá công khai là 1,2 tỷ đồng. Bài viết đăng được 2 ngày đã có hàng chục người đến xem cây nhưng chưa khách nào chốt mua.
Người đăng tải bài viết cho biết thêm, ngoài cây trên ra, anh còn một cây khác cao khoảng 1,1m dù có được giá cũng không bán.

Anh Lưu Văn Tuấn ở Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) sau khi bán xong 3 cây hoa bạch hải đường trồng trong vườn nhà và thu gần nửa tỷ đồng vẫn thấy tiếc vì mình "bán hớ".
Anh kể trên Vietnamnet, 3 cây hải đường trắng này anh mua năm ngoái với mức giá chưa đến 2 triệu đồng. Mua về, anh trồng trong vườn nhà định để cây phát triển đẹp, tạo dáng chuẩn sẽ đánh lên chậu cảnh trưng trước hiên nhà.
Thế nhưng cách đây một tuần, không biết ai nói mà có rất nhiều người đến nhà gõ cửa hỏi mua. Họ trả giá cao ngất ngưởng. Anh thấy được giá bán bớt một cây nhỏ cao khoảng 1m, gốc bằng ngón tay cái, phía ngọn mới có 2 nhánh với giá 60 triệu đồng. "Lúc đó tôi ôm tiền rồi cười vì nghĩ mình trúng lớn. Vậy mà vài hôm sau, cây hải đường trắng đó họ bán sang tay cho người khác với giá 250 triệu đồng. Tôi nghĩ mà tiếc hùi hụi vì mình bán hớ", anh nói.
Hai cây còn lại trong vườn kích thước lớn hơn, đã ra 1 bông hoa. Khách vào hỏi mua với giá 400 triệu đồng/2 cây nên anh quyết định chốt bán luôn. Khi người mua đánh cây chở đi, anh thắc mắc vì sao mua giá cao vậy thì nhận được câu trả lời "mua về làm cây cảnh".

Cuộc đẩy giá bạch hải đường, theo nhiều người chơi hoa, chỉ xảy ra trong khoảng một tháng qua. Khi tìm hiểu thì phát hiện ra một số nhóm đã đi gom và tiến hành nhân giống trong khoảng 1 năm qua. Khi có cây giống, họ bắt đầu đi săn cây lớn và làm giá.
Ông Trương Quốc Chính - Uỷ viên BCH Hội sinh vật cảnh và làm vườn Phú Thọ, một trong những đại gia lan tại đây cho biết trên báo Lao động, bạch hải đường là một loại đột biến của cây hải đường đỏ, có xuất xứ và được trồng nhiều tại khu vực Tam Đảo (Vĩnh Phúc), khu vực chơi loài này cũng khá hẹp, chỉ ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc.
Loài cây này thuộc dòng trà cổ, cánh hoa xếp rất đều và đẹp nên được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, số cây mẹ còn lại khá ít, chủ yếu là cây được chiết, ghép từ cách đây 7-8 năm.
Theo ông Chính, việc sốt giá hoa hải đường theo cơn sóng của sốt trà nói chung và bạch trà nhuỵ nói riêng. Thực chất cây bạch hải đường đắt và hiếm bởi đây là dòng đột biến, tuy nhiên chỉ đắt với những cây gốc mẹ có tuổi đời lâu năm.
"Còn với những cây đang được bán trên thị trường chủ yếu là cây chiết, ghép. Hiện nay nhiều người chơi hoa lao vào cuộc chơi quá nhanh, chưa kịp tìm hiểu dẫn đến những hiểu biết sai lầm và lệch lạc về loài hoa này.
Hoa Hải Đường là một trong những loài hoa tượng trưng cho mùa xuân bởi màu đỏ rực rỡ của nó.
Bên cạnh đó, chữ "đường" trong tên gọi của loài hoa này còn mang hàm ý là "một ngôi nhà lớn". Vì vậy, hoa hải đường được coi là loài hoa thể hiện cho sự giàu sang và phú quý - những điều mà bất cứ ai cũng mong muốn đạt được.

Theo quan niệm của giới chơi hoa, hoa Hải Đường còn mang nhiều ý nghĩa khác dựa vào màu sắc của từng loại. Cụ thể: Hoa hải đường đỏ mang ý nghĩa tượng trưng cho mùa xuân, sự may mắn, tài lộc và vinh hoa phú quý.
Hoa Hải Đường vàng tượng trưng cho sự bền bỉ, trường thọ, "bách niên giai lão" và sự may mắn trong cuộc sống.
Hoa Hải Đường trắng hay còn được gọi là Bạch Hải Đường tượng trưng cho sự trong sạch cao quý, tinh khôi và dịu dàng, đồng thời chúng còn mang ý nghĩa cho sự khởi đầu mới mẻ và tràn đầy sức sống.
Theo các nhà khoa học, cả 3 màu của hoa Hải Đường đều phổ biến như nhau và được phân bổ khá đồng đều trong tự nhiên. Điều đó khẳng định, hoa Hải Đường màu trắng hay còn gọi là bạch hải đường cũng không quá đặc biệt so với những màu hoa khác.
Nuối chó, mèo ở Hà Nội phải đăng ký
Bộ Công thương: Hội chợ Mùa Xuân 2026 tạo 'cú hích' tiêu dùng nội địa ngay từ đầu năm 2026
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trướcGĐXH - Ngày 29/1, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ công thương, ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thông tin chi tiết về Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
'Siêu' Hội chợ Mùa Xuân 2026 Bộ Công thương sắp tổ chức có gì đặc biệt?
Bảo vệ người tiêu dùng - 23 giờ trướcGĐXH - Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 2/2-13/2/2026, do Bộ Công thương tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), với chủ đề "Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng".
Bộ Y tế cảnh báo các sản phẩm này nghi nhiễm độc tố cereulide
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 27/01/2026, TS Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 136/ATTP-SP về việc cảnh báo sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide và các Công văn số 137ATTP-SP và 138/ATTP-SP quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.
Cảnh báo một số bệnh xương khớp của Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế bị thu hồi do vi phạm
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nang cứng Diacerin 50 (Diacerein 50 mg) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng nước (vi phạm mức độ 3).
Càng gần Tết Nguyên đán, 'chợ' đổi tiền càng sôi động, phí đẩy lên cao
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi và phục vụ các hoạt động lễ hội đầu năm càng gia tăng. Nắm bắt tâm lý này, "chợ" đổi tiền lẻ trở nên sôi động từng ngày.
Yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website ngừng kinh doanh, gỡ bỏ sữa công thức Aptamil vì nguy cơ mất an toàn
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày 26/1, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các sàn thương mại điện tử, website bán hàng ngừng kinh doanh ngay sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn…
Thay đổi mới về thu và kê khai lệ phí môn bài từ 1/1/2026, người kinh doanh hưởng lợi lớn
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không còn phải nộp và kê khai lệ phí môn bài. Quy định này được thực hiện thống nhất theo các văn bản pháp luật mới của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
98 'chợ cóc' được sắp xếp, Hà Nội tiếp tục xử lý 133 điểm kinh doanh tự phát giai đoạn tới như thế nào?
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Theo báo cáo tổng hợp từ UBND các xã, phường, đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố đã tiến hành sắp xếp, xử lý được 98 trong tổng số 231 "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát. 133 điểm còn lại đang được đưa vào kế hoạch xử lý theo lộ trình cụ thể trong giai đoạn 2026 – 2027, bảo đảm triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.
Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều đường bay sắp kín tải, ngành hàng không tăng chuyến bay đêm
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại đang tăng cao và tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
Thực hư thông tin Ngân hàng Nhà nước loại bỏ tiền mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồng
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, Ngân hàng Nhà nước khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và đề nghị người dân không chia sẻ các nội dung sai sự thật.
Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều đường bay sắp kín tải, ngành hàng không tăng chuyến bay đêm
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại đang tăng cao và tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
