Bé 6 tuổi bị gãy chân vì đi giầy của mẹ

| Gia đình

Thấy mẹ có đôi giầy mới, cháu Trang liền xỏ chân vào thử.

Ảnh minh họa.
Mẹ cháu Nguyễn Thảo Trang (6 tuổi, Mai Động, Hà Nội) vừa mới mua đôi giầy mới. Đôi giầy có phần mũi cao 4 phân, gót cao 10cm. Thấy mẹ có đôi giầy mới, cháu Trang liền xỏ chân vào thử.
 
Không ngờ, vừa đi được vài bước, đôi giầy cao làm cháu mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà, chân gập xuống, đầu va vào thành bàn. Cháu khóc lóc thảm thiết, chân không đứng dậy được. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ bảo cháu bị rạn xương.
 
Lời bàn: Trẻ ở lứa tuổi này thường có xu hướng thích diện và làm theo người lớn. Vì thế, trẻ không chỉ thích thử đôi giầy cao gót của mẹ mà còn thích tô son phấn, ướm thử quần áo người lớn. Cùng với đó, những công việc như nấu nướng, rửa bát... trẻ cũng thích làm theo.
 
Vì thế, hiểu được tâm lý để giúp trẻ được an toàn là vấn đề rất cần thiết với các bậc bố mẹ. Mẹ cần giải thích để trẻ hiểu có thể xảy ra tai nạn như thế nào.
 
Thậm chí, với những việc mẹ cho trẻ tham gia nhưng ở góc độ hướng dẫn để nhận ra sự thích thú cũng như khó khăn của vấn đề từ đó trẻ sẽ tránh được nguy hiểm.
 
Theo ThS Phạm Đăng Khoa
Kiến thức
lehuong
Ý kiến của bạn
Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chối

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sống khôn ngoan không chỉ nằm ở việc biết làm gì, mà còn ở khả năng biết điều gì nên tránh. Có những chuyện không cần can thiệp, có những lời không nên nói ra và có những lời nhờ vả dù thân đến đâu cũng cần biết cách từ chối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.