Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 5 tuổi phát hiện mắc bạch hầu - bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vừa khiến 3 trẻ tử vong

Thứ năm, 16:53 16/07/2020 | Y tế

GiadinhNet- Bé gái 5 tuổi tại làng O, xã Ia O, huyện biên giới Ia Grai (tỉnh Gia Lai) là trường hợp đầu tiên của huyện này mắc bạch hầu, căn bệnh vừa khiến 3 trẻ ở Tây Nguyên tử vong.

Tính đến chiều 15/7, tại 4 tỉnh Tây Nguyên đã có trên 80 trường hợp mắc bệnh, 3 trường hợp tử vong. Đến sáng 16/7, con số người dương tính vi khuẩn bạch hầu tiếp tục được ghi nhận.

Gia Lai: Ngày 16/7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, xác nhận vừa phát hiện thêm một trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại làng O, xã Ia O, huyện biên giới Ia Grai (tỉnh Gia Lai). Đây là trường hợp đầu tiên của huyện Ia Grai dương tính bạch hầu.

Bệnh nhân là bé gái hơn 5 tuổi, hiện được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh với tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính, chính quyền địa phương đã phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm vaccine điều trị dự phòng cho gia đình có ca dương tính với bạch hầu, tổ chức phun thuốc khử trùng, tiêu độc.

Trong ngày 17/7, tiếp tục cấp phát thuốc điều trị dự phòng cho toàn bộ làng và thực hiện cách ly, lấy mẫu dịch tễ trong toàn bộ khu vực làng O và các làng lân cận.

Như vậy, tính đến ngày 16/7, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 4 ổ dịch bạch hầu với 24 ca dương tính tại 4 xã của 2 huyện Đắk Đoa và Ia Grai (huyện Đắk Đoa có 23 ca, huyện Ia Grai có 1 ca).

Hiện nay có 40 trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi và Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa. Tất cả các trường hợp trên sức khỏe ổn định, chưa có biến chứng và các triệu chứng bất thường.

Bé gái 5 tuổi phát hiện mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vừa khiến 3 trẻ tử vong  - Ảnh 1.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk điều tra, lấy mẫu xét nghiệm đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đến ngày 16/7, ngành y tế đã tổ chức khám sàng lọc cho gần 7.000 người dân tại khu vực ghi nhận trường hợp dương tính với bạch hầu; tổ chức cấp phát thuốc điều trị dự phòng cho hơn 61.700 liều Erythromycin.

Đắk Lắk: BS Trịnh Quang Trí, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) cho hay, ngày 7/7 tỉnh này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bạch hầu tại xã Bông Krang, huyện Lắk.

Đến sáng 16/7 con số này đã tăng lên 12 (tăng 6 ca so với ngày 14/7), tại 5 địa phương là huyện Lắk, M’Đrắk, Cư Mgar, Krông Bông và Cư Kuin.

Ngay trong tuần này, CDC tỉnh đã tham mưu cho Sở Y tế tổ chức triển khai tiêm vaccine bạch hầu - uốn ván cho tất cả người dân ở các xã đang có dịch. Toàn bộ cán bộ y tế trong ngành, tiếp đến sẽ tiêm ở các xã được đánh giá là vùng lõm về tiêm chủng. Sau đó, tất cả người dân trong tỉnh sẽ được tiêm chủng phòng bệnh.

KonTum: Tổ công tác gồm các chuyên gia, bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM vừa có chuyến kiểm tra, hỗ trợ việc phòng, chống dịch bạch hầu tại Kon Tum, theo sự phân công của Bộ Y tế.

Theo thống kê của ngành Y tế tỉnh, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 26 ca dương tính với bạch hầu và hiện còn 20 ca đang mắc bệnh. Trong đó, 10 ca có biểu hiện triệu chứng và 10 ca người lành mang trùng (không có biểu hiện triệu chứng), chưa có trường hợp tử vong.

Hiện nay, tất cả các ổ dịch đã được khoanh vùng, cách ly, kiểm soát. Các trường hợp tiếp xúc gần cũng đang được quản lý, theo dõi, cách ly tại hộ gia đình. Tình hình dịch bệnh bạch hầu tại tỉnh đang trong tầm kiểm soát và tỉnh Kon Tum cũng đã có đầy đủ khu điều trị, khu cách ly bệnh bạch hầu.

Đắk Nông: Sáng 16/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết đã nhận chuyển giao để lập phòng xét nghiệm nhanh phát hiện bệnh bạch hầu từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Từ đầu tháng 7 đến nay, sau khi tổ chức tập huấn, Trung tâm đã xét nghiệm độc lập được 365 mẫu bệnh phẩm, phát hiện 11 mẫu dương tính với bạch hầu.

Việc lập phòng xét nghiệm nhanh giúp tầm soát các ca có nguy cơ nhiễm bệnh bạch hầu, từ đó thực hiện công tác cách ly, truy vết điều trị dự phòng để công tác dập dịch được hiệu quả.

Tính đến sáng 14/7, lũy tích toàn tỉnh có 30 ca dương tính bạch hầu tại 8 ổ dịch ở 3 huyện Krông Nô, Đắk Glong, Đắk R’lấp. Cụ thể, huyện Krông Nô 11 ca; Đắk Glong 16 ca và huyện Đắk R’lấp 3 ca.

T.Nguyên



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top