Không ở vùng có người mắc bạch hầu, có nên tiêm phòng? Giá cả ra sao?
GiadinhNet - Miễn dịch của vaccine bạch hầu thường duy trì đến 10 năm và giảm dần theo thời gian.
Hiện tại khu vực Tây Nguyên đã ghi nhận khoảng 80 ca mắc bạch hầu. Mới nhất, tại Đắk Lắk trong hôm nay đã ghi nhận thêm 3 ca. Một trong số những ca này đã tiêm vaccine phòng bệnh nhưng không đủ mũi.
Trong số khoảng 80 ca dương tính khuẩn bạch hầu, có những ca dù đã tiêm đủ mũi vaccine vẫn mắc bệnh.

Tiêm vaccine cho trẻ ở Tây Nguyên. Ảnh: Võ Thu
Lý giải về điều này, TS Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho hay trong tiêm chủng thì không phải được hiệu quả phòng bệnh 100% (đã tiêm thì chắc chắn không mắc bệnh). Điều đó có nghĩa là sẽ có tỷ lệ nhất định không đáp ứng miễn dịch...
"Do đó, khi gặp được nguồn bệnh với một mức độ phù hợp sẽ xuất hiện ca bệnh, cụ thể bao nhiêu thì hiện nay các nhà khoa học cũng chưa xác định được" - ông Chiến nói.
Đồng quan điểm, TS.BS Trịnh Hồng Nhiên, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết vaccine phòng bạch hầu có hiệu quả phòng bệnh trên 90%. Tuy nhiên, với những người có sức đề kháng giảm hay suy giảm miễn dịch vẫn có thể mắc bệnh.
Vaccine bạch hầu là một trong những vaccine cơ bản được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu hơn 50 năm qua. Tại Việt Nam đã có hàng chục triệu liều vaccine được triển khai cho trẻ nhỏ.
Tiêm vaccine được coi là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất với dịch bệnh này.
Vaccine bạch hầu dưới dạng vaccine phối hợp với vaccine uốn ván và ho gà. Hiện nay còn có vaccine bạch hầu dưới dạng 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 để phòng đồng thời bệnh bạch hầu và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.
Vaccine bạch hầu được cung cấp miễn phí trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia cho trẻ 2-3-4 tháng tuổi và tiêm nhắc mũi 4 lúc 18-24 tháng tuổi với vaccine 5 trong 1.
Miễn dịch của vaccine bạch hầu thường duy trì đến 10 năm và giảm dần theo thời gian. Vì thế theo các chuyên gia, những người có nguy cơ, kể cả không nhớ hay tiêm vaccine bạch hầu đã lâu thì đều nên tiêm lại.
Cụ thể, TS Đặng Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia, cho hay đối với người lớn, dù đã tiêm vaccine khi còn nhỏ tuổi thì miễn dịch phòng bệnh cũng giảm dần theo thời gian.
Đánh giá huyết thanh gần đây trên đối tượng nữ tuổi sinh đẻ (18-25) cho thấy trên 90% số này không còn kháng thể bảo vệ phòng bệnh bạch hầu. Do vậy, cần tiêm nhắc vaccine đến khi hoàn thành lịch tiêm chủng 6 mũi vaccine bạch hầu.
Trường hợp người lớn nếu không còn nhớ chính xác đã tiêm bao nhiêu mũi vaccine phòng bệnh bạch hầu từ lúc nhỏ, thì cần phải tiêm 3 mũi vaccine phòng bệnh theo lịch như sau:
Mũi 1: Tiêm càng sớm càng tốt
Mũi 2 cách mũi 1 một tháng
Mũi 3 cách mũi 2 ít nhất 6 tháng
Đối với trẻ lớn trên 7 tuổi và người lớn (bao gồm phụ nữ có thai) thì phải sử dụng vaccine bạch hầu giảm liều, phối hợp với vaccine uốn ván (Td), hoặc phối hợp với cả vaccine uốn ván và ho gà (Tdap). Để đảm bảo hiệu quả bảo vệ lâu dài, có thể tiêm bổ sung 2 mũi tiếp theo với khoảng cách 1 năm giữa mũi 3 và mũi 4, mũi 4 và mũi 5.
Người lớn có thể đến các cơ sở y tế để được tư vấn về việc tiêm vaccine phòng bạch hầu.
Theo TS Huyền, vaccine Td đã được sản xuất trong nước do Viện Vaccine và sinh phẩm Nha Trang (IVAC) sản xuất, với giá dưới 25.000 đồng/liều. Ngoài ra, nếu sử dụng vaccine Tdap nhập khẩu, giá khoảng 500.000-600.000 đồng/liều. Các vaccine này đều an toàn, có hiệu quả cao trong phòng chống bệnh bạch hầu và uốn ván.
Quỳnh An

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 18 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 18 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 3 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.