Bé gái 7 tuổi ho dữ dội, nôn ói, phim X-quang phổi trắng xóa, nguyên nhân do mẹ bắt làm việc này thường xuyên

| Bệnh thường gặp

GĐXH - Bé gái 7 tuổi có dấu hiệu ho dữ dội và nôn vào mỗi buổi sáng đã phải nhập viện cấp cứu. Cô bé được bác sĩ phát hiện cả hai lá phổi gần như đã trắng xóa.

Viêm phổi ở trẻ có dấu hiệu gì?Viêm phổi ở trẻ có dấu hiệu gì?

Viêm phổi có thể xuất hiện ở nhiều lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất là ở nhóm trẻ em từ 0 - 5 tuổi. Đây là nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em hàng đầu trên thế giới. Viêm phổi có thể xuất hiện khi trẻ đang trong các đợt bệnh đường hô hấp kéo dài.

Sự việc một bé gái 7 tuổi nhập viện với tình trạng 2 lá phổi trắng xóa đã gây xôn xao dư luận xứ Trung trong suốt những ngày qua. Cụ thể, bé gái này tên là Hàm Hàm ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) phải nhập viện khẩn cấp sau khi hít phải sản phẩm xịt chống nắng.

Theo truyền thông Chiết Giang (Trung Quốc), khi đi chơi ngoài trời, thấy trời nắng, mẹ của bé gái yêu cầu con gái dùng xịt chống nắng để bảo vệ làn da. Nghe vậy, em bé lấy chai xịt chống nắng của mẹ và xịt vài lần lên mặt. Không lâu sau, bé bắt đầu ho dữ dội và nôn ra bữa sáng. Thấy con gái có triệu chứng lạ, cha mẹ bé đã nhanh chóng đưa con đến bệnh viện.

Bé gái 7 tuổi ho dữ dội, nôn ói, phim X-quang phổi trắng xóa, nguyên nhân do mẹ bắt làm việc này mỗi ngày - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bác sỹ Trần Quốc Khánh ở khoa Nhi Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc) trong lúc thăm khám cho bé gái 7 tuổi đã phát hiện phim X-quang phổi của bé gái có nhiều đốm mờ lớn ở cả hai phổi, gần như trở thành "phổi trắng". Kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng bạch cầu tăng cao nhưng protein C phản ứng bình thường.

Bác sỹ Trần nhận định, đây là biểu hiện điển hình của chứng viêm phổi dị ứng cấp tính do hít phải xịt chống nắng. 

Ngay lập tức, bác sỹ cho cô bé thở ôxy và theo dõi tim mạch. Sau khi xác định nguyên nhân và loại trừ các chống chỉ định, bác sỹ quyết định điều trị bằng hormone. Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng của cô bé đã cải thiện nhanh chóng. Sau 48 giờ, các triệu chứng ho và khó thở đã hoàn toàn biến mất.

Việc xịt chống nắng cho trẻ em, nhiều chuyên gia khuyến cáo là việc không nên làm bởi lứa tuổi này rất dễ dị ứng theo cấp độ nặng, nhẹ. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên mọi người không nên sử dụng xịt chống nắng trong không gian kín như ô tô đóng kín cửa.

Sau bữa cơm với rau tự trồng, người phụ nữ phải nhập viện cấp cứu, chuyên gia chỉ ra nguyên nhân gây ngộ độcSau bữa cơm với rau tự trồng, người phụ nữ phải nhập viện cấp cứu, chuyên gia chỉ ra nguyên nhân gây ngộ độc

GĐXH - Ăn rau muống tự trồng, một người phụ nữ ở Hà Nội đã phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc. Theo nhiều chuyên gia, nguyên nhân gây ngộ độc từ 2 yếu tố.

Đỗ Quyên (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Cúm A và cúm B: Loại nào nguy hiểm hơn, làm sao phát hiện chính xác?

Cúm A và cúm B: Loại nào nguy hiểm hơn, làm sao phát hiện chính xác?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Cúm A và cúm B đều có thể gây biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu bệnh diễn biến nặng. Theo CNXN Vương Hồng Quân – Khoa Vi sinh (Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, việc xét nghiệm đúng phương pháp, đúng thời điểm giúp xác định tác nhân gây bệnh, hỗ trợ bác sĩ có hướng điều trị và theo dõi phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.