|
|
|
Mắt trái của bé Amiee sưng tấy và đau đớn. |
Bé Amiee Langdon bị ngã trong công viên, tay chạm vào bãi thải của một con chó, sau đó lấy tay chùi lên mắt trái trước khi mẹ Suzanne kịp chạy tới.
Mẹ của Amiee là một y tá nên đã nhanh chóng lau sạch mắt bé và đưa thẳng bé về nhà, rửa sạch mặt mũi bằng nước ấm. Nhưng hôm sau, Amiee bắt đầu xuất hiện triệu chứng giống cúm và mắt trở nên tím bầm, sưng viêm, rất đau đớn.
Xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy cô bé bị mắc bệnh toxocariasis do ấu trùng giun sán sống ký sinh ở chó gây ra. Trứng từ các loại giun sán đó đi vào qua chó mèo và có thể lây nhiễm sang người nếu có tiếp xúc với chúng.
Loại bệnh này thường thấy vào những năm 1980, tuy nhiên số ca nhiễm bệnh trong thời gian gần đây rất hiếm. Căn bệnh này nếu không được điều trị trong vòng 72 giờ, bệnh nhân có thể tử vong do ấu trùng lan lên não.
Các bác sĩ đã dùng tới ba loại kháng sinh phối hợp, hai loại đường uống và một loại tiêm thẳng vào mắt Amieevới hy vọng những kháng sinh này sẽ làm sạch mắt cô bé. “Nếu nó không hiệu quả thì chúng tôi sẽ phải áp dụng ngay phương pháp khác. Nếu chúng không thể chặn sự lây lan lên thần kinh thị giác và não bộ thì chúng tôi sẽ phải tháo bỏ mắt bị bệnh”, bác sĩ điều trị trực tiếp cho Amiee cho biết. Theo các bác sĩ, vài ngày tới sẽ mang tính chất quyết định.
Còn Paul Andrews, hội viên hội đồng thành phố Manchester, nhận định: “Tôi hy vọng sự việc đáng tiếc xảy ra với bé Amiee sẽ là lời cảnh báo với những người nuôi chó và họ phải hiểu được rằng sự thiếu trách nhiệm của mình có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ có những biện pháp mạnh mẽ với những người như vậy. Ngoài ra, chúng tôi ban hành lệnh cấm thả chó ở các khu vực nhạy cảm”.
Theo Mail Online/BĐV