Bí thư TP.HCM cảm ơn Bộ Y tế

| Y tế

GiadinhNet - Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhấn mạnh, Bộ Y tế đã dốc sức hỗ trợ Thành phố. Sự có mặt của Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM và các lực lượng nhân lực tinh nhuệ nhất của Bộ Y tế đến hỗ trợ thành phố mang ý nghĩa quyết định để cùng vượt qua khó khăn lúc này.

Bí thư TP.HCM cảm ơn Bộ Y tế - Ảnh 1.

Phát biểu tại buổi làm việc giữa Thành uỷ, UBND TP Hồ Chí Minh với lãnh đạo Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn sáng 29/7, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết trong gần 2 tháng qua, TP Hồ Chí Minh đã luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế.

"Đặc biệt các đồng chí của Bộ Y tế đã trách nhiệm, hết lòng, hết sức, tình cảm và không câu nệ bất cứ điều gì khi Thành phố có nhu cầu xin ý kiến từ công tác chuyên môn, phương pháp, kinh nghiệm phòng chống dịch, đến nguồn nhân lực, trang thiết bị… đều được Bộ Y tế hỗ trợ, chia sẻ"- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư TP.HCM cảm ơn Bộ Y tế - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đến kiểm tra thực tế khu điều trị COVID-19 Tân Túc (huyện Bình Chánh). Ảnh: Văn Minh

Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh Bộ Y tế đã dốc sức hỗ trợ Thành phố. Sự có mặt của Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh và các lực lượng nhân lực tinh nhuệ nhất của Bộ Y tế đến hỗ trợ thành phố mang ý nghĩa quyết định để cùng vượt qua khó khăn lúc này.

"Chúng tôi đánh giá cao Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế đã quyết định đưa các đồng chí (lãnh đạo các Cục/Vụ/Viện/Trường, giám đốc các bệnh viện trung ương phía Bắc -PV) đến hỗ trợ Thành phố. Chúng tôi xin cảm ơn sự có mặt của các đồng chí. Sự có mặt này không chỉ giúp Thành phố mà còn giúp cho các tỉnh lân cận trong phòng chống dịch. Các cánh quân của Bộ Y tế "chia lửa" với Thành phố và các địa phương lân cận đều mang sức chiến đấu cao"- Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Bộ Y tế đã quan tâm đến Thành phố về nguồn vaccine và còn cho biết sẽ điều động thêm nhân lực đến hỗ trợ Thành phố về công tác tiêm chủng, do đó, lực lượng của Thành phố cũng cần phải sắp xếp để thực hiện tiêm chủng nhanh hơn.

Về những đề xuất trao đổi của Bộ Y tế liên quan đến việc thiết lập thêm các Trung tâm hồi sức phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, rất nặng trên địa bàn, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cũng như Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong hoàn toàn nhất trí với phương án của Bộ Y tế và chỉ đạo các Sở, ngành liên quan nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị của Bộ Y tế triển khai thiết lập các Trung tâm Hồi sức tích cực này này với tinh thần "nhanh nhất vì sức khoẻ người dân".

Phát biểu tại buổi làm việc Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ lời cảm ơn đến Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Bộ Y tế sẵn sàng kêu gọi các bệnh viện tư nhân đồng hành hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch. 

"Chúng tôi mong Bộ Y tế tiếp tục sát cánh cùng TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch. Cảm ơn các giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học đã cùng đồng hành với thành phố"- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

P.V

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.