Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế: Cứu sống trẻ bị biến chứng sởi bằng mọi giá

Thứ hai, 08:55 28/04/2014 | Y tế

GiadinhNet - Sáng 25/4, trong buổi đi kiểm tra lại công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo: “Bằng mọi giá, các y bác sĩ hãy sử dụng những máy móc, thuốc thang hiện đại nhất để cứu sống các cháu bé bị biến chứng nặng do sởi đang điều trị…”.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Cứu sống trẻ bị biến chứng sởi bằng mọi giá 1

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân nhi bị sởi biến chứng nặng. ảnh: H. Nam

 
Giảm áp lực lây nhiễm

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, khu khám bệnh khác với mọi ngày, lượng bệnh nhân đã giảm hẳn. Ở đây đã có khu khám sởi được cách ly riêng. Các khu điều trị sởi đã được giảm tải, mỗi cháu bé được nằm một giường, không phải ghép như trước nữa.

PGS.TS Lê Thanh Hải- Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cách đây 10 ngày, tình hình cực kỳ khó khăn. Khu khám bệnh có lúc khám đến 3.500 bệnh nhân/ngày, khu điều trị nội trú có đến 1.800 bệnh nhân. Bệnh nhân sởi nằm tràn khoa truyền nhiễm và một số phòng, khoa khác. Mặc dù, bệnh viện áp dụng nhiều biện pháp phân loại, phân luồng nhưng rất khó khăn.

Khi đó Bộ trưởng Bộ Y tế đã đưa ra quyết sách mang lại hiệu quả lớn: Các bệnh viện vệ tinh “chia sẻ” bệnh nhân với bệnh viện tuyến trên. Bệnh nhi đã được nằm riêng giường; Áp lực, sự lây nhiễm đã giảm cơ bản.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Lê Thanh Hải, số bệnh nhân nhẹ không còn nhưng số bệnh nhân sởi nặng và các bệnh khác chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn còn tương đối đông. Hiện tại trong số 1.257 bệnh nhân nội trú thì có đến 500 trường hợp nặng cần phải can thiệp và chăm sóc đặc biệt...

Bệnh viện Nhi Trung ương đã cử cán bộ xuống các bệnh viện vệ tinh để hướng dẫn phương pháp xử trí các ca bệnh nhẹ ngay từ đầu tuyến. Nhờ có trợ giúp kịp thời của Chính phủ, Bộ Y tế về máy móc, trang thiết bị, tài chính nên dịch bệnh đã được đẩy lùi...
 
Các bác sĩ không được nghỉ 30/4

Nếu như Bệnh viện Nhi Trung ương đã "hạ hỏa" thì tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai lại đang khá "nóng" do tình trạng quá tải. Các y bác sĩ ở đây làm việc với cường độ tối đa. Bệnh viện còn  huy động các bác sĩ nội trú và điều dưỡng viên từ khoa khác về trợ giúp. Trong các phòng cách ly, không khí gần như đặc quánh. Bệnh nhân, người nhà của họ và các nhân viên y tế đang ngày đêm gồng mình “chiến đấu” với dịch bệnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), tại phòng điều trị tích cực hiện có 6 bệnh nhi rất nặng, phải thở máy. Ngày 25/4 có thêm 6 ca vừa chuyển vào, trong đó có 3 ca chuyển từ tỉnh, thành khác về. Máy móc và thuốc men hiện đầy đủ, tuy nhiên bệnh nhân phải vẫn phải nằm ghép từ 2-3 trẻ/giường dù khoa đã kê thêm 15 giường. Khoa Nhi cũng đang có kế hoạch kê thêm 5 - 6 giường bệnh vào phòng giao ban để giảm tải cho bệnh nhân.

Với “sức nóng” như vậy, nhiều bệnh nhân nặng ở tuyến tỉnh vẫn không ngừng được chuyển về Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai). Nhiều khả năng trong dịp nghỉ lễ 30/4, các y bác sĩ vẫn phải làm việc bình thường. Nhiều bác sĩ dù đang ốm vẫn phải đi làm để “chia lửa” với các đồng nghiệp .

Trước sự quá tải tại Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo kê thêm 20 giường tại Khoa Nhi để giãn bệnh nhân, bớt cảnh nằm ghép.  Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, dịch bệnh sởi vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, do vậy người dân cần phải hạn chế đi lại và tụ tập nơi đông người để tránh lây nhiễm sởi trong cộng đồng.
 
Cẩn trọng lây lan sởi trong dịp nghỉ lễ

Để chủ động phòng chống lây nhiễm dịch sởi trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các nội dung sau: Người có các triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc sởi như sốt, ho, khó thở, phát ban không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người.

Không nên đưa trẻ chưa được tiêm vaccine sởi đến những nơi tập trung đông người như khu vui chơi, giải trí để tránh bị nhiễm sởi; tăng cường dinh dưỡng cho trẻ, thường xuyên vệ sinh răng miệng, mũi, họng, mắt và thân thể cho trẻ, rửa tay với xà phòng khi chăm sóc trẻ, giữ nhà ở, nhà vệ sinh sạch sẽ.

Chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa  tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi hoặc trẻ  từ 9 tháng đến 10 tuổi theo ở những nơi có nguy cơ cao đến trạm y tế xã, phường để tiêm vaccine  phòng sởi theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trong quá trình đi du lịch, nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc sởi như sốt, ho, phát ban, đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời và hạn chế tiếp xúc với người khác để tránh lây lan. 
 
Phượng Hoàng
 
Tiêm vaccine sởi miễn phí cho trẻ từ 2 - 10 tuổi ở vùng cao điểm

Để nhanh chóng dập dịch sởi trong thời gian sớm nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế vừa có quyết định sẽ triển khai kế hoạch tiêm bổ sung vaccine sởi miễn phí trong dự án tiêm chủng mở rộng cho trẻ từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi.

Kế hoạch được triển khai tại 11 tỉnh, thành phố có số trường hợp mắc sởi mới cao trong tháng 4/2014 hoặc có mật độ giao lưu trong nước và quốc tế cao, tốc độ di biến động dân cư lớn, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn... Bao gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang và Bình Dương. Các tỉnh, thành phố khác căn cứ theo diễn biến tình hình dịch sởi tại địa phương để đề xuất với Bộ Y tế xây dựng kế hoạch triển khai tiêm bổ sung vaccine sởi cho trẻ từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi trên địa bàn.

Việc tiêm bổ sung theo kế hoạch sẽ được bắt đầu từ tháng 5/2014. Tại các xã, phường tập trung đông dân cư, tình hình dịch diễn biến phức tạp, toàn bộ trẻ từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi sẽ được tiêm 1 mũi. Tại các khu vực có biến động dân cư, các khu công nghiệp, vùng giáp ranh, vùng có tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên thấp, trẻ từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine sởi theo lịch tiêm chủng hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng sẽ được tiêm 1 mũi bổ sung. Việc tổ chức chiến dịch tiêm vaccine sởi- rubella (MR) cho trẻ từ 1 - 14 tuổi trên phạm vi toàn quốc dự kiến bắt đầu thực hiện từ quý 4 năm 2014.

H. Phương
 
Tri Thường
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 1 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 1 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 1 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 2 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Top