Bộ trưởng Bộ Y tế: Tất cả các loại vaccine đưa vào người chắc chắn có phản ứng

| Y tế

GiadinhNet - Tất cả các loại vaccine kể cả thuốc điều trị đã tiêm vào người chắc chắn đều có phản ứng từ nhẹ đến nặng. Tuy nhiên, xác suất, tỷ lệ cứu sống người cao hơn nhiều so với tỷ lệ tai biến", Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định.

Sáng 9/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chuyến thăm, làm việc với Hà Nội về công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là thực hiện việc chuyển đổi vaccine từ Quivaxem sang ComBE Five tại các trạm y tế xã, phường.

Đến thăm 2 trạm y tế xã Phú Nghĩa và Ngọc Hoà (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Bộ trưởng đã trực tiếp kiểm tra sổ tiêm chủng, ghi chép, các phần mềm quản lý ở trạm đồng thời kiểm tra công tác tư vấn, truyền thông, thực hành tiêm chủng tại trạm.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị cho chuyển đổi tiêm vaccine ComBE Five của Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị cho chuyển đổi tiêm vaccine ComBE Five của Hà Nội

Tại hai trạm y tế này, có gần 100 trẻ được tiêm vaccine sáng 9/1, trong đó có nhiều cháu được tiêm ComBE Five.

Chị Nguyễn Thị Lục (xã Phú Nghĩa) cho biết, con trai Nguyễn Hoàng Dũng của chị mới 6 tháng tuổi, đã từng tiêm 2 mũi Quivaxem từ 2-3 tháng tuổi, sau tiêm 2 lần đó, bé đều có biểu hiện sốt nhưng tự khỏi. Do thời gian qua thiếu vaccine nên đến nay bé 6 tháng mới có thể tiêm tiếp.

Nhân viên trạm y tế xã Phú Nghĩa tư vấn về vaccine ComBE Five cho chị Lục

Nhân viên trạm y tế xã Phú Nghĩa tư vấn về vaccine ComBE Five cho chị Lục

Nhiều bà mẹ có con đến tiêm tại đây cho biết đã nghe thông tin về loại vaccine mới này, cũng được nghe về những trường hợp có phản ứng sau tiêm nhưng do có tìm hiểu kỹ từ các chuyên gia hàng đầu về y tế nên chị Lục hay nhiều phụ huynh khác vẫn đưa con đến trạm y tế xã.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, tại huyện này có gần 1.000 trẻ đã được tiêm ComBE Five, với 16% trẻ phản ứng sau tiêm, có 4 trẻ sốt cao hơn nhưng đều được điều trị kịp thời, ổn định.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế, PGS. TS Đức Hạnh – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 2/1 Thủ đô bắt đầu triển khai tiêm ComBE Five. Đến 8/1, có 50% xã phường (15/30 quận huyện) triển khai tiêm cho hơn 5.800 trẻ.

Về phản ứng, ông Hạnh cho biết có 180 trường hợp có phản ứng thông thường (sốt, sưng đau tại chỗ tiêm…) và đều trong phạm vi khuyến cáo của chuyên gia từ WHO và Bộ Y tế. Có 2 bệnh nhân phản ứng nặng hơn (ở mức độ 1 ở Quốc Oai, Mê Linh) được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn điều trị, trong đó có trẻ phải thở oxy, dùng thuốc kháng dị ứng.

"Không còn trường hợp nào phản ứng nặng có khó khăn trong công tác điều trị" - ông Hạnh khẳng định.

Trạm Y tế xã Phù Nghĩa trang bị thêm quạt sưởi, đèn sưởi để phòng lạnh cho trẻ

Trạm Y tế xã Phù Nghĩa trang bị thêm quạt sưởi, đèn sưởi để phòng lạnh cho trẻ

Báo cáo tại đây, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Ứng Hoà cho hay, huyện này đã có 21 trường hợp có phản ứng (tại 9 xã) sau tiêm, các bé chủ yếu là sốt sau 3-4 tiếng sau tiêm. Đặc biệt, có 1 trong 10 trẻ phải vào viện bị sốt kèm rối loạn động mạch, tăng tím toàn thân. Trong buổi chiều được chuyển lên BV Vân Đình, bé vẫn sốt 39.5 độ. Sau 2 ngày điều trị các bé đều ổn định ra viện.

Trong ngày hôm qua, 8/1, Ứng Hoà tổ chức tiêm ComBE Five cho 224 cháu, hoãn tiêm 67 cháu, có 5 trường hợp phản ứng sau tiêm, 3 cháu phải chuyển lên BV Vân Đình, các bé phản ứng sốt cao thì được dùng thuốc hạ sốt tại trạm và đều ổn định sau đó.

Chia sẻ về những phản ứng sau tiêm vaccine của trẻ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định người dân không nên hoang mang vì tất cả các loại vaccine kể cả thuốc điều trị đã tiêm vào người chắc chắn đều có phản ứng từ nhẹ đến nặng.

"Xác suất, tỉ lệ cứu sống người cao hơn nhiều so với tỷ lệ tai biến. Đó là nguyên tắc của y học và chúng ta phải vận dụng" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định.

Ngoài ra, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc khám, sàng lọc trẻ trước tiêm, tư vấn, dặn dò sau tiêm đối với các bậc cha mẹ, phụ huynh, người chăm sóc trẻ. Khi thấy trẻ có biểu hiện sốt cao, quấy khóc kéo dài, tím tái, phát ban, ly bì... sau tiêm, cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện tại công tác xử trí tai biến được tập huấn kỹ, các cơ sở y tế đều sẵn sàng tiếp nhận các cháu. Cán bộ tiêm chủng đã tư vấn rất kỹ cho gia đình đưa trẻ đi tiêm trong đó có theo dõi sau tiêm chủng…

"Hiện nay Hà Nội đã tiêm 5.000 cháu thì tỷ lệ phản ứng nằm trong giới hạn cho phép. Có hai trường hợp có sốt, tím tái sau đó đã được cứu chữa kịp thời.

Ngành y tế đang cố gắng hết sức để các cháu đạt tỷ lệ tiêm cao nhất. Nhất là trong mùa đông, hay xuất hiện dịch sởi, ho gà… nếu không tiêm chủng thì nguy cơ mắc bệnh cao. Làm sao để bố mẹ phát hiện sớm phản ứng để đưa các cháu đến viện gần nhất để được cứu chữa theo phác đồ điều trị” - Bộ trưởng Bộ Y tế nói

Vaccine Combe Five được WHO và GAVI khuyến cáo, tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam từ tháng 12/2018, thay thế vaccine Quinvaxem. Đến 9/1/2019, đã có 130.000 trẻ của 28 tỉnh thành được tiêm vaccine này. Tỷ lệ phản ứng sau tiêm của trẻ ở giới hạn an toàn theo khuyến cáo.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.