Bộ trưởng Đào Hồng Lan: ‘Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, chiến sĩ dự lễ 30/4 là nhiệm vụ rất vẻ vang’
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định: "Việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và lực lượng tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và rất vẻ vang của ngành Y tế".
Sáng 27/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tham dự buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tại trục đường Lê Duẩn (TPHCM), chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Ngay sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, Bộ trưởng đã trực tiếp trao đổi, rút kinh nghiệm với lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tham gia tổ chức, trong đó có nội dung liên quan đến công tác y tế và bảo đảm sức khỏe trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra thuốc, vật tư y tế tại Nhà y tế.
Đồng thời, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã đến thăm, làm việc và động viên đội ngũ cán bộ y tế đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Lễ kỷ niệm.
Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của lực lượng y tế, đồng thời động viên các đơn vị tiếp tục duy trì cao độ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, góp phần đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân và các chiến sĩ tham gia cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Kiểm tra khu vực Nhà y tế lưu động của Bệnh viện Nhân dân 115, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần các y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ tại đây.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm một chiến sĩ tham gia diễu binh bị ngất xỉu.
Bộ trưởng lưu ý, trong bối cảnh đường phố đông đúc, người dân tập trung lớn tại khu vực trung tâm, có thể xảy ra tình huống khẩn cấp cần cấp cứu kịp thời. Vì vậy, ngành Y tế cần chủ động xây dựng phương án vận chuyển người bệnh bằng xe máy hoặc phương tiện linh hoạt khác, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp xe cứu thương khó tiếp cận.
"Tôi không mong tình huống xấu xảy ra, nhưng chúng ta phải có kịch bản cho mọi tình huống để bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bộ trưởng cũng yêu cầu các điểm y tế lưu động cần chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc thiết yếu, vật tư y tế cơ bản và trang thiết bị sơ cấp cứu, đảm bảo khả năng xử lý nhanh chóng các tình huống về sức khỏe tại chỗ.
Thăm Trạm Cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 và nghe báo cáo của đại diện Bệnh viện Quân y 175, Bộ trưởng ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện trong công tác đảm bảo y tế phục vụ lễ kỷ niệm 30/4.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao đổi công tác đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân, chiến sĩ tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) với lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175.
Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý do lượng người tham dự sự kiện dự kiến rất lớn, việc tiếp cận nhanh nạn nhân tại hiện trường có thể gặp nhiều khó khăn, nên cần bố trí lực lượng y tế tại các khu vực khán đài, điểm đông người, đồng thời trang bị thêm các phương tiện liên lạc để đảm bảo điều phối và hỗ trợ kịp thời.
Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần có đầu mối rõ ràng trong xử lý sự cố, phân công cụ thể ai là người tiếp cận nạn nhân; ai phụ trách điều phối tại từng khu vực; khi xảy ra sự cố, di chuyển, tiếp cận và liên lạc như thế nào... Các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, thông suốt.
Ngoài ra, có thể trang bị sổ tay ghi chú danh sách liên hệ nội bộ, mã hiệu bộ đàm để giúp các đầu mối liên hệ chính xác, nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp.
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm, động viên các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 tại Trạm cấp cứu.
Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định: "Việc đảm bảo sức khoẻ cho người dân, chiến sĩ tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Trong thời chiến, lực lượng y tế đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp thống nhất đất nước. Trong thời bình, vai trò ấy tiếp tục được khẳng định. Các đồng chí được giao nhiệm vụ lần này là một vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội để thể hiện tinh thần phối hợp quân – dân – y đoàn kết, trách nhiệm và tận tâm".
Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong rằng, các cán bộ y tế giữ gìn sức khỏe , phối hợp thật tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối về y tế, an ninh cho nhân dân và các lực lượng tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế - 4 giờ trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.