Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dự lễ khánh thành Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

| Y tế

GiadinhNet – Sáng nay 19/1, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng – Bệnh viện điều trị ung thư miễn phí cho người nghèo được chính thức khánh thành trong niềm vui sướng của hàng ngàn bệnh nhân ung thư miền Trung.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dự lễ khánh thành Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng 1
Lễ cắt băng khánh thành Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
 
Đây là công trình điển hình thực hiện thành công chủ trương xã hội hóa của Đảng, Nhà nước trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái vì bệnh nhân ung thư nghèo của miền Trung.
 
Dự lễ khánh thành có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các ngành chức năng.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dự lễ khánh thành Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng 2
 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Lễ khánh thành

Bệnh viện Ung thư (BVUT) Đà Nẵng được khởi công xây dựng từ tháng 3/2009, với tổng diện tích khuôn viên bệnh viện 150.000 m², trong đó diện tích sử dụng chuyên môn khám chữa bệnh 100.000 m²; tổng kinh phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị khoảng 1.500 tỷ đồng.

Thời gian đầu BVUT sẽ hoạt động với quy mô 200 giường và 21 khoa, phòng theo giấy phép của Bộ Y tế; trong tương lai, BVUT sẽ triển khai hoạt động với quy mô 500 giường và 27 khoa, phòng theo dự án được phê duyệt. BVUT có 415 nhân viên với 74 bác sỹ trong đó có 2 Giáo sư, Phó giáo sư, 7 Tiến sỹ và BSCKII, 24 Ths và BSCKI…

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dự lễ khánh thành Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng 3
PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế)
đọc Quyết định cấp giấy phép hoạt động của Bộ Y tế cho BVUT Đà Nẵng
 
Trang thiết bị tại BVUT đều mới và tương đối hiện đại, đồng bộ giúp BV triển khai các kỹ thuật chuyên môn cao trong điều trị. Một số máy móc hiếm như: máy MRI 3.0 Tesla; hệ thống máy xạ trị và y học hạt nhân: hệ thống máy mô phỏng, hệ thống SPECT-CT, hệ thống máy gia tốc tuyến tính; 2 máy CT Scanner 16 và 128 lát cắt…
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dự lễ khánh thành Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng 4
 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện

Ông Nguyễn Bá Thanh cho biết: Đây là địa chỉ khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo đi kèm những tiện ích cơ bản để phục vụ cả người nhà chăm sóc bệnh nhân. Kinh phí đầu tư tuy lớn nhưng ý nghĩa và sứ mệnh hoạt động của BV còn lớn hơn.

“Bệnh viện Ung thư được kỳ vọng sẽ giúp nhiều bậc làm cha mẹ không phải nuốt nước mắt tiễn biệt con thơ mắc bệnh ung thư khi Tết đến Xuân về. Làm vơi nhẹ sự vất vả của những người vợ, người mẹ nghèo quanh năm tất bật chăm chồng, chăm con bị bạo bệnh và khơi nguồn hy vọng cho những em nhỏ trong khu vực chẳng may mắc bệnh ung thư” -Ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng cho biết thêm, BVUT Đà Nẵng là một BV từ thiện, nên toàn thể cán bộ, nhân viên cần phải có tinh thần trách nhiệm, nêu cao y đức, tận tâm, tận tụy chăm sóc và giúp đỡ bệnh nhân. Phải xây dựng được môi trường BV thực sự thân thiện, ấm áp tình người. Môi trường đó, tinh thần và thái độ phục vụ đó sẽ giúp bệnh nhân tin tưởng và lạc quan hơn trong hành trình giành lại sự sống của mình.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dự lễ khánh thành Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng 5
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Nguyễn Bá Thanh trồng cây lưu niệm tại khuôn viên bệnh viện

Được biết, ngoài miễn phí viện phí cho các bệnh nhân ung thư nghèo, BVUT Đà Nẵng còn có bếp ăn từ thiện phục vụ cháo 3 buổi/ngày cho bệnh nhân nghèo và BV có hai tòa nhà lưu trú với 576 giường phục vụ miễn phí cho thân nhân người bệnh.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng việc xây dựng BVUT Đà Nẵng với cơ sở mới khang trang, trang thiết bị hiện đại không chỉ phục vụ việc chẩn đoán, điều trị đối với bệnh nhân ung thư ở khu vực miền Trung mà còn có ý nghĩa sâu sắc như một món quà sự tri ân đối với đồng bào miền Trung đã chịu nhiều hy sinh, gian khổ, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dự lễ khánh thành Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng 6
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước tiền sảnh bệnh viện

“Bộ Y tế tin tưởng rằng, với đội ngũ cán bộ y tế đã được đào tạo kỹ càng, với những trang thiết bị, máy móc hiện đại, cơ sở khang trang, BVUT Đà Nẵng sẽ trở thành một cơ sở khám, chữa bệnh có chất lượng, uy tín cao trong khu vực. Song song với việc cung cấp các dịch vụ y tế, BVUT Đà Nẵng nên chú trọng đến công tác dự phòng, tăng cường giáo dục, truyền thông để có thể phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho bệnh nhân ung thư. Bộ Y tế sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ cho bệnh viện các vấn đề về chuyên môn để không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân” - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết thêm, giảm tải tình trạng quá tải ở BV tuyến cuối, BV tuyến Trung ương, đặc biệt đối với 5 chuyên khoa hiện đang trong tình trạng quá tải trầm trọng (như ung bướu, sản, nhi, ngoại chấn thương, tim mạch) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Bộ Y tế đặt ra đầu nhiệm kỳ 2011-2016; đầu tháng 1/2013 Thủ tướng đã phê duyệt đề án giảm tải của Bộ Y tế. Việc đưa vào hoạt động BVUT Đà Nẵng giúp tình trạng quá tải ở các BV tuyến cuối, BV tuyến Trung ương sẽ dần dần giảm bớt căng thẳng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo này.

“Tôi mong lãnh đạo BVUT Đà Nẵng quan tâm việc quản lý BV một cách hiệu quả và thực hiện cơ chế tài chính cho các hoạt động của BV một cách phù hợp với các quy định hiện hành. Phải có các giải pháp quản lý hiệu quả và phát huy hết khả năng, công suất của BV, cung cấp tối đa các dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng cho nhân dân Đà Nẵng nói riêng và nhân dân khu vực miền Trung nói chung, đặc biệt cho bệnh nhân ung thư nghèo” - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi thăm và tặng quà một số bệnh nhân ung thư đầu tiên vào điều trị tại BVUT Đà Nẵng. Đồng thời, Bộ trưởng tham gia trồng cây lưu niệm tại khuôn viên bệnh viện.

Ánh Dương

lehuong
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Y tế -

GĐXH - Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2026 - 2027, thành phố Hà Nội đang triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí quy mô lớn cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Chương trình được thực hiện theo các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe học đường và quản lý dữ liệu y tế liên tục theo vòng đời.

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.