Tiến sỹ Reinhold Hilbig, một nhà động vật học đến từ thành phố Stutgart (Đức) đã nghiên cứu tác động của trạng thái vô trọng lực khi ở dưới nước của các loài động vật.
45 chú cá được cho vào trong một bể cá nhỏ và sau đó đưa lên máy bay. Chiếc máy bay này lao thẳng xuống dưới để tạo ra tình trạng mất trọng lực giống như những chuyến bay ra ngoài không gian. Sau thí nghiệm, tiến sỹ Reinhold Hilbig cho biết có 8 chú cá bắt đầu bơi vòng vòng quanh bể như là đang say sóng, chúng hoàn toàn mất thăng bằng và có những hành động giống hệt những người bị say sóng.Những chú cá này bị mất phương hướng, lảo đảo và trông cứ như là chúng đang "nôn mửa".
Tiến sỹ Hilbig đã chọn riêng những con cá này và kiểm tra não chúng để xác định nguyên nhân chính xác gây ra căn bệnh say sóng. Ông cho biết nguyên nhân của tình trạng này là do chúng không cảm nhận được sự chuyển động của dòng nước. Chính điều này đã khiến cho chúng bị mất phương hướng, và bị…say sóng.
Trong tự nhiên, những con cá bị “mắc bệnh” say sóng sẽ nhanh chóng trở thành con mồi cho những động vật khác vì khi đó, chúng hoàn toàn không có khả năng chạy trốn kẻ thù.
Nguyệt Linh (Theo Telegraph)