Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm động những cậu bé quyết tâm nuôi tóc dài tặng bệnh nhân ung thư

Thứ bảy, 11:00 24/09/2016 | Bốn phương

GiadinhNet - Những cậu bé này đã bất chấp tất cả các lời trêu ghẹo, chế giễu từ bạn bè, quyết tâm nuôi tóc của mình thật dài để giành tặng bệnh nhân ung thư. Hành động của các em khiến người lớn cũng phải xúc động và cảm phục.

Cậu bé quyết tâm nuôi tóc dài 2 năm để tặng bệnh nhân ung thư

Cậu bé Thomas Moore 10 tuổi, ở bang Maryland, Mỹ, nảy ra ý tưởng trên khi nhìn thấy mẹ mình, cô Angie Pulos xem video trên facebook nói về một cô gái tên là Kyssi Andrews, bị bệnh ung thư và đã bị rụng hết tóc do điều trị hóa trị. Pulos giải thích cho con trai 8 tuổi của mình về căn bệnh ung thư, và hóa trị là cách điều trị làm cho tóc của người bệnh rụng hết. Nghe mẹ nói vậy thì Thomas đã nảy ra một suy nghĩ. Cậu sẽ nuôi tóc của mình dài ra và gửi cho một tổ chức từ thiện làm tóc giả. Những bộ tóc giả này là dành tặng cho các trẻ em bị bệnh ung thư rụng hết tóc.


Bức hình trước và sau khi cắt tóc của Thomas được dì Amber Ray đăng lên Twitter thu hút được sự chú ý của mọi người và giới truyền thông.

Bức hình trước và sau khi cắt tóc của Thomas được dì Amber Ray đăng lên Twitter thu hút được sự chú ý của mọi người và giới truyền thông.

Ngày còn bé, Thomas đã từng có những bím tóc nhỏ và dài nên cậu bé nghĩ là mình sẽ nuôi tóc dài thêm một lần nữa rồi nhờ mẹ buộc lại. Thomas đã không đặt giới hạn thời gian nuôi tóc là bao lâu mà chỉ biết chờ đợi vì bé mong muốn mái tóc của mình đủ dài để các bé gái có thể vui vẻ, hạnh phúc. Cho nên, cậu bé đã dành ra 2 năm nuôi tóc của mình.

Trong suốt thời gian hai năm, Thomas đã tạo ra được một mái tóc đáng kinh ngạc, nó rất dày và dài, phải dùng kẹp để giữ chúng lại. Đây không phải là việc dễ dàng, nhưng Thomas vẫn quyết tâm thực hiện điều mình mong muốn và nhận ra mục tiêu được đặt ra đáng để chờ đợi. Khi cắt tóc thì tóc của cậu bé có thể làm được ba bộ tóc giả.


Thomas, 8 tuổi đã quyết định nuôi tóc của mình để làm tóc giả dành tặng các trẻ em bị ung thư rụng hết tóc.

Thomas, 8 tuổi đã quyết định nuôi tóc của mình để làm tóc giả dành tặng các trẻ em bị ung thư rụng hết tóc.


Cậu bé đã thực hiện việc này trong 2 năm.

Cậu bé đã thực hiện việc này trong 2 năm.


Kết quả là cậu đã có một mái tóc dày và dài thật ấn tượng.

Kết quả là cậu đã có một mái tóc dày và dài thật ấn tượng.


Chiếu dài của phần tóc dùng làm tóc giả là 16cm.

Chiếu dài của phần tóc dùng làm tóc giả là 16cm.


Bộ tóc của Thomas có thể làm ra ba bộ tóc giả.

Bộ tóc của Thomas có thể làm ra ba bộ tóc giả.


Dì Amber Ray và Thomas.

Dì Amber Ray và Thomas.

Dì Amber Ray của Thomas đã đăng một bức ảnh trước và sau khi cắt tóc của cậu bé lên Twitter với lời chú thích “cháu của tôi đã nuôi tóc của mình trong vòng 2 năm để dành tặng cho các trẻ em bị bệnh ung thư”. Và ngay lập tức bức hình đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và mọi người. Hơn 57k lượt chia sẻ và hơn 110k lượt thích chứng tỏ mọi người rất bất ngờ và ngạc nhiên bởi hành động của một đứa trẻ. Ai cũng ngưỡng mộ tấm lòng của Thomas và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu bé - người có trái tim ấm áp.

Cậu bé nuôi tóc dài tặng bệnh nhân ung thư mặc bạn bè trêu chọc


Ban đầu chính cậu bé này đã làm một việc vô cùng ý nghĩa: nuôi dưỡng tóc của mình để dành tặng cho những bệnh nhân ung thư. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã cũng đã mang căn bệnh quái ác này đến với cậu.

Ban đầu chính cậu bé này đã làm một việc vô cùng ý nghĩa: nuôi dưỡng tóc của mình để dành tặng cho những bệnh nhân ung thư. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã cũng đã mang căn bệnh quái ác này đến với cậu.

Vinny là một cậu bé dễ thương về cả bề ngoài lẫn tâm hồn, bé đã nuôi mái tóc của mình phát triển thật dài để dành tặng cho những bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi. Dù phải chịu nhiều sự trêu ghẹo, nhạo báng của các bạn cùng trường, nhưng Vinny đã nhận thức được rằng việc làm của cậu là một việc cần thiết vì có rất nhiều bệnh nhân ung thư đang cần đến tóc.

Vinny đã có quyết định sẽ làm công việc ý nghĩa này cho đến cuối cuộc đời của mình, thế nhưng ước nguyện của cậu bé dường như không thể tiếp tục bởi căn bệnh ung thư đã đến với cậu.

Một thời gian sau khi tặng đi mái tóc của mình, Vinny phát hiện có những tổn thương ở đầu gối, và một bên mắt bị sưng không lý do. Vinny đã được các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư ở giai đoạn 4 và hiện các bác sĩ cũng chưa thể xác định được loại ung thư gì đang phát triển bên trong cậu bé.

Theo bố của Vinny chia sẻ, bệnh tình của em đang ngày càng nghiêm trọng. Các triệu chứng của căn bện ung thư đã lan ở hông, xung quanh mắt, phía sau mũi và má trái.


Dù biết được mình đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư, thế nhưng Vinny vẫn luôn tươi cười.

Dù biết được mình đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư, thế nhưng Vinny vẫn luôn tươi cười.

Mẹ của em cũng chia sẻ những tâm sự của mình trên facebook cá nhân: “Tôi rất tự hào về người đàn ông này – con trai tôi. Bé đã cho đi mái tóc của mình nuôi trong suốt hai năm. Vinny đã bị trêu chọc, bị nhầm là con gái vài lần, nhưng biết đó là một lý do chính đáng. Tình yêu của bé là vô bờ bến. Nó là cậu bé vị tha nhất mà tôi từng biết suốt 7 năm qua”.

Còn đối với bé Vinny, mặc dù biết được mình đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư, thế nhưng Vinny vẫn luôn tươi cười, cậu bé chỉ mong có thể khỏe mạnh trở lại để tiếp tục thực hiện công việc ý nghĩa mà cậu vẫn đang làm trước đây.

Việc làm, suy nghĩ sống của Vinny đã lay động trái tim biết bao người, hiện tại đã có một quỹ mang tên "Go Fund Me" đóng góp giúp chi trả những khoản viện phí mong cậu bé sớm bình phục.

Phạm Hậu (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 9 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 13 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 14 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 14 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 23 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Top