Cảnh báo mất cân bằng giới tính khi sinh
Giadinhnet - Tỷ số giới tính khi sinh trong năm 2010, 2011 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột lần lượt là 109 bé trai/100 bé gái và 110 bé trai/100 bé gái.
Tuy nhiên, ở thành phố Buôn Ma Thuột, theo số liệu thống kê của Trung tâm Dân số-KHHGĐ thành phố, tỷ số giới tính khi sinh trong năm 2010, 2011 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột lần lượt là 109 bé trai/100 bé gái và 110 bé trai/100 bé gái. Mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức đáng báo động. Dự kiến, mức sinh cũng như tỷ số giới tính khi sinh sẽ còn tăng trong năm 2012 (năm Nhâm Thìn) được xem là năm tốt để sinh con trai.
![]() Mất cân bằng giới tính là nỗi lo tương lai. |
Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do tư tưởng thích sinh đông con, muốn có con trai để nỗi dõi tông đường và phụng dưỡng cha mẹ khi về già… đã hằn sâu trong suy nghĩ của nhiều người dân; việc thực hiện chính sách mỗi gia đình chỉ có 1 hoặc 2 con đã gây ra áp lực phải sinh bằng được con trai đầu lòng, nhất là với những gia đình mà người chồng là con một, con trưởng thì phụ nữ càng dễ bị ép buộc sinh thêm con trai; các kỹ thuật chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi ngày càng phổ biến, các dịch vụ nạo hút thai ngày càng nhiều, nhiều cặp vợ chồng đã quyết định bỏ thai khi xác định đó là con gái….
Để hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố, trong năm 2011, Trung tâm Dân số-KHHGĐ thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức 17 buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, lồng tuyên truyền luật bình đẳng giới cho các đối tượng còn tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, thu hút hàng ngàn lượt người tham gia.
Tuy vậy, mất cân bằng giới tính khi sinh đang là một vấn đề “nóng” đòi hỏi công tác Dân số-KHHGĐ thành phố Buôn Ma Thuột cần được quan tâm hàng đầu. Trong năm 2012 công tác truyền thông dân số cần tập trung vào tăng cường tuyên truyền Nghị định số 55/2009 - quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới; Luật bình đẳng giới, Pháp lệnh dân số; tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức, thái độ và chuyển đổi hành vi của người dân, dần xóa bỏ quan niệm phải có con trai nối dõi tông đường.
