Câu chuyện thương tâm sau trận lụt kỷ lục nhấn chìm mọi thứ ở Hàn Quốc
GiadinhNet - Một gia đình 3 người thiệt mạng thương tâm do trận mưa lũ lịch sử ở Hàn Quốc đã phơi bày rõ nét hơn cuộc sống bất bình đẳng giàu nghèo ở nước này trong nhiều năm qua.
Theo báo Chosun, ngày 10/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol đến căn nhà nửa hầm ở phường Sillim, quận Gwanak, thủ đô Seoul, nơi 3 người trong một gia đình vừa thiệt mạng vì mắc kẹt do mưa lũ tối 8/8.

Hình ảnh căn nhà nửa tầng hầm với cửa sổ nhìn ra mặt đường xuất hiện trong bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes, Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho phản ánh sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc hiện nay (Ảnh: CHOSUN)
Trước đó, lúc 16h40 ngày 8/8, cô bé 13 tuổi nhắn tin cho bà ngoại đang điều trị ở bệnh viện. Em bày tỏ sự nhớ nhung, nói rằng vẫn cầu nguyện mỗi ngày để bà mau bình phục.
Người bà không biết đó là lần cuối cùng được trò chuyện cùng cháu gái, New York Times đưa tin.
4 tiếng đồng hồ sau, trận ngập lụt lớn nhất lịch sử trong 80 năm qua ở Hàn Quốc nhấn chìm nhiều khu vực, trong đó có căn nhà bán hầm của gia đình cô bé. Mẹ và dì em cũng mắc kẹt và tử vong. Phải đến khi đội cứu hộ tháo nước toàn khu vực vào sáng 9/8, thi thể họ mới được tìm thấy.
Gia đình 3 người chuyển đến khu vực này 7 năm trước. Họ xem đây là lựa chọn tối ưu nhờ giá thuê nhà rẻ, lại gần trung tâm phúc lợi hỗ trợ chăm sóc chị gái mắc hội chứng Down. Dù biết đây là vùng trũng, dễ ngập lụt, cả gia đình vẫn không lo lắng nhiều.

Nhà của Hong Seok-cheol ngập trong biển nước khi ông ra ngoài ăn tối cùng vợ. Ảnh: Woohae Cho/New York Times.
Tại Hàn Quốc, những căn nhà bán hầm (tiếng Hàn là banjiha) đã không còn xa lạ với những người dân có thu nhập thấp. Nhà bán hầm thường có không gian ọp ẹp, tù túng, bí bách, thiếu ánh sáng mặt trời, và thường xuyên phải tiếp xúc với các chất ô nhiễm từ mặt đất.
Hình ảnh kiểu căn hộ tồi tàn này từng được khắc họa rõ nét qua nhiều tác phẩm điện ảnh của Hàn Quốc, nổi bật là bộ phim giành giải Oscar 2020 Parasite (tựa tiếng Việt là Ký sinh trùng).
Cũng trong trận mưa lịch sử này, một đài truyền hình của Hàn đưa tin một người phụ nữ trung niên tại quận Dongjak, Seoul cũng sống trong một căn nhà bán hầm đã thiệt mạng do nước lũ. Căn nhà này có phần hiên thấp hơn đường tận 1m và theo mô tả là "một cấu trúc mà nước có thể chảy vào bất kỳ lúc nào".
Trong trận mưa lịch sử ngày 8/8, căn nhà của người phụ nữ trên cũng bị khóa chặt do sức ép của nước lũ. Tuy nhiên, sự việc thương tâm ở chỗ ban đầu người phụ nữ sống trong căn nhà đã may mắn thoát được ra ngoài, nhưng sực nhớ vẫn còn chú mèo của mình bên trong nên đã vội vàng quay lại cứu. Đáng tiếc, người phụ nữ ở độ tuổi 50 và vật nuôi của mình đã không thể rời khỏi căn hầm ấy nữa và qua đời.
Theo một người phụ nữ sống gần đó chia sẻ, ban đầu nạn nhân đã đưa được chú chó của mình ra ngoài với sự hỗ trợ của bà, nhưng sau đó quyết định quay trở vào để cứu nốt chú mèo đang mắc kẹt. Sự việc khiến nhiều người xúc động và bày tỏ lòng tiếc thương cho nạn nhân quá cố.

Binh sĩ Hàn Quốc giúp dọn dẹp ở một khu dân cư tại Seoul, ngày 10.8.2022. Ảnh: AFP
Vụ việc này góp phần tô đậm cuộc sống khó khăn của người nghèo đô thị tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sự phân biệt giàu nghèo và khủng hoảng nhà đất lại nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi của người dân xứ nơi đây.
Những năm gần đây, chính quyền thành phố đề xuất cung cấp máy bơm và các thiết bị khác để chống lũ lụt cho các hộ dân này.

Khung cảnh tan hoang khi nước rút. Ảnh: Woohae Cho/New York Times.
Hệ thống cống rãnh ở các quận đất trũng được cải thiện để giúp thoát nước nhanh hơn. Chính phủ cũng xây dựng hệ thống căn hộ công với giá thuê thấp để hỗ trợ di dời người sống ở nhà bán hầm.
Dù vậy, hàng nghìn gia đình thu nhập thấp vẫn nơm nớp nỗi lo lũ lụt. Họ cố xây những con đê nhỏ bằng bao cát để bảo vệ nơi ở. Theo số liệu khảo sát năm 2020, có 500 gia đình bán hầm ở hai quận phía tây nam Seoul. Trong đó, hơn 250 hộ dân cho biết nhà của họ thường xuyên bị ngập mỗi khi vào mùa mưa.
Trong cuộc họp với những đơn vị ứng phó khẩn cấp ngày 10/8, tổng thống Hàn Quốc gọi đây là "trận lụt kinh khủng nhất trong suốt 115 năm". Ông yêu cầu các bên liên quan gấp rút xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai.
"Người nghèo luôn là đối tượng chịu thiệt hại lớn nhất từ những sự kiện như thế này. Chỉ khi nào họ được đảm bảo an toàn, đất nước mới thật sự ổn định", ông Yoon nói thêm.
Trước đó, trong cuộc họp chiều 9/8, phát ngôn viên Kang In Sun cho biết Tổng thống Yoon chỉ đạo Bộ Nội vụ và an ninh cùng các chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra vấn đề an toàn nhà ở, đặc biệt là những căn nhà như thế này.
Nguyên nhân của đợt mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc
Theo Cục khí tượng Hàn Quốc, nguyên nhân của trận mưa lớn đêm qua là do các luồng khí lạnh và khô Siberia từ Bắc cực tràn xuống khu vực bán đảo Triều Tiên. Cùng lúc đó, áp cao Bắc Thái Bình Dương đẩy luồng không khí nóng ẩm lên cao.
Khi hai khối khí nóng, lạnh gặp nhau sẽ gây ra sự xung đột giữa hai khối khí dẫn đến hiện tượng nhiễu loạn không khí sinh ra mưa. Đặc biệt, hai luồng không khí này va chạm quá mạnh khiến vùng mây gây mưa kéo dài theo hướng đông - tây trong khi chiều dài theo hướng bắc - nam lại hẹp. Đây cũng là lý do vì sao mưa to trong đêm ngày 8-8 chỉ diễn ra ở khu vực miền Trung Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức tại Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết: "Những trận mưa to và lượng mưa tăng mạnh như hiện nay là do một phần ảnh hưởng của biến đổi khí hậu".
Đã có ít nhất 8 người chết
Tính đến 11h trưa 9/8 (theo giờ địa phương), số người thiệt mạng do trận mưa kỷ lục đêm qua đã tăng lên 8 người, trong đó có 5 người ở thủ đô Seoul và 3 người ở tỉnh Gyeonggi. Ngoài ra còn có 6 nạn nhân đang mất tích.
Hiện đã có 163 người từ 107 hộ gia đình ở Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi phải di tản đến các trường học hoặc nhà thi đấu. Ngoài ra, tại các quận Dongjak, Seoul và Gwangmyeong, Gyeonggi, có 273 người từ 165 hộ gia đình đã đến lánh nạn tại các trung tâm cộng đồng và trung tâm phúc lợi.
Theo Hãng tin Yonhap, cơn mưa kỷ lục kéo dài từ tối 8-8 đến 14h ngày 9-8 làm hư hỏng hơn 5.000 chiếc xe, trong đó có hơn 1.000 xe ngoại nhập, gây thiệt hại hơn 60 tỉ won (khoảng 46 triệu USD).
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Bão số 2 gây mưa lớn, ngập lụt cục bộ ở nhiều địa phương
Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố
Tiêu điểm - 15 giờ trướcĐây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"
Tiêu điểm - 1 ngày trướcĐó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.
Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay
Tiêu điểm - 2 ngày trước“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểm - 3 ngày trướcChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.
Hai tháng sống trong hang tối, nhà địa chất vô tình phát minh ra một lĩnh vực sinh học mới
Tiêu điểm - 4 ngày trướcMột thí nghiệm tưởng như liều lĩnh và kỳ quặc của một nhà địa chất trẻ vào năm 1962 đã bất ngờ mở ra cánh cửa cho một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới, làm thay đổi cách con người hiểu về chính cơ thể và thời gian.
Khách sạn trên Mặt Trăng đã nhận cọc có giá bao nhiêu, khi nào được sử dụng?
Tiêu điểm - 5 ngày trướcGĐXH - Trong khoảng một thập kỷ tới, con người có thể sẽ chứng kiến sự ra đời của những khách sạn ngoài không gian đầu tiên, nơi du khách không chỉ ngắm sao trời mà còn trực tiếp sinh hoạt giữa môi trường vũ trụ.
Cú trượt dài của thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học ở tuổi ngoài 30
Tiêu điểm - 6 ngày trướcGĐXH - Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học của Trung Quốc nhưng nay sau 17 năm, do không thể kiểm soát được cám dỗ, nên cuộc đời anh ‘tuột dốc không phanh’.
Phát hiện mỏ vàng trắng khổng lồ bên dưới mỏ khí đốt bỏ hoang lâu năm, trữ lượng 43 triệu tấn
Tiêu điểm - 6 ngày trướcMột phát hiện tại mỏ khí đốt bị bỏ quên đang khiến ngành công nghiệp pin xe điện choáng váng với lượng lớn lithium.
Vượt thời gian 12,4 tỉ năm, "quái vật lửa" viết lại lịch sử vũ trụ
Tiêu điểm - 1 tuần trướcSPT2349-56 khổng lồ và siêu nóng, thách thức mọi lý thuyết hiện tại về sự tiến hóa của vũ trụ.
Núi lửa khổng lồ dưới đáy đại dương dự kiến sẽ phun trào trong năm nay
Tiêu điểm - 1 tuần trướcVHO - Nó có thể gây ra những hậu quả gì?
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.