Cấy ma túy lỏng vào ngực để buôn lậu

| Bốn phương

Cảnh sát Colombia bắt một phụ nữ Honduras tại phi trường ở thủ đô hôm 20/6 vì cô ta mang 1,5 kg cocaine lỏng trong ngực.

Sabillon cố gắng vận chuyển cocaine qua sân bay tại Bogota. Ảnh:
Ảnh minh họa: Guardian

Vụ bắt người diễn ra tại sân bay quốc tế ở Bogota, thủ đô của Colombia, hôm 20/6. Đối tượng mà cảnh sát bắt là Paola Deyanira Sabillon, một phụ nữ Honduras, Guardian đưa tin.

Đại tá Diego Rosero, một sĩ quan cảnh sát tại sân bay, nói rằng Paola Deyanira Sabillon, 22 tuổi, định bay đến Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trạng thái căng thẳng của Sabillon khi xếp hàng để làm thủ tục khiến nhân viên an ninh nghi ngờ cô ta. Vì thế họ yêu cầu nữ hành khách khỏi hàng để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra bằng tia X cho thấy gần đây Sabillon thực hiện một cuộc phẫu thuật ngực. Sabillon thú nhận cô ta cấy ghép một chất "không xác định" để đến thành phố Barcelona. Cuộc phẫu thuật diễn ra trong một bệnh viện bí mật tại thành phố Pereira, phía tây Colombia.

Sau đó, các bác sĩ gỡ túi ngực chứa cocaine trên cơ thể Sabillon trong một bệnh viện ở Bogota. Sabillon đang điều trị do nhiễm trùng.

Colombia, nơi những kẻ buôn ma túy sản xuất khoảng 300 tấn cocaine mỗi năm, là trung tâm sản xuất và buôn bán ma túy lớn trên thế giới.

Theo Kim NgânZing

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.