Chăm sóc sức khỏe ở Gò Công Tây
GiadinhNet - Triển khai Dự án Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS) trên địa bàn, Hội phụ nữ huyện Gò Công Tây đã tham gia thực hiện 2 mô hình can thiệp: Giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và lồng ghép tuyên truyền dân số SKSS vào nhóm tín dụng tiết kiệm của Hội.
Với sự hỗ trợ của tiểu dự án VNM7 PN 4.358 (thuộc Trung ương Hội) và dự án VN M7 P6 00006 của tỉnh hội, qua thời gian thực hiện, bước đầu công việc đã đạt được kết quả khả quan.
Giúp nhau làm kinh tế, chăm sóc sức khoẻ sinh sản
Mô hình nhóm phụ nữ lồng ghép truyền thông được triển khai ở 20 nhóm từ quý IV năm 2007 đến 3 xã: Yên Luông, Vĩnh Hựu, Bình Nhì; từ quý III/2008 tiếp tục triển khai 10 nhóm ở 2 xã Long Bình và Bình Tân.
![]() |
|
Truyền thông chăm sóc SKSS lồng ghép với các tiết mục văn nghệ sẽ phát huy hiệu quả cao hơn (Ảnh: PV). |
Song song với hoạt động này, công tác giám sát cũng được tiến hành rốt ráo để phát hiện kịp thời những vướng mắc, khó khăn, từ đó giúp nhóm trưởng tháo gỡ đưa hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
Khi chị em phụ nữ vùng xa cùng nhau chống... AIDS
Thông qua những lớp tập huấn, đã giúp đội ngũ Ban quản lý nhóm có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, chị em tự nghiên cứu nội dung chuẩn bị cho buổi sinh hoạt. Từ đó, các buổi sinh hoạt truyền thông phong phú hơn, với hình thức sinh hoạt như: đóng vai, thảo luận nhóm, nói chuyện chuyên đề...
Các thành viên đã được nâng dần kiến thức chăm sóc SKSS cho bản thân, gia đình. Chị em đã thay đổi hành vi về chăm sóc SKSS, hạn chế được các bệnh lây truyền qua đường tình dục - kể cả HIV/AIDS, cũng như biết thực hiện tốt KHHGĐ để hạn chế tỷ lệ tăng dân số, góp phần xây dựng gia đình no ấm...
Được sự hỗ trợ về kinh phí, tài liệu, phương tiện như: Mỗi xã 1 dàn karaoke để chị em vui chơi giải trí sau những ngày làm việc mệt nhọc, tủ đựng hồ sơ nhóm... Đây là tiền đề để chị em tham gia sinh hoạt đầy đủ, gắn bó tình cảm giữa cán bộ với hội viên và giữa thành viên với nhau, cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa...
Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng chống HIV/AIDS, thời gian gần đây, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng. Công tác tuyên truyền với quan điểm lấy “phòng là chính” đã giúp người dân ý thức hơn về việc phòng chống căn bệnh thế kỷ. Thông qua nhiều hình thức hoạt động, Hội đã rút ra một thực tế: “Không thể phòng chống HIV hiệu quả cao khi chúng ta chưa có biện pháp vượt qua rào cản sự kỳ thị phân biệt đối xử với người có H và người thân của họ”. Chính vì thế, từ cuối năm 2006 CLB Hoa Hướng Dương được ra mắt. Mục đích xây dựng CLB là chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV tại cộng đồng, nâng cao nhận thức của người có HIV/AIDS, các đối tượng nguy cơ, thân nhân và cộng đồng về công tác phòng, chống HIV/AIDS, giảm kỳ thị phân biệt đối xử, nhằm hạn chế tình trạng lây lan HIV/AIDS tại cộng đồng.
Hiệu quả lớn nhất từ mô hình can thiệp này là bước đầu đã tạo được niềm tin và tập hợp người có HIV tham gia sinh hoạt. Ở CLB họ được chăm sóc, được chia sẻ, động viên, được khẳng định với xã hội là họ vẫn có thể lao động, học tập và sinh sống như bao người khác. Thực tế chứng minh tình trạng sức khỏe của họ được cải thiện rõ rệt sau thời gian tham gia CLB.
