Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chán chồng vô tâm

Thứ ba, 07:26 29/09/2020 | Gia đình

GiadinhNet - Vượt cạn là cái cực nhọc mà phụ nữ phải gánh một mình, nhưng lúc sinh con ra, nhiều ông chồng vô tâm cũng mặc kệ vợ quay cuồng những khó khăn cực nhọc khi vừa chăm con vừa lo việc nhà.

Chị Hoa (35 tuổi) nhưng bạn bè đều nói sau trông chị cứ như… 45. Hai vợ chồng đều là cán bộ công chức nhà nước, lương chị bình thường, nhưng lương anh không đến nỗi nào. Gia cảnh cũng không có gì đặc biệt, anh chị chỉ phải lo cho hai miệng ăn của hai đứa con nhỏ, không phải chăm sóc cha mẹ già.

Chán chồng vô tâm - Ảnh 1.

Hết giờ làm ở công sở, chị đầu tắt mặt tối chăm lo cho hai con, rồi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Ảnh minh họa

Thế nhưng, chị cứ ngày càng già xọm đi, trong khi anh lúc nào cũng tươi hơn hớn. Trong khi chị tất tả ngược xuôi chỉ vì có chồng mà hờ hững như không. Chị Hoa một nách hai con, đứa con lớn đã học lớp một, cháu có thể tự làm các việc nhỏ, nhưng đêm nào chị cũng phải dành ít nhất một tiếng đồng hồ kèm con học viết chữ. Cùng lúc đó, lại phải xốc nách bé nhỏ, mới gần 2 tuổi. Bé nhỏ rất hay ốm vặt, mỗi khi ốm lại khóc lóc, lười ăn, ăn là nôn, là chớ… Hết giờ làm ở công sở, chị đầu tắt mặt tối chăm lo cho hai con, rồi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, đêm cũng phải thức mỗi khi con dậy… Chị chẳng còn thời gian để ngủ, huống chi là chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.

Ấy thế mà Hùng chồng chị cứ đi làm về là ăn nhậu với bạn đến 7-8h tối, về nhà sẵn cơm canh vợ nấu là sà vào ăn, xong xem ti vi được một chút, nhăn nhó khi con khóc léo nhéo. Cùng lắm, Hùng chỉ giúp vợ được ngồi kèm con gái học viết, được một lúc lại đã ngáp ngắn, ngáp dài đòi ngủ, mặc vợ con lục tục suốt đêm.

Xét tình cảnh, ai cũng thương cho chị Hoa, nhưng chị cũng đáng trách. Dường như chị quá sợ chồng hoặc quá chiều chồng. Phụ nữ chăm sóc con cái dĩ nhiên là khéo léo hơn đàn ông. Nhưng gia đình có hai con mà không có người giúp việc, thì người vợ phải biết đòi hỏi sự chia sẻ từ người chồng.

Đấy là khi con bé, khi con cái lớn lên một chút, cũng rất nhiều người chồng vô tâm chẳng nhớ nổi con học trường gì. Có chuyện cười ra nước mắt, bố đưa con đi học lần đầu do mẹ quá bận, đi giữa đường mới giật mình, hỏi con học trường gì (?!). Sự vô tâm của người bố không chỉ khiến cho mẹ phải gánh vác hết những công việc vất vả trong gia đình, mà còn tạo ra một tính cách thiếu hụt ở đứa con, đặc biệt là con trai. Nhiều cậu con trai bị tính khí ủy mị, thiếu bản lĩnh hoặc vô trách nhiệm là do ảnh hưởng từ bố, hoặc do thiếu vắng sự quan tâm, giáo dục của người làm chủ trong gia đình.

Chán chồng vô tâm - Ảnh 2.

Các bà vợ đừng im lặng chịu đựng mà hãy "hét to lên" để các ông chồng vô tâm hiểu những vất vả mà vợ mình đang gánh hàng ngày. Ảnh minh họa

Không loại trừ những người bố rất quý con nhưng không biết cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm. Chính vì vậy, dù thế nào, người mẹ cũng phải chủ động tạo sự quan tâm và gần gũi giữa người bố và các con. Không chỉ là trách nhiệm, những đứa con cũng là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng hữu hiệu. 

Chính bản thân các bà vợ hãy đừng im lặng cam chịu mà hãy là người "hét to lên" để các ông chồng vô tâm hiểu những vất vả mà vợ mình đang gánh hàng ngày. Có điều nên nhớ trước khi hét là các bà hãy "hét" theo "tần số âm thanh" mà đức ông chồng của mình dễ tiếp thu nhất.

Phương Lan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 53 phút trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 53 phút trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top