Chàng trai Việt mê robot, sở hữu doanh nghiệp in 3D ở tuổi 24
Dù mới 24 tuổi nhưng Lê Long Thịnh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu doanh nghiệp in 3D cùng loạt giải thưởng lớn nhỏ trong lĩnh vực robot.
Tốt nghiệp chương trình kỹ sư chuyên ngành cơ điện tử loại xuất sắc tại Úc, Lê Long Thịnh (SN 2000, TP.HCM) được nhiều người đánh giá là một trong những gương mặt trẻ đầy tiềm năng trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất robot. Chàng trai Việt thành công chinh phục nhiều giải thưởng tại lĩnh vực này khi còn là sinh viên.
Vun đắp đam mê từ những mảnh đồ chơi lắp ghép
Ngày còn nhỏ, mỗi lần đến nhà sách cùng ba, Long Thịnh lại bị thu hút bởi những món đồ chơi lắp ráp động cơ có bánh răng, có thể tuỳ ý sắp xếp theo ý mỗi người. Món đồ chơi ấy kích thích sự sáng tạo của cậu học sinh tiểu học, hàng loạt hình thù thú vị hiện ra trong tâm trí.
"Em thích lắm nhưng không dám xin ba mua bởi món đồ chơi ấy mắc tiền quá" , Long Thịnh cho hay, chính từ lúc đó, cậu bắt đầu hứng thú với lắp ráp, máy móc. Lên cấp 2, Long Thịnh biết về lập trình và mong ước tạo ra những sản phẩm độc đáo, thoả trí tưởng tượng của bản thân.

Chân dung chàng trai đam mê robot. (Ảnh: NVCC)
Cựu học sinh trường THCS Chu Văn An nhớ: "Năm lớp 9, trường có khóa học về lắp ráp robot LEGO Mindstorm, em liền xin ba mẹ cho đăng ký học. Cuối khóa, em đã đạt điểm cao nhất. Thầy cô nhìn ra em có triển vọng nên khuyến khích em thi đấu giải WRO 2014".
Dù mới tham gia vào lĩnh vực này nhưng Long Thịnh khiến bạn bè, thầy cô bất ngờ khi giành chức vô địch WRO 2014. Sau đó, cậu học sinh đại diện Việt Nam đi thi đấu quốc tế ở Sochi, Nga. Dù không đạt giải nhưng Long Thịnh vẫn vui vì tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm. Các năm sau, chàng trai trẻ tiếp tục tham gia và giành được 2 giải Ba tại WRO 2019 và WRO 2020.
Ban đầu dự thi với tâm thế thử sức, học hỏi nhưng những thành tích không ngờ tới đã giúp Long Thịnh tin tưởng vào con đường bản thân lựa chọn, đó là gắn bó với máy móc, tự động hoá.
Niềm đam mê theo Long Thịnh lớn lên mỗi ngày. Lên đại học, Long Thịnh lựa chọn chương trình chuyển tiếp quốc tế chuyên ngành cơ điện tử tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Hoàn thành chương trình ở Việt Nam, cậu sang Úc học tiếp 2 năm tại Đại học Công nghệ Sydney.
Du học ở nước ngoài nhưng Long Thịnh thích nghi rất nhanh, một phần vì được học trong lĩnh vực bản thân yêu thích. Chàng sinh viên may mắn được các giáo sư ở trường chọn tham gia các cuộc thi lớn
Năm cuối đại học, Long Thịnh có cơ hội tham dự Ngày hội triển lãm ở trường và trình diễn dự án cánh tay robot vẽ tranh chân dung. Nhóm của Long Thịnh giành 2 giải cao và được đề cử tiếp đi tham dự Ngày hội công nghệ Sydney.
Với Long Thịnh, các giải thưởng không chỉ làm đẹp hồ sơ tốt nghiệp mà còn tạo ra những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Những thành tựu này giúp chàng trai Việt tự tin hơn khi hoạt động trong lĩnh vực robot nói riêng và công nghệ nói chung.

Long Thịnh "ẵm" hàng loạt giải thưởng về robot. (Ảnh: NVCC)
Khởi nghiệp từ những đam mê
Từ khi còn là sinh viên, chàng trai sinh năm 2000 luôn mong muốn tạo ra giá trị không chỉ cho bản thân mà cho cả cộng đồng. Do đó, Long Thịnh chọn lối đi riêng về lĩnh vực in 3D (lắp ráp và kinh doanh về máy in 3D, máy khắc CNC và máy khắc laser...).
"Thời gian đầu khi lắp ráp và kinh doanh máy in 3D, em gặp không ít khó khăn cả về mặt tài chính và kĩ thuật. May mắn trong lúc khó khăn đó, bạn Ngô Hồ Minh Quang cũng học chung khóa với em ở trường Đại học Bách Khoa sẵn sàng hỗ trợ tài chính", Long Thịnh chia sẻ.
Nhờ có sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, Long Thịnh vượt qua những khó khăn ban đầu. Chàng trai bắt đầu tạo ra các sản phẩm ứng dụng trong đời sống, được nhiều người biết tới. Cũng nhờ vậy, trước khi đi du học, Long Thịnh tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ từ việc kinh doanh sản phẩm in 3D.
Sang Úc du học, tiếp nối đam mê đó, Long Thịnh lên ý tưởng bài bản cho việc kinh doanh. Tuy nhiên, do chưa có nhiều tiềm lực kinh tế nên chàng trai buộc phải bắt đầu từ các hoạt động nhỏ, gần gũi nhất. "Trong một lần tham gia Ngày hội công nghệ, em nảy ra ý tưởng in khung tranh để bán. Thay vì sử dụng robot vẽ tranh lên những tờ giấy A4 đơn giản, em và các bạn đã cải tiến phần mềm, thay đổi khung tranh và kích cỡ giấy để tạo thành các sản phẩm 3D để mọi người có thể mang về làm kỷ niệm", Long Thịnh nói.

Long Thịnh bên mô hình khủng long in 3D. (Ảnh: NVCC)
Sau khi lên kế hoạch, Long Thịnh bắt tay vào thiết kế ngay. Chàng trai trẻ trăn trở với bài toán làm thế nào để khung tranh trở nên đặc biệt, thu hút người xem, dễ thương, đơn giản và nhỏ gọn hơn.
"Sau thời gian tìm tòi, em mong muốn làm ra khung tranh 3D tương tự với giao diện của Instagram. Để mỗi sản phẩm mang nét riêng, em đặc biệt thiết kế thêm phần khắc tên người mua phía dưới", Long Thịnh chia sẻ.
Sản phẩm in 3D của Long Thịnh được yêu thích và mua rất nhiều. Từ kinh nghiệm tích luỹ qua mỗi lần sáng tạo sản phẩm, chàng trai rút ra nhiều bài học cho công việc kinh doanh của bản thân.
Hiện Long Thịnh vừa làm công việc kỹ sư cơ khí, vừa vận hành công ty chuyên cung cấp giải pháp và sản phẩm về in 3D. Nói về quyết định này, Long Thịnh tiết lộ, "mảnh đất lý tưởng" chọn để khởi nghiệp là ở Việt Nam, "sau này khi đã tích luỹ đủ kinh nghiệm ở nước ngoài sẽ trở về cống hiến cho quê hương".
Ngoài ra, chàng trai sinh năm 2000 cũng đang sở hữu hai kênh Tiktok và Youtube về chủ đề in 3D để chia sẻ công việc mới mẻ thú vị này tới nhiều bạn trẻ.
Được khen "tuổi trẻ tài cao" nhưng Long Thịnh khiêm tốn nói rằng, bản thân may mắn bởi có cơ hội học tập, theo đuổi đúng lĩnh vực yêu thích, là thế mạnh của chính mình. Nhìn lại những thăng trầm đã qua, Long Thịnh cho biết sẽ nỗ lực nhiều lần để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Từ 31/10 tới, học sinh vi phạm kỷ luật không bị đình chỉ học?
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT, từ 31/10, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ không bị đình chỉ học.

50 ngành Sư phạm lấy điểm chuẩn từ 28 trở lên năm 2025
Giáo dục - 7 giờ trướcMùa tuyển sinh năm 2025, trong số 74 ngành có điểm chuẩn xét tốt nghiệp THPT từ 28 trở lên, có tới 50 ngành thuộc Sư phạm.

Sắp tới sẽ bỏ xét học bạ vào đại học?
Giáo dục - 12 giờ trướcGĐXH - Với xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đại diện các trường về việc nên bỏ hoặc tiếp tục sử dụng phương thức này.

Từ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lương
Giáo dục - 15 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương theo đề xuất dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo. Đó là nhóm đối tượng giáo viên nào?

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư khen thưởng và kỷ luật học sinh
Giáo dục - 1 ngày trướcBộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh.

Ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Văn học năm 2025 là ai?
Giáo dục - 1 ngày trướcỨng viên phó giáo sư duy nhất của ngành Văn học năm nay là TS Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1975, Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cú 'quay xe' ngoạn mục của thủ khoa tuyệt đối
Giáo dục - 2 ngày trướcHoàng Thị Minh Hạnh là một trong hai thủ khoa đạt điểm rèn luyện tuyệt đối 4.0/4.0 toàn khóa, 143/143 tín chỉ đạt loại A của Trường ĐH Ngoại thương. Hạnh là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại.

Đã có lịch thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 dự kiến tổ chức trong 3 đợt vào các ngày cuối tuần.

Bác sĩ nội trú kể về thanh xuân đáng nhớ và mái tóc đặc biệt
Giáo dục - 3 ngày trướcNhững năm tháng học tập căng thẳng, đêm trực triền miên đến 10 giờ tối, mái tóc rụng đi vì áp lực… với bác sĩ trẻ, là sự đánh đổi nhỏ bé để có được niềm tự hào, khát vọng sống hết mình với nghề y và chữa lành nỗi đau cho người bệnh.

Bố thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú, du học sinh Pháp
Giáo dục - 4 ngày trướcCâu chuyện về một gia đình ở xã Thanh Oai, Hà Nội - bố làm thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con ăn học thành tài - được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi những ngày qua.

Từ 2026, hai nhóm giáo viên này vui mừng khi được hưởng phụ cấp lên đến 150% lương
Giáo dụcGĐXH - Từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương theo đề xuất dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo. Đó là nhóm đối tượng giáo viên nào?