Chi hàng trăm triệu đồng để mua mỹ phẩm "thần thánh", người phụ nữ hứng chịu làn da loang lổ
Một người phụ nữ yêu cái đẹp ở Hồ Nam, Trung Quốc đã phải nhận lại bao trái đắng khi mù quáng nghe lời dụ dỗ mua hàng loạt sản phẩm dưỡng da không rõ nguồn gốc với giá trị lên tới 100 triệu đồng, để rồi bị mắc bệnh bạch biến.
Nghe lời giới thiệu của người quen, hồi cuối năm ngoái, cô Quách, ở Hiệp Sơn, Hồ Nam, Trung Quốc đã mạnh tay chi tới 30.000 tệ (tương đương 100 triệu đồng) để mua một số bộ sản phẩm kem dưỡng da được quảng cáo là có công dụng vô cùng "thần thánh". Tuy nhiên, mới sử dụng chưa được bao lâu thì da cô đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Tới khi đến bệnh viện khám, cô hốt hoảng khi nghe bác sĩ thông báo bản thân đã bị mắc bệnh bạch biến.

Cô Quách nhớ lại, trong chuyến về quê Phúc Kiến vào tháng 11/2015, theo lời giới thiệu, cô đi gặp một người bạn của em gái và được quảng cáo về một bộ sản phẩm làm trắng da của Pháp vừa rẻ lại vừa công hiệu. Bị cuốn hút bởi những lời hoa mỹ ấy, cô Quách đã quyết định chi đến 10.000 tệ (tương đương 333 triệu đồng) để mua sỉ một loạt sản phẩm "thần thánh" này.
Sau đó, chẳng hiểu nhà phân phối đã dùng những cách gì mà khiến cho cô Quách lấy danh nghĩa làm đại lý và bỏ ra 20.000 tệ (tương đương 667 triệu đồng) nữa để mua thêm loạt các sản phẩm dưỡng da kể trên. Trong số hơn 30 bộ sản phẩm, cô Quách cho người nhà 2 bộ, còn lại cô đều giữ để dùng.

Vài ngày đầu sử dụng các loại kem dưỡng, cô Quách thấy da mình bình thường, nhưng đến khoảng nửa tháng sau thì cô phát hiện có hiện tượng dị ứng nên đã gọi điện hỏi nhà phân phối thì được khuyên cứ tiếp tục dùng, qua vài ngày sẽ hết. Cô tiếp tục sử dụng sản phẩm, và quả thực, 10 ngày sau mặt đã hết dị ứng. Tuy nhiên, lại thêm chục ngày nữa, da mặt cô bắt đầu ngứa ngáy rồi lại tự khỏi sau vài ngày tiếp đó. Mỗi lần như vậy, cô Quách đều được tư vấn phải kiên trì sử dụng, không được bỏ cuộc.
Đến tháng 2/2016, cô Quách cảm thấy da mình không những chẳng hề cải thiện mà còn xuất hiện những vết thâm, da mặt cũng trở nên loang lổ. Cô hốt hoảng gọi điện cho nhà cung cấp ở Hàng Châu và được tư vấn đó là phản ứng bình thường trong quá trình xoá nếp nhăn , và tất nhiên, cô vẫn được khuyên tiếp tục sử dụng sản phẩm.
Đối với một người yêu cái đẹp như cô Quách, việc sở hữu nước da xấu xí khiến cho cô gần như không dám bước chân ra khỏi cửa. Cô vẫn sử dụng bộ sản phẩm dưỡng da "thần thánh" với hy vọng qua ít ngày nữa rồi mọi việc sẽ ổn. Thế nhưng, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cô mà thôi.

Mãi đến tháng 8 vừa qua, dưới sự thúc ép của gia đình, cô Quách đành vào bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán đã bị mắc bệnh bạch biến. Nguyên nhân được xác định rất có thể là do cô đã sử dụng những sản phẩm dưỡng da không phù hợp trong một thời gian dài.
Quá quẫn bách, cô Quách đã liên hệ với nhà sản xuất sản phẩm kem dưỡng da "thần thánh". Trải qua 2 lần xét nghiệm, bên phía nhà sản xuất đã thanh toán cho cô 30.000 tệ (tương đương 100 triệu đồng) phí "nhầm lẫn", đồng thời hứa hẹn sẽ thanh toán viện phí cũng như bồi thường tổn thất về mặt tinh thần cho cô.
Tuy nhiên, cô Quách chờ đợi mãi mà vẫn không thấy công ty ấy có những động thái tiếp theo, ngoại trừ việc gieo hy vọng trong cô bằng những lời hứa hão huyền. Vì vậy, cô đã quyết định đăng tải câu chuyện này lên mạng xã hội để tất cả mọi người cùng biết và đề phòng.

Hiện tại, cô Quách đang vô cùng đau khổ khi được bác sĩ thông báo căn bệnh của cô không thể chữa trị trong một sớm một chiều, mà ít nhất cũng phải mất tới 3 đến 5 năm, hoặc thậm chí là trong suốt quãng đời còn lại, cô sẽ phải sống với làn da loang lổ như bây giờ.
Sự việc đau lòng của cô Quách thêm lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những người phụ nữ yêu cái đẹp và mù quáng tin vào tất cả những sản phẩm mà mình được quảng cáo khi chưa tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ.
Bệnh bạch biến là một bệnhtự miễn, là hiện tượng sắc tố của da bị rối loạn do sự phá hủy và mất đi tế bàosinh sắc tố. Bệnh bạch biến có thể gặp ở mọi lứa tuổi, mọi giới tính và gây ảnhhưởng tới mặt thẩm mỹ.
Nguyên nhân chính xác gây bệnh bạch biến tới nay vẫn chưađược kết luận cụ thể. Có một vài nghiên cứu chỉ ra rằng, yếu tố di truyềnvà tự miễn dịch là nguyên nhân gây bệnh.
Ngoài ra, yếu tố rối loạn thần kinh, xúc động, căng thẳngthần kinh, rối loạn giao cảm, một số trường hợp liên quan tới chức năng tuyếngiáp, thượng thận, tuyến yên, tuyến sinh dục….cũng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnhbạch biến.
Theo Tri thức trẻ

Tại sao vũ trụ tồn tại?
Chuyện đó đây - 6 giờ trướcVũ trụ tồn tại vì vật chất và phản vật chất không phải là "bạn tốt" của nhau.

Một loài khác biết chôn người chết trước cả chúng ta?
Chuyện đó đây - 15 giờ trướcMột "nghĩa trang" 120.000 năm tuổi cho thấy phong tục an táng có thể không bắt nguồn từ Homo sapiens, mà từ một loài khác mang tên Homo naledi.

Đặt camera ẩn trong rừng hoang, phát hiện hình ảnh sốc
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCác nhà khoa học đã phải bối rối.

Thông tin bất ngờ về mặt trăng giả của Trái đất
Tiêu điểm - 1 ngày trướcChuyên gia nhận xét đây "giống như một trò ảo thuật hấp dẫn".

Cảnh tượng rùng rợn khiến ai cũng ớn lạnh trên cao tốc đông người
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột giáo viên nước ngoài đang làm việc tại Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi sau khi gây xôn xao trên mạng xã hội vì đeo mặt nạ kinh dị, mang phong cách phim kinh dị, trong khi ngồi trên ô tô chạy trên đường cao tốc.

Cái cây cô đơn nhất thế giới
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNó có thể chứa bí mật quan trọng khi là công cụ nghiên cứu quý giá về biến đổi khí hậu.

Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcHành tinh TRAPPIST-1e nằm cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng.

Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcChúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.

Con người có thể hít tới 68.000 hạt vi nhựa mỗi ngày
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcMột nghiên cứu mới cho thấy, mỗi lần hít thở, con người đều có thể hít vào một lượng đáng kể vi nhựa đủ để bám sâu vào phổi.

Trái đất có đại dương thứ 5
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcNhiều tổ chức và các nhà khoa học đã công nhận đại dương thứ 5 của Trái đất từ năm 2021.

Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch
Chuyện đó đâyChúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.