Chỉ số HDI của Việt Nam xếp thứ 116/182 quốc gia, vùng lãnh thổ
Giadinh.net - Thông tin này được Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đưa ra sáng ngày 5/10 trong Hội thảo “Di dân, phát triển và giảm nghèo” tổ chức tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.
Trong phiên khai mạc Hội thảo, Phó trưởng đại diện UNDP Christophe Bahuet cho biết, theo bảng xếp hạng mới công bố,Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia có HDI (chỉ số phát triển con người) ở mức trung bình, đứng thứ 116/182 quốc gia, vùng lãnh thổ.
HDI là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. HDI giúp tạo ra một cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Chỉ số này được soạn thảo bằng cách sử dụng dữ liệu của năm 2007 (được thu thập trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra) về GDP trên đầu người, giáo dục, tuổi thọ ở 182 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp theo là Úc, Iceland và Canada có mức sống cao nhất trên thế giới. Còn Niger, Afghanistan và Sierra Leone là những nước có HDI ở mức thấp nhất trong bảng xếp hạng này.
Cũng theo đánh giá của UNDP, người Nhật Bản sống thọ hơn người dân ở các nước khác, trung bình là 82,7 tuổi. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của người dân ở Afghanistan chỉ là 43,6 tuổi. Trong bảng xếp hạng này, 5 quốc gia là Trung Quốc, Venezuela, Peru, Colombia và Pháp đã tăng hạng nhiều hơn so với năm trước do thu nhập cũng như tuổi thọ của người dân tại các nước này tăng cao.
Hà Anh