Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiến dịch đợt 1/2009 ở Phú Thọ: Thành công nhờ tuyên truyền tốt

Thứ sáu, 14:55 03/04/2009 | Dân số và phát triển

Giadinh.net - Ngày 31/3, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ Nguyễn Văn Tân đã tới thăm và giám sát Chiến dịch tại xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Tính đến 1/4, Phú Thọ đã có 67/179 xã, phường hoàn thành Chiến dịch đợt 1.

Làm tốt công tác tuyên truyền

Mặc dù Chiến dịch đợt 1 của Đông Lĩnh tiến hành vào đúng những ngày mưa, nhưng bà con vẫn nô nức tham gia. Ông Tống Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã, kiêm trưởng ban DS- KHHGĐ xã Đông Lĩnh cho biết: “Trước khi vào Chiến dịch đợt 1, Đông Lĩnh đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, tư vấn cho nhiều đối tượng về các biện pháp tránh thai, chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Nhờ vậy, khi vào Chiến dịch, bà con đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Chiến dịch đã khám phụ khoa cho 168/160 ca (đạt 105% kế hoạch), cấp thuốc điều trị phụ khoa miễn phí cho 97 ca. Tổng 4 biện pháp tránh thai hiện đại thực hiện là 120/126 ca, đạt 95,2% kế hoạch”.
 

Bà con xã Đông Lĩnh đang chờ tới lượt vào thực hiện KHHGĐ (Ảnh: Anh Phú).

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân đã cùng cán bộ dân số của Phú Thọ có mặt tại xã Đông Lĩnh vào đúng cao điểm cung cấp dịch vụ trong ngày. Bà con trò chuyện rất cởi mở với các vị lãnh đạo của ngành dân số, bày tỏ niềm vui và biết ơn các cấp chính quyền đã quan tâm tổ chức Chiến dịch để bà con được chăm sóc SKSS/KHHGĐ, thực hiện quy mô gia đình ít con để nuôi dạy cho tốt, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình...

Ông Lã Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Thanh Ba cho biết, bộ máy dân số của huyện Thanh Ba đã đi vào hoạt động nề nếp, anh chị em cán bộ làm dân số và đội ngũ cộng tác viên đã ổn định tư tưởng nên dốc lòng vào làm công tác DS - KHHGĐ cũng như Chiến dịch 2009. Ông Dũng cho biết thêm, Chiến dịch đợt 1 Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Thanh Ba đã tổ chức tuyên truyền về các chính sách DS- KHHGĐ và các biện pháp tránh thai, các gói dịch vụ làm mẹ an toàn, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất tốt. Tính tới ngày 31/3, toàn huyện đã có 10/17 xã  ra quân và đạt kết quả cao.

Sớm kiện toàn tổ chức

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ, số cán bộ chuyên trách đạt chuẩn theo Thông tư 05 để đưa vào trạm y tế xã thời điểm này mới ở mức 103/275 người (đạt 37,4%), số cán bộ tốt nghiệp THPT cần đào tạo mới là 120/275 người (chiếm 43,6%). Còn lại là cán bộ mới hoặc mới có trình độ THCS công tác củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy ở một số huyện còn lúng túng, chậm trễ, chưa chủ động triển khai nhiệm vụ... Ông Nguyễn Khắc Bình, Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ Phú Thọ cho biết: Sở Y tế Phú Thọ rất quan tâm đến việc củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy DS - KHHGĐ ở tỉnh và 13 huyện, thị cùng đội ngũ cán bộ DS -  KHHGĐ cấp xã. Tuy còn một số trở ngại, nhưng lực lượng cán bộ DS - KHHGĐ các cấp của Phú Thọ đã rất nỗ lực tuyên truyền, vận động bà con tham gia Chiến dịch. Phú Thọ tổ chức Chiến dịch đợt 1 từ 26/2, đến 1/4 đã có 67/179 xã, phường tổ chức xong, đạt 37% so với kế hoạch, khám phụ khoa được 38%; soi tươi 41,9%; cấp thuốc điều trị 32,3% so với kế hoạch.

Trước tình hình thực tế của Phú Thọ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tân đã đề nghị Phú Thọ cần làm tốt công tác phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND ra Nghị quyết chuyên đề về công tác dân số đến 2015, từ đó đề nghị đưa cán bộ chuyên trách dân số vào định biên của trạm y tế xã. Ông Tân cũng nhấn mạnh, Phú Thọ cần tiếp tục phát huy và duy trì ban chỉ đạo triển khai, thực hiện chính sách DS- KHHGĐ trong thời kỳ mới; tiếp tục chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao và vùng khó khăn năm 2009, giảm tỷ lệ sinh, nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3.
 
Anh Phú - Diệu Ngát
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Mặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vú vẫn đang được nghiên cứu nhưng chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú.

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.

Top