Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho đi vô tư không toan tính, cho đi không mong cầu đền đáp - sẽ gặp Nhân Quả gì?

Thứ ba, 14:56 11/10/2022 |

GiadinhNet – Vũ trụ luôn tồn tại quy luật Nhân Quả rõ ràng, nếu bạn cho đi bằng tấm lòng từ bi, vô tư không toan tính, không mong cầu đền đáp thì... nhận lại được gì? Phong thủy sư Tam Nguyên chia sẻ kiến thức về cho đi là hạnh phúc.

Cho đi trong sử sách

Trong sử sách Phật giáo có ghi chuyện ngài A Nan – đệ tử có trí nhớ bậc nhất của đức Phật – do kiếp trước cúng dường (cho đi) giúp các vị đang tu học, nhờ phước báu đó mà kiếp sau Ngài trở thành người có trí nhớ siêu phàm (ghi nhớ lại Tam Tạng giáo điển suốt 49 năm thuyết Pháp từ kim khẩu của Đức Phật)".

Tỷ phú người Mỹ gốc Ai-len, ông Charles Chuck Feeney (89 tuổi, có sự nghiệp gắn liền với Tập đoàn bán lẻ miễn thuế nổi tiếng Duty Free Shoppers) đã cho đi hết khối tài sản 8 tỷ USD với mục đích từ thiện, trong đó có Việt Nam.

Cho đi là hạnh phúc - Ảnh 1.

Vợ chồng tỉ phú Charles Chuck Feeney đã cho đi 8 tỉ USD. Ảnh minh họa.

Vị tỷ phú này chủ yếu quyên góp dưới dạng giấu tên, giờ chỉ giữ lại 2 triệu USD để sống giản dị cùng vợ những ngày cuối đời.

Nhưng việc làm của ông đã thúc đẩy 2 tỷ phú hàng đầu thế giới là Bill Gates và Warren Buffett thành lập quỹ cam kết cho đi "Giving Pledge" - kêu gọi tầng lớp giàu nhất nước Mỹ cho đi ít nhất 50% khối tài sản trước khi qua đời, và ngày càng có những người siêu giàu khác trên thế giới đã làm từ thiện nhiều hơn.

Bill Gates – Ông vua công nghệ người Mỹ, nhiều năm liền nằm top những tỷ phú giàu nhất Thế giới. Giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Bill Gates tham gia theo đuổi con đường thiện nguyện, quyên góp và ủng hộ khoản tiền lớn làm từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates (thành lập năm 2000).

Quỹ này đã tài trợ cho nhiều chương trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng quy mô nhất thế giới (trong đó có xóa bỏ bại liệt ở một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bệnh này), và sẵn sàng chi hàng tỷ USD để tài trợ cho các dự án trong cuộc đua phát triển vaccine chống virus SARS-CoV-2 với hy vọng có thể khống chế đại dịch COVID-19 sớm nhất có thể.

Cho đi là hạnh phúc - Ảnh 2.

Tỉ phú Bill Gates sẵn sàng chi hàng tỷ USD để tài trợ cho các dự án có triển vọng nhất trong cuộc đua phát triển vaccine chống virus SARS-CoV-2 với hy vọng có thể khống chế đại dịch sớm nhất có thể. Ảnh minh họa.

Cho đi chúng ta sẽ tiêu diệt được lòng tham và ích kỷ

Tham lam là một trong những tật xấu của con người ai cũng mắc phải. Con người luôn muốn có được những gì người khác có và phải có hơn người khác.

Ích kỷ là hành động con người luôn muốn ôm giữ những gì mình đang có, ngại chia sẻ vì sợ mất mát.

Tham lam và ích kỷ là 2 tính xấu – nó tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, không tạo thiện cảm cho người khác.

Lòng tham đi liền với sự ích kỷ rất nặng nề, khiến bạn luôn phải chịu cảm giác nơm nớp lo sợ thứ mình có bị mất đi, hay bị cướp lấy - chính là cái nhân để đọa cảnh giới ngạ quỷ (mà kinh điển Phật giáo từng nói đến qua việc bà Thanh Đề - mẹ của đức Mục Kiền Liên - lấy tay che đậy chén cơm lo sợ người khác ăn mất và chén cơm đã hóa thành lửa.

Giúp đỡ người nghèo khổ, tạo động lực sống cho người khác

Tham lam và ích kỷ là 2 tính xấu mà Đức Phật luôn dạy người Phật Tử phải xóa bỏ bằng hạnh bố thí (cho đi). Có vô vàn cách thức để thực hành cho đi, bắt đầu từ những điều đơn giản nhất như đêm xuống cho người già đói rét một gói xôi, một chai nước – như thế đã đem lại cho họ niềm vui, và cho bạn có niềm hạnh phúc.

- Hay phụ giúp ai đó đẩy một chiếc xe nặng nề lên dốc cầu - đủ để bạn tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện.

- Khi bạn bè có chuyện buồn phiền, thất vọng chỉ cần bạn có lời an ủi chân thành thì tinh thần họ bình tâm, trở nên phấn chấn lại – đó là bạn đã cho đi thời gian giúp họ vơi đi muộn phiền…

Cho đi không nhất thiết là vật chất - bởi hành động cho đi không đo lường bằng số lượng của vật chất.

Cho đi là thể hiện từ tấm lòng và tình thương xuất phát từ tâm ý của mỗi người.

Cho đi không phải chờ đến khi đủ đầy dư thừa mới cho đi. Người nghèo vẫn có thể cho đi bằng sự đồng cảm, chia sẻ với người cùng cảnh ngộ để giúp người khác vơi đi sự tủi thân, đau buồn.

Không đủ khả năng vật chất để cứu giúp những hoàn cảnh nghèo khổ thì cũng có thể kêu gọi ủng hộ, san sẻ từ những người xung quanh… Chỉ cần tâm bạn luôn rộng mở thì mọi thứ bạn có được như tiền bạc, lời nói, ánh mắt, hành động, thời gian…đều có thể cho đi, tặng một ai đó.

Cho đi là hạnh phúc - Ảnh 3.

Cho đi không phải chờ đến khi đủ đầy dư thừa. Người nghèo vẫn có thể cho đi bằng sự đồng cảm, chia sẻ với người cùng cảnh ngộ để giúp người khác vơi đi sự tủi thân, đau buồn. Ảnh minh họa.

Noi gương cho đi từ những người đi trước

Đức Phật là tấm gương sáng nhất từ sự cho đi, Ngài không cho vật chất, của cải mà cho đi pháp hạnh, sự chứng ngộ của mình để giúp chúng sanh thoát khỏi mê lầm – đó là đỉnh cảm của sự cho đi.

Kinh điển kể lại rằng: "Một hôm khi biết Đức Phật sắp về kinh thành, công chúa Da Du Đà La đã nói với con là La Hầu La rằng: "Cha con có rất nhiều của cải, hãy xin cha con đi". Khi La Hầu La chạy đến xin đức Phật của cải, Ngài đã cạo đầu cho La Hầu La xuất gia. Của cải của đức Phật chính là Pháp giải thoát, ban trí tuệ cho con và ban cho cả nhân loại".

Những công tác cứu trợ đồng bào bị thiên tai, những vùng nghèo khổ cũng là hình thức của sự cho đi.

Những vị thầy cô giáo cho đi kiến thức của mình.

Cha mẹ cho đi những thú vui riêng, khoảng thời gian quý giá để chăm sóc cho chúng ta…

Rất nhiều những tấm gương về sự cho đi mà chúng ta cần học hỏi và noi theo.

Nhiều người tìm thấy hạnh phúc từ việc cho đi nhằm mang đến hạnh phúc an lạc, nhẹ nhàng và thanh cao cho chính bản thân mình.

Cho đi là một phương pháp mang đến hạnh phúc an lạc, nhẹ nhàng và thanh cao cho chính bản thân mình. Cho đi là một hình thức san sẻ, bố thí, cúng dường những thứ mà chúng ta có được. 

Cho đi là hạnh phúc - Ảnh 4.

Cho đi mang đem đến niềm vui cho người nhận, họ sẽ cảm thấy phấn chấn hơn trong cuộc sống này, có một tia hi vọng trong đời. Ảnh minh họa.

Cho đi đừng nên mong nhận lại

Nhiều người sợ cho đi là mất mát, là thiệt thòi. Nhưng khi cho đi, nghĩa là tự chúng ta diệt sự tham lam, ích kỷ của chính mình - sự tham lam khiến chúng ta bị cô lập, mất đi sự gắn bó với cộng đồng.

Cho đi còn đem đến niềm vui cho người nhận, họ sẽ cảm thấy phấn chấn hơn trong cuộc sống này, có một tia hi vọng trong đời.

Đặc biệt là bạn sẽ cảm thấy có một nguồn hạnh phúc rất lớn sau hành động cho đi - một điều gì đó ý nghĩa, một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản bao trùm trong tâm hồn của mình.

Người xưa có câu "Thi ân bất cầu báo". Bạn đừng đặt mong mỏi gì khi cho đi, đừng đòi hỏi người khác sẽ biết ơn và trả lại những gì họ đã nhận lại từ bạn – những ý nghĩ ấy sẽ khiến bạn cảm thấy nặng nề, luôn mang tia hy vọng và sẽ dễ thất vọng khi mong mỏi không thành sự thật.

Đó còn là hành động cho đi có toan tính - tương ứng là niềm hạnh phúc bạn nhận được không trọn vẹn, đủ ý nghĩa thuần khiết của nó.

Vũ trụ luôn tồn tại quy luật Nhân Quả rõ ràng. Bạn hãy cứ cho đi bằng tấm lòng từ bi, bằng sự vô tư không toan tính, không mong cầu đền đáp. Như vậy chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì mình có được.

Ông bà xưa dạy rằng: "Mình ăn thì hết, người ăn thì còn".

Những người thường xuyên làm việc bố thí luôn nhận được sự ấm êm trong gia đình và thành công trong công việc, luôn có sự giúp đỡ từ người khác mỗi khi gặp khó khăn - đó là nhân quả ngọt mà họ nhận được qua hành động cho đi của mình.

Nhiều người không được ăn ốc chuối đậu và cách nấu dễ nhất cho món ăn gây thương nhớ chuẩn vị BắcNhiều người không được ăn ốc chuối đậu và cách nấu dễ nhất cho món ăn gây thương nhớ chuẩn vị Bắc

GiadinhNet – Món ốc chuối đậu miền Bắc quen thuộc, dân dã không ai có thể chối từ nhưng nhiều người ngại chế biến vì lắm nguyên liệu, lại kỳ công. Nhưng cách nấu ốc chuối đậu sau đây khiến món ngon này dễ làm hơn rất nhiều.

Tam Nguyên - Ngọc Hà
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đây mới là loại cây hút ẩm - khử mùi, trồng ở nhà nào nhà ấy đầy lộc

Đây mới là loại cây hút ẩm - khử mùi, trồng ở nhà nào nhà ấy đầy lộc

- 50 phút trước

GĐXH - Không chỉ giúp không gian xanh mát, một số loại cây cảnh còn có khả năng hút ẩm, giảm mùi khó chịu và thanh lọc không khí. Theo quan niệm dân gian, những cây này còn tượng trưng cho tài lộc, bình an nếu được đặt đúng vị trí trong nhà.

Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ý

Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ý

- 3 giờ trước

GĐXH - Quan niệm phong thủy và dân gian cho rằng, việc có một phòng thờ gia tiên linh thiêng theo phong thủy là điều rất quan trọng. Sau đây, bài viết này sẽ chia sẻ những điều dân gian kiêng kỵ ở phòng thờ để bạn có được một phòng thờ ưng ý.

Ý nghĩa của các con số trong sim điện thoại mang lại may mắn tài vận

Ý nghĩa của các con số trong sim điện thoại mang lại may mắn tài vận

- 7 giờ trước

GĐXH - Phong thủy cho rằng số điện thoại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người. Nó không chỉ là phương thức liên lạc hiện đại mà mỗi dãy số lại mang ý nghĩa phong thủy riêng.

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” (3): Tháng 3 có nên sửa nhà để kích tài lộc và thuận khí

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” (3): Tháng 3 có nên sửa nhà để kích tài lộc và thuận khí

- 20 giờ trước

GĐXH – Nhiều người băn khoăn không sửa nhà, động thổ tháng 3 vì trùng với tiết Thanh minh – thời điểm tưởng nhớ tổ tiên. Cùng tìm hiểu phong thủy, thời điểm và điều kiện thi công để có quyết định đúng đắn cho không gian sống.

Con số 53 có thật sự xấu, đen đủi hay không?

Con số 53 có thật sự xấu, đen đủi hay không?

- 23 giờ trước

GĐXH - Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá số 53 có ý nghĩa gì từ nhiều khía cạnh khác nhau, giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và tác động của con số này trong cuộc sống hằng ngày.

Có nên đi viếng đám tang vào ngày mùng 1 hay không và những điều kiêng kị

Có nên đi viếng đám tang vào ngày mùng 1 hay không và những điều kiêng kị

- 23 giờ trước

GĐXH - Theo một số quan niệm thì việc đi đám ma vào ngày mùng 1 là rất kiêng kị và sẽ gặp vận đen. Thế nên, nhiều người do dự vì không biết có nên đi hay không? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa làm đám hỏi với cầu thủ nổi tiếng giàu có ra sao?

MC không được dùng tên thật trên sóng VTV vừa làm đám hỏi với cầu thủ nổi tiếng giàu có ra sao?

- 1 ngày trước

GĐXH - Thông tin MC Mù Tạt về chung một nhà với tiền vệ Phạm Đức Huy vẫn được nhiều khán giả quan tâm.

Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộc

Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc trồng cây không chỉ giúp không gian sống thêm xanh mát, rực rỡ khi xuân về mà còn được xem là cách thu hút trường khí tốt, góp phần mang lại may mắn, bình an và tài lộc cho gia đình trong dịp đầu năm.

Tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi mua gì đầu năm để bình an, may mắn, thịnh vượng

Tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi mua gì đầu năm để bình an, may mắn, thịnh vượng

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, 12 con giáp có lá số tử vi và mệnh số khác nhau. Vậy những con giáp này nên mua gì đầu năm 2026 để cải thiện phong thủy, phát triển tài lộc, ổn định đường tình duyên và có một năm viên mãn hạnh phúc?

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (2): Sau Rằm tháng Giêng loại ngay những vật này để tránh tích khí xấu

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (2): Sau Rằm tháng Giêng loại ngay những vật này để tránh tích khí xấu

- 1 ngày trước

GĐXH – Sau Rằm tháng Giêng, khi nhịp sinh hoạt đã trở lại bình thường là thời điểm thích hợp để rà soát lại không gian sống. Theo phong thủy, nhiều vật dụng tưởng như vô hại lại là biểu hiện của “khí trệ”, âm thầm ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và vận khí của gia đình.

Hạn Tam tai là gì? 3 năm tam tai năm nào nặng nhất?

Hạn Tam tai là gì? 3 năm tam tai năm nào nặng nhất?

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, tam tai là cách tính theo từng nhóm tuổi ở tất cả mọi người. Tham khảo bài viết dưới đây để giải đáp chính xác 3 năm tam tai năm nào nặng nhất và cách hóa giải, từ đó nhìn tam tai như một chu kỳ thử thách để trưởng thành thay vì nỗi lo sợ.

Top