Chủ thầu quê Thái Nguyên bị khởi tố do vi phạm an toàn lao động khiến một người tử vong

| Pháp luật

GĐXH - Dù hoạt động trong lĩnh vực có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động nhưng không tổ chức huấn luyện, không đánh giá các nguy cơ mất an toàn trước khi thi công, một chủ sử dụng lao động quê Thái Nguyên đã bị khởi tố sau vụ tai nạn điện giật khiến công nhân tử vong tại công trình sửa chữa Nhà kiểm dịch Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với P.V.S (SN 1988, trú tại tổ dân phố Cầu Đá, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" theo khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự. 

Theo tài liệu điều tra, ngày 30/3/2026, tại công trình sửa chữa Nhà kiểm dịch Tà Lùng thuộc xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, anh Phùng A.T. là lao động được P.V.S thuê làm việc đã bị điện giật trong quá trình thi công và tử vong. 

Quá trình điều tra xác định, P.V.S là người sử dụng lao động trong lĩnh vực có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động nhưng chưa được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. Đồng thời, bị can cũng không tổ chức huấn luyện an toàn cho những người lao động được thuê thực hiện công việc xây dựng, sửa chữa công trình.

Người đàn ông quê Thái Nguyên bị khởi tố vì vi phạm an toàn lao động sau vụ điện giật chết người - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.V.S - (ảnh CACB).

Cơ quan điều tra xác định, trước khi thi công, P.V.S không tiến hành khảo sát, đánh giá các yếu tố nguy hiểm có thể gây mất an toàn tại công trình sửa chữa Nhà kiểm dịch Tà Lùng; không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, dẫn đến hậu quả làm một người tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của P.V.S đã vi phạm các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và có đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" theo điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.