Chung tay vợi bớt nỗi đau
Giadinh.net - Theo số liệu của Bộ LĐ, TB&XH, số trẻ là nạn nhân chất độc da cam hiện nay khoảng gần 25.000 em. Tình trạng bệnh tật khiến hầu hết gia đình có trẻ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam rơi vào khó khăn, nghèo đói. Để làm vợi bớt nỗi đau, từ năm 2001 đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm sóc đối tượng đặc biệt này.
Em Hoàng Thị Hải Lý ở xóm 3, xã Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình là một ví dụ. Lý là cháu ngoại của ông Phạm Xuân Bính, quân nhân tham gia chiến trường miền Nam. Trong những năm tháng lái xe tải đạn, chở bộ đội ở chiến trường, ông Bính đã bị nhiễm chất độc da cam. Sau khi giải ngũ, ông Bính trở về lập gia đình và sinh được 4 người con, 3 người con đầu được sinh ra bình thường, riêng đứa con trai út bị ảnh hưởng chất độc da cam. Con gái ông, chị Phạm Thị Hồng Nhung là một trong 3 người con may mắn được “thoát nạn”. Vậy nhưng, con chị Nhung lại bị tật nguyền.
![]() |
|
Ông Đào Ngọc Thịnh (phải), Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao học bổng cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam và trẻ em nghèo tại Thái Bình ngày 15/5. |
Cũng giống như Lý, cháu Lê Thái Hà, 9 tuổi ở xã Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình cũng bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ ông nội và ông ngoại nên sinh ra đã bị dị tật ở chân. Bà Tạ Thị Thịnh, Hội Bảo trợ trẻ em bị nhiễm chất độc da cam cho biết, trường hợp như cháu Lý, cháu Hà là thuộc thế hệ thứ 3 bị ảnh hưởng chất độc da cam. Nhiều trường hợp, bố mẹ khỏe mạnh bình thường nhưng những di chứng từ thế hệ trước vẫn còn lại dai dẳng đến đời thứ 3, thứ 4. Hiện ở Việt Nam, chất độc da cam đã truyền đến đời thứ 4.
Hàng tỷ đồng hỗ trợ
Để làm vợi bớt những khó khăn mà trẻ em là nạn nhân chất độc da cam đang phải hứng chịu, từ năm 2001 đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã xây dựng chương trình hỗ trợ đặc biệt cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam dưới nhiều hình thức như: Xây dựng các trung tâm phục hồi chức năng tại cộng đồng, tổ chức các chương trình phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho trẻ khuyết tật, cấp học bổng và nhận đỡ đầu... Thông qua các chương trình đó, hàng nghìn trẻ em đã được hưởng lợi về tài chính, sức khỏe, giáo dục...
|
Số liệu của Bộ LĐ, TB&XH cho thấy, trong số gần 25.000 em bị khuyết tật do ảnh hưởng chất độc da cam hiện nay, có khoảng 40% không có khả năng tự phục vụ cho sinh hoạt của mình. |
Ngoài ra, Quỹ đã vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế cấp hơn 11.000 xe lăn, xe lắc và xe đẩy cho trẻ em bị bại liệt, bại não. Chương trình phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ dị tật vận động do Quỹ thực hiện từ năm 2002 đến nay đã phẫu thuật chỉnh hình cho 4.460 em thuộc 45 tỉnh, thành với tổng kinh phí 8,7 tỷ đồng. Tất cả các ca phẫu thuật trong 5 năm qua đều an toàn, không xảy ra biến chứng nào. Ông Thịnh cho biết, dự kiến trong năm 2009 này, Quỹ sẽ dành kinh phí khoảng 1 tỷ đồng để tiến hành phẫu thuật cho 400 ca trẻ em bị dị tật các cơ quan vận động ở 11 tỉnh, thành trên cả nước; tiếp tục duy trì hoạt động phục hồi chức năng tại 17 trung tâm liên xã với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng cho 1.540 trẻ khuyết tật.
