Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyến xuất hành đầu năm: Khởi động chiến dịch trước Tết (2)

Thứ hai, 08:30 18/01/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đây là một trong những hoạt động và là tín hiệu đáng mừng của công tác DS-KHHGĐ ở vùng cao những ngày đầu năm 2010 này.

 
Ngay trong buổi tổng kết công tác y tế, sáng ngày 12/1, Sở Y tế Lào Cai đã phát động Chiến dịch đợt 1/2010. Cũng tại buổi làm việc với Đoàn công tác Tổng cục DS-KHHGĐ chiều ngày 12/1, lãnh đạo huyện Lục Yên, Yên Bái cho biết, năm nay huyện sẽ triển khai 5 đợt Chiến dịch trên địa bàn.

Tăng biện pháp bền vững

Ông Hoàng Văn Vui, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên: Với một huyện chủ yếu sinh sống bằng nghề nông như Lục Yên, 7/23 xã thuộc diện khó khăn đang hưởng Chương trình 135, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 15,72% với thu nhập 7,5 triệu đồng/người/năm... thì những kết quả của công tác DS-KHHGĐ đã đóng góp rất tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trao đổi với TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế, ông Lương Công Sỹ - Giám đốc Sở Y tế Lào Cai cho biết, Lào Cai đã triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn ngay từ những ngày đầu năm 2010. “Chúng tôi xác định rằng, nếu để sau Tết mới thực hiện Chiến dịch thì đã muộn. Vì ngày Tết vui vẻ, người dân không quan tâm đến việc phòng tránh, xong Tết thì “chuyện đã rồi”. Ra Tết, lại là thời điểm hội hè, đình đám, vào vụ cấy...  khi đó có làm Chiến dịch, kết quả sẽ không cao” – ông Sỹ nói.
Ngay tại thời điểm Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai phát động Chiến dịch, thì tại Bát Xát, một huyện miền núi khó khăn nhất tỉnh đã có những kết quả đáng mừng đầu tiên. Ông Hoàng Đình Anh – Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Bát Xát phấn khởi cho biết, bà con đã rất quan tâm đến công tác DS-KHHGĐ. Đặc biệt, trong vòng 10 ngày đầu năm 2010, đã có 33 ca đình sản, hơn 10 ca tiêm thuốc tránh thai và nhiều người dân sử dụng các biện pháp tránh thai khác. Bát Xát có 72.000 dân, trong đó 82,2% là người dân tộc thiểu số với 16/23 xã, thị trấn là giáp biên giới. Những năm qua, việc vận động người dân thực hiện KHHGĐ hết sức khó khăn. Theo ông Anh, có những xã tỉ lệ sinh con thứ 3, thậm chí là thứ 4, thứ 5 rất cao. Song, bằng những nỗ lực của chính quyền, đoàn thể và những người làm công tác dân số, hiện nay tại Bát Xát, tỉ lệ bà con thực hiện các biện pháp tránh thai bền vững như triệt sản, đặt vòng cao.
 

BCĐ công tác DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai thăm và tặng quà cho các đối tượng đình sản tại xã Bản Qua (Ảnh: LC).

Vận dụng sáng tạo

Ông Trần Văn Tứ, Trưởng phòng Y tế huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, năm 2009 huyện được giao 40 ca đình sản nhưng thực hiện được 64 ca; cấy thuốc tránh thai vượt 180%. Lễ phát động Chiến dịch có hơn 1.000 dân tham gia, Chiến dịch đạt hiệu quả hơn cả mong đợi. “Điều khiến mọi người ở đây bất ngờ là trước đây, xã Dền Sáng và Sảng Ma Sáo, người dân rất sợ dùng các BPTT nhưng qua 1 đợt vận động có tới 60 người tiêm thuốc tránh thai”.

Có thể nói, Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn là một hoạt động quyết định thành công các chỉ tiêu đặt ra trong công tác DS- KHHGĐ. Có được những kết quả tốt cho Chiến dịch, mỗi địa phương đều có những cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Ông Hoàng Minh Thảo, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: Chiến dịch năm 2009, tại Lục Yên tổ chức tới 5 đợt tại 24/24 xã, thị trấn. Thông thường, các địa phương triển khai 2 đợt Chiến dịch trong năm nhưng ở Lục Yên, để đạt hiệu quả tốt nhất và nhờ sự quan tâm của tỉnh, huyện và của tổ chức Marie Stopes International đã “dấn” thêm 3 đợt nữa. Nhờ đó, năm 2009, toàn huyện có  211/298 thôn, bản không có người sinh con thứ 3 trở lên; mức sinh giảm hơn so với năm 2008. “Năm 2010, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai Chiến dịch như năm 2009 với 5 đợt và từ các nguồn kinh phí như trên”, ông Thảo cho hay.

Ở cấp độ xã, huyện, các địa phương cũng có những biện pháp sáng tạo để tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục người dân thực hiện KHHGĐ. Chị Hoàng Thị Hồng, cán bộ chuyên trách xã Tô Mậu, huyện Lục Yên cho biết, xã có 9/10 thôn không có người sinh con thứ 3. Còn ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Đình Anh cho biết: “Chúng tôi có bản cam kết do UBND huyện giao cho bí thư, chủ tịch các xã thực hiện các hoạt động về DS-KHHGĐ, chịu trách nhiệm và đưa vào chỉ tiêu bình xét kinh tế - xã hội của năm. Từ năm 2009, ngoài các ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện có sự tham gia của Chủ tịch UBND các xã và cả lãnh đạo đồn biên phòng trên địa bàn”.
 
Hà Thư
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Mặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vú vẫn đang được nghiên cứu nhưng chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú.

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.

Top