Cô dâu biến mất bí ẩn vài giờ trước đám cưới

| Xã hội

Đám cưới không thể diễn ra khi cô dâu 20 tuổi ở Vĩnh Long bỗng dưng biến mất vài giờ trước khi nhà trai sang rước.

 


Hình cưới của đôi trẻ. Ảnh: A.X
Hình cưới của đôi trẻ. Ảnh: A.X

 

Ngày 22/1, UBND xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một việc hy hữu. Cô dâu đột nhiên biến mất khi đám cưới đang chuẩn bị diễn ra. 

Ông Bùi Minh Tiêu (58 tuổi), chủ hôn của đám cưới, tỏ ra khá bất ngờ. Suốt 20 năm làm công việc tác thành cho hàng trăm cặp vợ chồng, lần đầu ông mới gặp cảnh éo le như vậy. Trước đó, ông Tiêu được ông Nguyễn Văn Bé Hai (cùng địa phương, bố chú rể) nhờ làm đại diện nhà trai đến hỏi cưới con gái 20 tuổi của ông Phạm Văn Triệu (xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm).

Sau gần một năm tìm hiểu, đôi trẻ quyết định tổ chức cưới vào ngày 15 và 16/1. "Mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng đùng một cái, sáng ngày 16/1 nhà trai gọi cho tôi báo rằng dừng đám cưới vì cô dâu vừa... biến mất", ông Tiêu kể.

Hàng trăm bà con cô bác, bạn bè thân hữu gần xa của nhà trai đã đến dự đám cưới. Trước tình cảnh này, gia chủ mời toàn bộ khách nhập tiệc, nói lời xin lỗi và không nhận tiền mừng. Gia đình nhà gái cũng trong tình cảnh tương tự. Đại diện gia đình cho biết, họ rất xấu hổ vì chuyện này nên đã đến xin lỗi, hoàn trả toàn bộ sính lễ cho nhà trai. Chú rể vì buồn nên lánh mặt, hạn chế tiếp xúc người ngoài.


Nhà gái nói lời xin lỗi và hoàn trả lại sính lễ cho nhà trai. Ảnh: A.X

Nhà gái nói lời xin lỗi và hoàn trả lại sính lễ cho nhà trai. Ảnh: A.X

 

Người thân cho hay, tối 15/1, mọi việc diễn ra như dự tính, chú rể cùng bạn bè còn sang nhà cô dâu vui chơi. Tuy nhiên, sau khi chồng sắp cưới ra về, cô dâu dặn mọi người không được làm phiền vì muốn tự trang điểm. Đến sáng sớm hôm sau, khi nhà trai chuẩn bị sang đón, cô dâu biến mất. Một vài người trong gia đình nhà gái cho biết con gái họ bị một nam thanh niên cùng địa phương gây áp lực rồi dắt đi mất, đến nay vẫn chưa liên lạc được.

Ông Bùi Tấn Lời - Cán bộ Tư pháp Hộ tịch xã Quới An - cho biết: "Về pháp lý, đôi trẻ chưa phải là vợ chồng vì chưa đăng ký kết hôn tại địa phương".

Theo Ngoisao.net

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.