Cô gái trẻ 20 tuổi có 2 khối u lớn ở cả 2 bên buồng trứng

| Y tế

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện buồng trứng 2 bên của bệnh nhân có 2 khối u bì kích thước lớn, choán gần hết ổ bụng.

Ngày 14/3, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa qua, các bác sĩ Khoa Phụ ngoại – Phụ nội tiết của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bóc 2 u bì buồng trứng kích thước lớn cho một bệnh nhân 20 tuổi, giúp bảo tồn nhu mô buồng trứng lành nhằm duy trì chức năng sinh sản cho bệnh nhân.

Theo đó, bệnh nhân L.T.T (20 tuổi, ở Đoan Hùng, Phú Thọ) được gia đình đưa đến viện với triệu chứng tức bụng, bụng to bất thường và đi tiểu nhiều. Qua thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ phát hiện cả hai buồng trứng của bệnh nhân đều có khối u lớn, trong đó khối u ở buồng trứng phải có kích thước khoảng 110 x 90 mm, khối u ở buồng trứng trái có kích thước 80 x 70 mm.

Cô gái trẻ 20 tuổi có 2 khối u lớn ở cả 2 bên buồng trứng- Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau khi có kết quả thăm khám, người bệnh có chỉ định nhập viện để tiếp tục làm thêm các xét nghiệm chẩn đoán chuyên sâu và thực hiện phẫu thuật loại bỏ khối u ngay khi đủ điều kiện. Nếu không được can thiệp kịp thời, các khối u này có nguy cơ gây xoắn, vỡ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh.

Sau khi tiến hành hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi bóc u. BSCKI. Phạm Thị Ánh Ngọc – Phó trưởng khoa Phụ Ngoại, Phụ nội tiết cho biết: Khi vào ổ bụng, các bác sĩ quan sát thấy buồng trứng 2 bên của bệnh nhân có 2 khối u bì kích thước lớn, choán gần hết ổ bụng, khi quan sát bằng đèn soi rất khó khăn. 

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn quyết định thực hiện phẫu thuật bóc u qua đường nội soi nhằm giảm thiểu mức độ xâm lấn, đồng thời vẫn bảo tồn nhu mô buồng trứng lành, giữ lại chức năng sinh sản vì người bệnh còn rất trẻ và chưa từng sinh nở.

Sau ca phẫu thuật thành công, người bệnh được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Với phương pháp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, bệnh nhân hậu phẫu có thời gian nằm viện ngắn hơn, thời gian phục hồi nhanh hơn, vết mổ ít đau, ít chảy máu và đảm bảo tính thẩm mỹ. 

Riêng với trường hợp của bệnh nhân T., nhờ phẫu thuật nội soi bảo tồn được phần nhu mô buồng trứng lành, bệnh nhân hoàn toàn có thể mang thai bình thường sau khoảng 3 chu kỳ kinh nguyệt.

U bì buồng trứng là gì?

Theo BSCKI. Phạm Thị Ánh Ngọc, u bì buồng trứng là khối u phát triển bên trong buồng trứng, chứa các loại bã nhờn, xương, tóc, da… thường gặp ở phụ nữ từ 20 đến 30 tuổi nhưng cũng có thể xuất hiện ở độ tuổi cao hơn. 

Nguyên nhân gây ra u bì buồng trứng có thể là do rối loạn nội tiết, hành kinh sớm, suy giảm chức năng tuyến giáp, mang thai hoặc sảy thai. Phần lớn u bì buồng trứng là lành tính và không có triệu chứng nhưng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây biến chứng nguy hiểm như xoắn buồng trứng, vỡ u gây viêm phúc mạc.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ nên thăm khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý liên quan đến buồng trứng. Khi phát hiện khối u buồng trứng người bệnh nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ tư vấn can thiệp phù hợp. 

Việc phát hiện và can thiệp sớm giúp hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Đặc biệt đối với những khối u nhỏ, chưa xâm lấn hoàn toàn nhu mô buồng trứng, bác sĩ sẽ can thiệp phẫu thuật bóc u vẫn bảo tồn nhu mô buồng trứng lành mà không cần phải cắt bỏ buồng trứng, giúp giữ lại chức năng sinh sản cho người bệnh.

Người phụ nữ 43 tuổi có khối u khủng nặng 15kg thừa nhận một sai lầm khi điều trị bệnhNgười phụ nữ 43 tuổi có khối u khủng nặng 15kg thừa nhận một sai lầm khi điều trị bệnh

GĐXH - Sau hơn một năm duy trì uống thuốc không rõ nguồn gốc, phần bụng của chị T. ngày càng phình to, chân tay gầy gò một cách bất thường.

N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.