Chồng phát điên vì vợ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, chuyên gia chỉ cách khắc phục
GĐXH – Theo các chuyên gia, vấn đề suy giảm nội tiết dẫn đến tiền mãn kinh và mãn kinh là quá trình sinh lý trong cuộc đời bất cứ người phụ nữ nào. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của chị em.
Gia đình thường xuyên lục đục vì vợ hay bốc hỏa, cáu gắt
Vợ chồng chị Thủy kết hôn hơn 15 năm, có hai con, một trai một gái. Chồng chị làm kinh doanh, chị làm viên chức nhà nước, về kinh tế nói chung đủ đầy, không thiếu thốn. Thậm chí cặp đôi đã từng là niềm ngưỡng mộ của bạn bè, đồng nghiệp khi mua được nhà, tậu được xe khi còn rất trẻ.
Bề ngoài là vậy nhưng sâu thẳm bên trong, chị Thủy vẫn có nhiều tâm sự chất chứa. Chị kể, trước đây, vợ chồng chị rất hợp nhau trong chuyện chăn gối. Tuy nhiên, sau khi sinh bé thứ hai năm 36 tuổi, chị bị "khô hạn" nên cảm thấy tự ti, luôn tìm cách né tránh chồng. Dù không nói ra nhưng chồng chị nhiều lúc cũng thể hiện sự chán nản với vợ.
Nhiều lúc sợ chồng ngoại tình, ra bên ngoài tìm của lạ, chị cũng cố chiều chồng nhưng mỗi lần như vậy, chị đều không thoải mái. Chồng chị cũng nhận ra điều đó. Dần dần, cuộc sống vợ chồng chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc rồi học hành của con cái.

Phụ nữ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, tâm lý khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Ảnh minh họa.
Đỉnh điểm, khoảng hơn 1 năm trở lại đây, ở độ tuổi 41, chị Thủy cảm thấy bản thân thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là tình trạng rối loạn kinh nguyệt, tháng có tháng không, có lúc lại bị rong kinh kéo dài đến nửa tháng.
Rồi tâm trạng chị cũng thay đổi thất thường, hệt như thời tiết "sáng nắng chiều mưa". Không những thế, người chị lúc nào cũng có cảm giác nóng ran, vã mồ hôi. Chính sự "bất ổn" từ bên trong khiến chị thường to tiếng với chồng con làm không khí trong gia đình ngột ngạt, căng thẳng.
Chị từng cảm thấy có lỗi khi nghe hàng xóm kể, các con chị phàn nàn về việc mẹ ngày càng khó tính, "động tí là cáu" khiến 3 bố con rất căng thẳng dù không có lỗi lầm gì. Chị thừa nhận, nhiều lúc bản thân cũng quá đáng khiến chồng như muốn phát điên nhưng chị lại không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Lo lắng, chị lên mạng tìm hiểu thì tá hỏa khi thấy các triệu chứng bản thân gặp phải là dấu hiệu của giai đoạn tiền mãn kinh. Không muốn chấp nhận sự thật bản thân đang già đi nhanh chóng, chị chọn cách im lặng, không chia sẻ với chồng.
Chị âm thầm tìm hiểu các loại thực phẩm chức năng giúp cải thiện nội tiết tố để mong giảm bớt các triệu chứng. Chị uống đủ loại, cũng có thấy đỡ hơn chút nhưng sau đó, chính bản thân chị lại chán không muốn uống vì thấy phiền phức, hơn nữa cũng sợ uống nhiều thực phẩm chức năng gây hại đến gan, thận.
Vậy là gần một năm nay, gia đình chị Thủy rất hay tái diễn diễn cảnh bát đũa xô nhau, thậm chí là cãi vã khi chồng chị cũng thể hiện sự bức xúc trước những điều vô lý từ vợ.
Chị em cần làm gì khi đến giai đoạn tiền mãn kinh?
Trên thực tế, trường hợp của chị Thủy không phải là hiếm mà là "nỗi khổ" chung của rất nhiều chị em phụ nữ khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Theo thống kê của ngành Y tế, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ ở giai đoạn tuổi tiền mãn kinh – mãn kinh (45-69 tuổi). Nếu tính cả phụ nữ bắt đầu bước vào độ tuổi suy giảm nội tiết tố (sau 35 tuổi) thì có khoảng 20 triệu người (chiếm khoảng 1/5 dân số) bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

Từng chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS. Lưu Thị Hồng, Tổng Thư ký Hội Phụ sản Việt Nam cho biết, độ tuổi mãn kinh trung bình tại các nước phát triển là 51-52 tuổi. Tại Việt Nam, độ tuổi mãn kinh trung bình là 48-50 tuổi. Tuy nhiên sau 35 tuổi, số lượng nang noãn buồng trứng ở phụ nữ giảm, nội tiết bắt đầu thay đổi.
Nguyên nhân dẫn đến các rối loạn tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh là do suy giảm estrogen. Đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên ở phụ nữ. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra rất nhanh và liên tục ở độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Theo PGS.TS Lưu Thị Hồng, sau mãn kinh, phụ nữ còn sống thêm 20-30 năm, tương đương một phần ba cuộc đời, nhưng phải đối mặt với suy giảm chất lượng cuộc sống với nhiều triệu như bốc hỏa, mất ngủ, mệt mỏi, khô rát âm đạo, giảm ham muốn tình dục, đau xương khớp, loãng xương và các hậu quả lâu dài về tim mạch, suy giảm trí nhớ.
Điều đáng nói, theo vị chuyên gia này, vấn đề suy giảm nội tiết dẫn đến tiền mãn kinh và mãn kinh là quá trình sinh lý trong cuộc đời bất cứ người phụ nữ nào. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự quan tâm, đa số "cam chịu" giai đoạn này.
Một nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra, có khoảng 54% phụ nữ cho rằng, mãn kinh là điều khó nói; 46% phụ nữ chưa được chuẩn bị sẵn sàng cho thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh. Cùng với đó, khoảng 38% cảm thấy cô đơn trong hành trình mãn kinh của mình…
Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, khi các rối loạn mãn kinh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, phụ nữ cần chủ động tìm đến các chuyên gia y tế sản phụ khoa, chia sẻ và thảo luận về tình trạng của mình để tìm ra các giải pháp phù hợp. Không nên im lặng, âm thầm chịu đựng.
Bên cạnh đó, chị em giai đoạn này cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần (thư giãn, học cách chia sẻ với người thân, tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng) đồng thời, có chế độ dinh dưỡng hợp lý (không hút thuốc lá hay các chất kích thích, ăn chế độ giàu thực vật, chất xơ, vitamin D để phòng loãng xương…).
Ngoài ra, luyện tập thể dục thường xuyên (kết hợp chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp); thăm khám sức khỏe định kỳ và tham khảo ý kiến bác sĩ về nhu cầu bổ sung nội tiết mãn kinh và thuốc điều trị để giảm bớt các triệu chứng khó chịu trong giai đoạn này.

Phụ nữ đừng sợ bắp chân to, bác sỹ cho biết đây chính là lợi thế
Sống khỏe - 4 giờ trướcBắp chân to thường bị chị em coi là nhược điểm cần che giấu, nhưng các bác sỹ lại coi đây chỗ hơn người của bạn, đặc điểm này rất có lợi nếu bạn cần phẫu thuật.

5 nhóm thực phẩm giàu canxi giúp phòng ngừa loãng xương sớm
Bệnh thường gặp - 4 giờ trướcĐể phòng ngừa loãng xương sớm ở phụ nữ, việc bổ sung đủ canxi mỗi ngày là rất quan trọng. Biện pháp an toàn và hiệu quả nhất là thông qua chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng, ưu tiên thực phẩm giàu canxi trong bữa ăn hằng ngày.

Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ý
Bệnh thường gặp - 4 giờ trướcGĐXH - Người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn hoa bí ngô với lượng vừa phải và kết hợp với các loại thực phẩm khác để cân bằng lượng đường huyết.

10 lầm tưởng ‘tai hại’ về ung thư vú mà 90% chị em vẫn tin 'sái' cổ
Bệnh thường gặp - 9 giờ trướcGĐXH - Ung thư vú đang trẻ hóa nhanh chóng. Đừng để 10 lầm tưởng phổ biến này khiến bạn chủ quan, bỏ lỡ cơ hội vàng để bảo vệ chính mình.

5 lời truyền miệng sai bét về thực phẩm mà nhiều người vẫn tin là thật
Sống khỏe - 9 giờ trướcCó không ít quan niệm sai lầm trong sử dụng thực phẩm đã đi sâu vào suy nghĩ của mọi người và rất nhiều năm sau khoa học mới đưa ra những lý lẽ phản bác.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 14 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Ăn lựu nên nuốt hay bỏ hạt?
Sống khỏe - 14 giờ trướcQuả lựu được ví như siêu thực phẩm, tác dụng chống vi khuẩn, chống ôxy hóa và tẩy giun hiệu quả, vậy khi ăn nên nuốt hạt hay bỏ hạt?

Đồ uống tốt nhất cho sức khỏe vào mùa hè
Sống khỏe - 16 giờ trướcNgoài nước lọc, bạn có thể uống nước có ga không đường, nước khoáng, cà phê, trà, sữa…

Loại rau 'siêu thực phẩm' có lượng canxi cao gấp 4 lần sữa, kiểm soát đường huyết và giảm mỡ nội tạng cực tốt, ra chợ thấy nhớ mua ngay
Bệnh thường gặp - 16 giờ trướcGĐXH - Loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe được nhắc đến ở đây là rau chùm ngây.

7 tư thế yoga giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcMột số tư thế yoga thúc đẩy sự thư giãn, giảm căng thẳng, giúp tăng cường trí nhớ, sự minh mẫn và khả năng tập trung...

Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ
Bệnh thường gặpGĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - người phụ nữ 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.