Người phụ nữ 43 tuổi có khối u khủng nặng 15kg thừa nhận một sai lầm khi điều trị bệnh

| Y tế

GĐXH - Sau hơn một năm duy trì uống thuốc không rõ nguồn gốc, phần bụng của chị T. ngày càng phình to, chân tay gầy gò một cách bất thường.

Ngày 13/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công lấy khối u khổng lồ nặng 15kg ra khỏi bụng cho một bệnh nhân nữ trên địa bàn. 

Theo đó, chị D.T.T (43 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ) được người nhà đưa vào viện trong tình trạng bụng phình to như người mang thai, cơ thể gầy gò, mệt mỏi. Được biết, từ năm 2022, chị T. đã phát hiện có khối u buồng trứng. Tuy nhiên, do tâm lý sợ phẫu thuật, chị đã nghe theo lời người quen mua thuốc nam về tự điều trị tại nhà.

Người phụ nữ 43 tuổi có khối u khủng nặng 15kg thừa nhận một sai lầm khi điều trị bệnh - Ảnh 1.

Khối u khổng lồ được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau hơn một năm duy trì uống thuốc nam, phần bụng của người bệnh ngày càng phình to, chân tay gầy gò một cách bất thường nên đã dừng uống thuốc. Tuy nhiên, tình trạng này không cải thiện, bụng vẫn tiếp tục to ra gây khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Quá lo lắng, chị được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám. 

Tại đây, người bệnh được các bác sĩ tiến hành thăm khám, hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cắt khối u buồng trứng. Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã thành công lấy khối u khổng lồ nặng 15kg ra khỏi bụng người bệnh. Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. 

Người phụ nữ 43 tuổi có khối u khủng nặng 15kg thừa nhận một sai lầm khi điều trị bệnh - Ảnh 2.

BSCKII. Đỗ Mạnh Hải – Trưởng khoa Phẫu thuật Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, u buồng trứng là bệnh lý thường gặp và đa số là lành tính. Tuy nhiên với người bệnh T., đây là trường hợp khá hy hữu bởi kích thước khối u rất lớn, lên đến 15kg. Nếu không được điều trị, khối u sẽ chèn ép các tạng lân cận, từ đó dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, người dân khi gặp các vấn đề bất thường về sức khỏe nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ có chuyên môn thăm khám, chẩn đoán, tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. 

Tuyệt đối không nên tự mua thuốc về uống, đặc biệt là các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc, thuốc theo quảng cáo, truyền miệng chưa được kiểm chứng… để tránh những hậu quả nguy hiểm tới sức khỏe.

Người đàn ông 41 tuổi ở Thanh Hóa hoại tử nặng do sai lầm khi điều trị vết thương ở chânNgười đàn ông 41 tuổi ở Thanh Hóa hoại tử nặng do sai lầm khi điều trị vết thương ở chân

GĐXH – Tại bệnh viện, toàn bộ vùng cẳng và bàn chân trái của bệnh nhân thâm tím, có phỏng nước trợt vỡ và hoại tử đen lan rộng từ cẳng chân đến vùng đùi.

Người đàn ông 31 tuổi ở Hà Nội bị liệt dương do một thói quen duy trì trong nhiều nămNgười đàn ông 31 tuổi ở Hà Nội bị liệt dương do một thói quen duy trì trong nhiều năm

GĐXH – Sau thời gian dài lạm dụng rượu thuốc và thực phẩm chức năng, anh T. bị suy giảm chức năng sinh dục, sau đó, người đàn ông này không thể quan hệ tình dục được.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.