Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có một Phú Quang vô cùng hóm hỉnh và cực ngây thơ

Chủ nhật, 17:39 12/12/2021 | Giải trí

GiadinhNet - "Trong bài hát Hà Nội ngày trở về, tôi viết 'chẳng thể nào qua hết từng con phố', là vì nhớ quá. Thế nhưng Ngọc Tân hát thành: 'Chẳng thể nào qua hết một con phố'. Mình buồn cười quá, bảo mày bị bại liệt hay sao mà có mỗi một con phố cũng không đi hết?", nhạc sĩ Phú Quang kể.

Hóm hỉnh và đầy cuốn hút

Từ nhỏ, Phú Quang học giỏi tất cả các môn, nhất là Toán - Văn. Cuộc sống nhiều va vấp khi còn trẻ và những trải nghiệm lúc trưởng thành, lại luôn chịu khó học hỏi nên những ai tiếp xúc với ông đều cảm nhận, đó là con người có kiến thức sâu rộng, nhạy bén và cá tính. Ngược lại, có người cho ông kiêu ngạo, chả coi lời nói người khác ra gì. 

Có một Phú Quang vô cùng hóm hỉnh và cực ngây thơ
 - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phú Quang năm 13 tuổi, học kèn cor giai đoạn sơ cấp tại Nhạc viện Hà Nội

Nhận xét thế nào còn tuỳ vào từng cảnh huống, câu chuyện cụ thể và có... phụ nữ hay không, bởi mỗi khi có phụ nữ, Phú Quang trở nên duyên dáng và hóm hỉnh vô cùng. Công chúng yêu mến ông không phải chỉ vì nhạc ông hay mà còn bởi cách nói chuyện đầy cuốn hút.

Trong chương trình Ký ức vui vẻ năm 2019, nhạc sĩ Phú Quang là nhân vật khách mời đã khiến cả trường quay đi từ tràng cười này đến tràng cười khác. 

MC Quyền Linh kể, có lần tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội và đến nhà anh Phú Quang chơi, thấy trên tường nhà dán nhiều tên nghệ sĩ mà anh yêu thích, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, diễn viên Lê Công Tuấn Anh… Xong anh nói vui với tôi là 'Quyền Linh có muốn anh để tên lên tường không?'. Rồi anh kể nhiều chuyện về Hà Nội cho tôi nghe, không biết anh Quang còn nhớ không? 

Có một Phú Quang vô cùng hóm hỉnh và cực ngây thơ
 - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Phú Quang trong chương trình Ký ức vui vẻ 2019

Nhạc sĩ Phú Quang đáp: "Tôi có một đặc điểm không phải hay lắm đâu, đó là vì thù lâu nên nhớ cũng dai (cả trường quay cười ồ lên). Tôi nhớ tường tận ngày đó Quyền Linh đến nhà tôi thế nào?". MC Lại Văn Sâm hỏi tiếp: "Hồi đó trông như thế nào anh?". Phú Quang lại làm mọi người cười rần rần: "Hồi đó trông trẻ hơn bây giờ". 

Nói về các sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ, nhiều người chia sẻ kỷ niệm về ca khúc "Em ơi Hà Nội phố". Ông bảo: "Tôi có cỡ 1000 ca khúc mà các anh chỉ nhắc đến 1 bài thì đó là nỗi buồn chứ không phải niềm vui". Than thở về "nỗi buồn" nhưng nghe xong thì ai cũng cười phá lên vì sự "trách khéo" đầy hóm hỉnh. 

Chưa hết, khi nói đến những sự cố hát sai lời của nghệ sĩ mà ông rất "kỵ", nhạc sĩ Phú Quang kể: "Trong bài hát Hà Nội ngày trở về, tôi viết 'chẳng thể nào qua hết từng con phố', vì là nhớ quá. Thế nhưng Ngọc Tân hát thành: 'Chẳng thể nào qua hết một con phố'. Mình buồn cười quá, bảo mày bị bại liệt hay sao mà có mỗi một con phố cũng không đi hết?

MC Quyền Linh phải thừa nhận rằng Phú Quang là một "cây hài", còn nhà báo Lại Văn Sâm nói rằng mỗi khi nói chuyện với nhạc sĩ là một lần thú vị.

Trong bài hát yêu thích năm 2012, nhạc sĩ làm khách mời bình luận. Trong khi các khách mời đều ngại nói thẳng thì Phú Quang lại khác. Sau khi nghe các ca sĩ biểu diễn, ông nói: "Nghe ba khúc đầu, tôi ngộ ra được giới trẻ đang cần gì và không cần gì. Ba nhóm đầu tiên về vũ đạo, tôi rất thích nhưng tôi đề nghị Ban tổ chức, nếu lần sau để họ tiếp tục hát thì nên in lời bài hát và phát cho khán giả. Nói thật, họ hát tôi không nghe thấy một lời nào, ca sĩ cứ nhảy loạn cả lên".

Ông khuyên các ca sĩ trẻ rằng việc đầu tiên một người ca sĩ cần làm là phải nói cho khán giả biết tôi đang nói cái gì. Bản thân tôi là một người nghe, nếu tôi không nghe được gì cả thì chắc chắn tôi sẽ bỏ đi". Sự thẳng thắn của người nhạc sĩ tài hoa không khiến các ca sĩ phật ý vì họ hiểu ông đang muốn người trẻ nhận ra khuyết điểm để khắc phục. Còn khán giả thì khoái chí vỗ tay rần rần vì được nghe những điều mà ít ai dám nói.

Có lần, được hỏi về các "bóng hồng" trong cuộc đời, ông nửa đùa nửa thật: "Ngày xưa cũng có nhiều phụ nữ nói thích tôi lắm, nhưng khi hỏi thích vì điều gì thì họ toàn nói là vì nhạc của anh. Cho nên giờ mà nghe ai nói thích nhạc của tôi chứ không thích người là xoáy vào nỗi đau. Tôi cứ nói đùa là giờ đổi một nghìn cô thích nhạc lấy một cô thích người thì thật hạnh phúc".

Thẳng thắn, khó tính mà không ngại mếch lòng, kể cả đó là… phụ nữ đẹp

Dí dỏm nhưng Phú Quang cũng nổi tiếng là người thẳng thắn, khó tính mà không ngại mếch lòng, kể cả đó là… phụ nữ đẹp. 

Minh Chuyên được truyền thông ưu ái gọi là "người tình âm nhạc" của Phú Quang. Cô cũng khiến nhạc sĩ hài lòng khi thể hiện được tinh thần ca khúc mà ông mong muốn. Thế nhưng trong một chương trình, thấy cô ăn mặc quá gợi cảm, ông đã yêu cầu thay bộ khác kín đáo hơn. 

Có một Phú Quang vô cùng hóm hỉnh và cực ngây thơ
 - Ảnh 4.

Thanh Lam có giọng hát được Phú Quang đánh giá là hay nhất trong các nữ ca sĩ Việt. Ngoài đời hai chú cháu cũng rất thân thiết, quý mến nhau. Nhưng Thanh Lam lại hay biến báo, "bẻ chân bẻ tay" nên ông kiên quyết không để cảm xúc lấn lướt. "Tôi còn nhớ, có lần tôi tổ chức đêm nhạc tại Mỹ, cô ấy lên tiếng trách tôi: 'Tại sao chú cho Ngọc Anh 3A đi mà không cho cháu đi?'. Tôi bảo với Thanh Lam: Chú rất quý, rất đánh giá cao giọng hát của cháu, chỉ có điều, thứ nhất là nhiệt độ trung bình của cháu là 40 độ, cảm cúm nhẹ là lên 45 độ. Thứ hai là chú thấy cháu "điên" quá, "điên" đến 10. Khi nào độ "điên" xuống mức 3 thì chú lại mời", nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ với các nhà báo.

 Sau này, nghệ sĩ Thanh Lam tự biết điều chỉnh mình để dung hoà cảm xúc cá nhân và khán giả hơn thì cô luôn trở thành cái tên đầu tiên được nhạc sĩ mong muốn xuất hiện trong chương trình.

Có một Phú Quang vô cùng hóm hỉnh và cực ngây thơ
 - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Phú Quang thời trẻ

Không chỉ để cảm xúc lấn át công việc với người đẹp, ngay cả người thân cũng hiếm khi xuất hiện trong chương trình của ông. Như cô con gái Trinh Hương, nghệ sĩ piano được đào tạo ở nước ngoài về mà hình như cũng chỉ có một lần xuất hiện. Người anh trai của ông là nhạc sĩ nhưng cho đến nay, hai anh chỉ duy nhất một lần hợp tác làm album. Bạn bè thân thiết nhiều người trách là tại sao không cho xuất hiện trong chương trình. Ôngbảo, "anh cứ chờ tôi tổ chức xong, tôi sẽ mời đi ăn ở nhà hàng sang trọng để thể hiện tình cảm, nhưng tham gia thì thôi".

Nói về sự khó tính của mình, có lần ông kể một câu chuyện: "Tôi có thể rất dễ trong những thứ người khác rất khó nhưng ngược lại rất khó trong chuyện người khác rất dễ. Như chuyện ngày trước khi tôi với một cô bạn chơi với nhau rất thân, lúc đó mới 17-18 tuổi. Cảm giác như tình yêu có thể đến ngay được. Thế mà một lần bất giác gặp cô ấy ở lối đi, tay vo vo tờ giấy báo chuẩn bị... vào nhà vệ sinh, tôi bị mất hết cảm xúc và không thể nào yêu được nữa. Đấy có thể là điều không hay lắm nhưng mình không sửa chữa được".

Ông bảo, cái dở nhất của tôi là sự thẳng thắn dù biết rằng nếu nói né đi thì đỡ khiến họ mất lòng. Nhưng ngay cả đến nói thật cũng không dám thì sống thế khổ quá.

"Phú Quang có nhiều lúc rất dại khờ"

Đạo diễn Phạm Việt Thanh – chồng NSND Lê Khanh – rất thân với nhạc sĩ từ khi còn trẻ, thừa nhận sự khó tính và kiêu căng của Phú Quang: "anh ấy không chơi với người "dốt" bao giờ".

Có một Phú Quang vô cùng hóm hỉnh và cực ngây thơ
 - Ảnh 6.

Đạo diễn Phạm Việt Thanh và nhạc sĩ Phú Quang

Theo đạo diễn Phạm Việt Thanh, ngoài những điều ai cũng nhận thấy về Phú Quang như thông minh, hóm hỉnh, kiêu căng, khó tính… thì có lúc, ông là người rất ngây thơ. "Nhiều người cứ nghĩ anh ấy phải được - mất gì đấy ghê gớm lắm mới làm, nhưng thực ra anh Quang không phải là người tính toán nhiều thế đâu. Con người đó, mất với được cứ như không ấy. Ai bảo anh Quang khôn ngoan tôi không biết, chứ thực ra, anh Quang còn nhiều lúc rất dại khờ. Đó là góc rất thú vị về anh ấy mà khi làm phim về Phú Quang, tôi muốn "lôi" được nó ra ánh sáng".

Cũng theo đạo diễn Phạm Việt Thanh, trong âm nhạc, Phú Quang lại là người lão luyện, uyên bác tuyệt vời nhưng tôi cảm nhận anh thực sự có gì đó rất ngây thơ. Tôi cho rằng, con người phải có sự ngây thơ, phải cô đơn và nhiều đam mê mới làm âm nhạc được. "Anh ấy luôn có một nàng thơ nào đấy, đến rồi đi. Và chàng có vẻ cũng "khoái" thế lắm. Vì chàng yêu gia đình, con cái nên hình như chưa bao giờ có… người tình.

Nhạc sĩ Phú Quang như tôi biết…Nhạc sĩ Phú Quang như tôi biết…

GiadinhNet - Nhạc sĩ Phú Quang qua đời ngày hôm qua (8/12) đã để lại sự tiếc thương vô hạn với người nghe nhạc. Đương thời, ông được coi là "nhà Hà Nội" khi dành trọn vẹn tình yêu cho mảnh đất ấy, để rồi cống hiến một di sản ca khúc để đời cho Hà Nội.

Lê Thanh Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 3 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 11 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 15 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top